Cassy dẫn Tư Đề nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà, sắc mặt lạnh như băng, sinh viên gặp trên đường đều tránh họ như tránh tà, nhưng khi nhận ra Tư Đề đi phía sau cậu ta thì lại lộ vẻ chấn động, những ánh mắt dò xét lén lút liên tục đổ dồn về phía này.
Tư Đề biết, e rằng trong vòng 10 phút tin tức cậu trở lại Trường Quân sự Ishtar sẽ lan truyền khắp diễn đàn trường.
Mãi đến khi hai người lên phi thuyền, Cassy mới quay đầu mở lời với giọng điệu hung hăng: “Sao phản ứng của cậu chậm thế! Bọn họ dồn cậu mà cậu không biết đường chạy à?
Tư Đề im lặng: “Tôi chạy không lại.”
“Làm sao có thể! Nửa năm trước cậu từng một mình hạ gục 5 Alpha cơ mà!” Cassy thốt lên.
Tư Đề càng im lặng hơn, cảm thấy đối phương có chút hiểu lầm kỳ lạ về mình.
Cậu lên tiếng giải thích: “Đó là vì bọn họ cắn thuốc mất lý trí, cộng thêm việc tôi thức tỉnh tinh thần lực lần hai.”
Sắc mặt Cassy đột nhiên lạnh hẳn xuống: “Cậu không tin tưởng tôi.”
“…” Tư Đề không hiểu tại sao tiểu thiếu gia này lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy, lại nghe đối phương hừ lạnh nói: “Tôi có thể đứng đây nói chuyện với cậu, đương nhiên là đã xác nhận trong xe không có thiết bị nghe lén rồi.”
Tư Đề nhìn cậu ta, một lúc sau mới phản ứng kịp.
Cassy biết cậu là Omega.
Có lẽ đây chính là lý do hôm nay cậu ta vô duyên vô cớ ra tay giúp đỡ cậu.
Tư Đề nhanh chóng nói: “Xin lỗi, tôi hơi căng thẳng.”
Lúc nói, cậu cụp mắt xuống. Hàng mi dài, cong và dày khẽ rũ, phủ bóng dưới mắt, khiến cậu trông có vẻ mong manh hơn hẳn.
Ban đầu Cassy vốn đang rất không vui, nhưng nhìn thấy vậy, cậu ta lại cảm thấy tất cả đều là lỗi của mấy tên Alpha lúc nãy. Chính bọn họ đã khiến Tư Đề trở nên quá mức dè dặt.
Cậu ta gượng gạo an ủi: “Thôi được rồi, cậu cũng không cần quá lo mấy tên Alpha đó. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ đi tham gia đợt huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên, bọn họ không thể tìm cậu gây chuyện. Nửa tháng sau, đợt huấn luyện kết thