Đến nội dung chính

Chương 7.2: F1 xuất hiện (2)

admin 1.731 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng Biệt Thu Lâm vẫn đồng ý với yêu cầu của Tư Đề. Sau khi gạt bỏ vẻ mặt kỳ lạ khi ấy sang một bên, Tư Đề bước ra khỏi phòng nghỉ.

Vừa ra ngoài, thiết bị liên lạc cá nhân của cậu đã vang lên một tiếng “ting”. Tư Đề mở ra xem, đó chính là kết quả phân phòng ký túc xá trong thời gian học tại trường Quân sự.

Tư Đề được phân vào phòng đôi, nhưng vị trí của người bạn cùng phòng vẫn đang để trống.

Sắc mặt cậu không chút dao động, cất thiết bị liên lạc đi. Thế giới vốn chưa bao giờ công bằng, đây chỉ là thành quả của một cuộc trao đổi.

Cậu hưởng được thành quả này, đương nhiên sau đó cũng phải trả cái giá tương ứng.

Khi sắp bước ra khỏi tòa nhà, Tư Đề đột nhiên dừng bước.

Cậu lặng lẽ bước vào căn phòng bên cạnh, thành thạo trèo qua cửa sổ. Hai chân vững vàng chạm đất, sau đó rời đi theo một hướng khác.
Một Alpha có khuôn mặt trẻ con đang dựa bên ngoài cổng lớn, vẻ mặt u ám chơi game, thỉnh thoảng lại chuyển về trang tin nhắn để xem những tin trước đó mình nhận được. Càng nhìn càng bực bội, cộng thêm việc đợi mãi vẫn không thấy người xuất hiện, cuối cùng hắn nghiến răng bật ra một tiếng “Mẹ kiếp”, rồi ném thiết bị liên lạc sang một bên.

Người đi ngang qua đều nín thở, không dám hé răng.

…

Trong khi đó, Tư Đề đã dựa theo bản đồ đi đến ký túc xá.

Cậu cũng rất hài lòng với vị trí địa lý của ký túc xá. Phòng nằm trên tầng cao nhất, ở cuối hành lang, cách rất xa những khu ký túc xá có người ở đông đúc.

Lúc này đã là buổi chiều, chương trình huấn luyện quân sự chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai. Sau khi sắp xếp vật tư được phân phát cùng hành lý đã được chuyển đến, Tư Đề quyết định tắm rửa sớm rồi lên giường nghỉ ngơi.
Đồng thời, cậu cũng cần… giải quyết một chút vấn đề riêng của mình.

Sau khi đến thế giới này, Tư Đề đã nghiêm túc bổ sung kiến thức về sinh lý học. Sau đó, cậu buộc phải chấp nhận sự thật rằng với tư cách là một Omega, cứ mỗi ba tháng cậu sẽ trải qua một lần phát tình.

Tính toán thời gian, đã hơn hai tháng kể từ lần trước cậu tiêm thuốc ức chế. Những hoạt động thể lực cường độ cao có khả năng khiến hormone trong cơ thể dao động. Để thận trọng, Tư Đề quyết định tiêm một mũi thuốc ức chế trước khi đợt huấn luyện quân sự chính thức bắt đầu.

Phòng tắm.

Hơi nước lan tỏa khắp nơi. Tư Đề đưa tay vuốt ngược mái tóc. Những giọt nước từ mái tóc đen mềm mại, suôn mượt nhỏ tí tách xuống, men theo xương quai xanh rồi trượt qua gáy.

Khi nước nóng chảy qua người, Tư Đề vì cảm giác bỏng rát mà khẽ run lên. Ngay sau đó, cậu cúi người, đưa tay lấy ống thuốc trên chiếc giá bên cạnh.
Cậu tự tiêm một mũi vào tuyến thể sau gáy.

Sau khi tiêm xong, Tư Đề ngửa cổ lên, nhắm mắt tựa vào tường, điều hòa hơi thở đang có phần gấp gáp.

Một lát sau, bề mặt cơ thể cậu dần phủ lên một lớp ửng hồng. Trong không khí cũng từ từ lan ra một mùi hương yếu ớt nhưng nồng nàn đến mức khó diễn tả.

Để có thể che giấu pheromone của mình trong thời gian dài, thuốc ức chế mà cậu tiêm có hiệu lực mạnh hơn các loại thuốc ức chế thông thường. Sau khi đi vào cơ thể, nó sẽ tạm thời ảnh hưởng đến nồng độ hormone, khiến pheromone được tiết ra một phần. Đây cũng là lý do Tư Đề cần tiêm thuốc trong phòng tắm. Mặc dù ký túc xá hiện chỉ có một mình cậu, Tư Đề vẫn có xu hướng tránh mọi nguy cơ có thể xảy ra.

Dù cậu không cho rằng lúc này sẽ có người khác bước vào căn phòng ký túc xá này…

Thế nhưng đúng lúc ấy, thính giác nhạy bén của Tư Đề bắt được một tiếng “cạch” từ bên ngoài truyền vào.

Đó là âm thanh cửa ký túc xá bị mở.

“!”

Sao có thể?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tư Đề cũng không dám thử thách khứu giác của người đến. Cậu nhanh chóng bật hệ thống thông gió, đồng thời mở tất cả các vòi sen đến mức lớn nhất…

“Ào ào!”

Hơi nước nóng lập tức tràn ngập khắp nơi, đồng thời tiếng nước trong phòng tắm càng lúc càng lớn. Tư Đề mặt không cảm xúc thầm cầu nguyện rằng vị khách không mời mà đến nghe thấy động tĩnh này sẽ hiểu mình đang không tiện, nhanh chóng rời đi.

Đáng tiếc, mọi chuyện lại không diễn ra như mong muốn.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân.

Không hề có ý định che giấu sự hiện diện, từng bước từng bước tiến về phía này.

Cuối cùng, chủ nhân của tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng tắm.

Hiếm khi nào tim Tư Đề đập nhanh đến vậy.

Cậu mặc cho tiếng nước ào ào chảy bên tai, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, đứng yên tại chỗ, tiến hành một cuộc giằng co im lặng với người bên ngoài cánh cửa.

Chốc lát sau, người bên ngoài cửa lên tiếng: “Ra đây.”

Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp, mang theo vẻ ngạo mạn của kẻ trên cao nhìn xuống người khác.

Đầu óc Tư Đề nhanh chóng xoay chuyển. Đương nhiên cậu có thể lựa chọn không nghe lời, chắc chắn người bên ngoài không thể cưỡng ép phá cửa xông vào. Nhưng nếu thật sự là người mà cậu đang nghĩ đến…

“…”

Seth Mendeiro đang đứng bên ngoài cửa phòng tắm.

Chuyến đến đây của hắn vốn nằm ngoài kế hoạch, nhưng cho dù có như vậy, học viên cũng không đến mức đem phòng ký túc vốn thuộc về hắn phân cho người khác.

Vậy thì chuyện đã quá rõ ràng…

Tin tức hắn nhất thời nảy ý định đến đây không biết bằng cách nào đã bị tiết lộ, thế là những kẻ có ý đồ riêng bắt đầu tìm cách nhét người vào cho hắn.

Nói thật, rất ít người dám giở trò với thành viên của gia tộc Mendeiro, vốn được công nhận là gia tộc bảo thủ nhất. Nhưng lúc nào cũng có kẻ không biết sống chết.

Hoặc cũng có thể danh tiếng của Seth trong chuyện này vẫn chưa vang xa bằng các bậc trưởng bối của hắn.

Nghĩ cách cảnh cáo những kẻ đó thêm một lần nữa, sắc mặt Seth vẫn lạnh tanh, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy đôi chút bực bội.

Hắn quy tất cả cảm giác ấy cho kẻ không biết điều trong phòng tắm. Tất cả Alpha đều có một loại bản năng động vật nhất định, mà hắn lại càng đặc biệt hơn. Hắn vô cùng căm ghét việc có người xâm phạm lãnh địa của mình.

Giữa hai hàng mày nhíu lại vì mất kiên nhẫn, Seth xoay người định rời đi, chuẩn bị sai người ném tên trong phòng tắm ra khỏi căn cứ. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm mở ra.

Một bàn tay đặt lên khung cửa. Các khớp ngón tay cân đối, ngón tay thon dài và mảnh mai.

Seth liếc mắt nhìn sang, vừa khéo chạm phải một đôi mắt vừa ấm áp đến cực điểm, lại vừa lạnh lẽo đến cực điểm.

Tư Đề dời mắt đi, tựa như vẻ lạnh lẽo mà Seth vừa bắt gặp khi nãy hoàn toàn chỉ là ảo giác.

Cậu hơi cúi đầu, mái tóc đen ướt sũng rũ xuống bên tai, chạm vào xương quai xanh đang ửng hồng vì ngâm trong nước nóng.

Cậu quấn áo choàng tắm quanh người, trên mặt vừa đủ để lộ vẻ hoang mang, kinh ngạc và sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: “Anh là ai?”

Giọng nói cũng thấm đẫm vẻ do dự, nghe khá nhút nhát.

Thấy Seth hồi lâu không trả lời, Tư Đề hơi ngẩng đầu lên. Nhưng còn chưa kịp nhìn rõ mặt Seth, cậu đã lại cúi xuống, khẽ hỏi: “Anh cũng được Biệt Thu Lâm sắp xếp tới đây sao? Bạn cùng phòng mới của tôi?”

Seth vẫn không trả lời.

Thế là Tư Đề có chút khó xử nói: “Xin lỗi, trước đó tôi không biết anh sẽ tới, nên đã tự ý chiếm giường bên trái. Nếu anh có ý kiến gì khác thì sau này chúng ta lại bàn bạc, được không?”

Cậu cố tình nhấn mạnh cách phát âm chữ “sau này”, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng Seth cũng lên tiếng. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút kỳ quái, nhưng chủ đề lại hoàn toàn chẳng liên quan: “Trên người cậu là mùi gì vậy?”

“Mùi?”

Ban đầu trong mắt Tư Đề hiện lên vẻ mơ hồ, nhưng ngay sau đó cậu như chợt hiểu ra: “Anh nói nước hoa tôi xịt sao? Đây là món quà trước kia có người tặng tôi. Nghe nói là sản phẩm mới mô phỏng pheromone của Omega, hiện vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Anh có muốn thử một chút không?”

Trong xã hội, quả thực giữa một bộ phận beta khá thịnh hành việc sử dụng những loại nước hoa có mùi hương tương tự pheromone của Alpha và Omega. Nó mang lại cho người sử dụng một cảm giác kích thích khá giống với việc nhập vai.

Tuy nhiên, khi nói câu đó, Tư Đề lại tỏ vẻ do dự. Ánh mắt cậu lén lút đảo qua thân hình cao lớn của Seth, dường như không chắc hắn có phải beta hay không, mặc dù trên người hắn quả thực không hề có hơi thở pheromone…

Nếu là Alpha, việc hắn hứng thú với nước hoa mô phỏng pheromone Omega sẽ không thể xuất phát từ cùng một lý do như beta…

Seth im lặng một lát rồi lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú với Omega.”

Cuối cùng hắn cũng quay trở lại vấn đề chính: “Cậu là ai? Biệt Thu Lâm bảo cậu đến?”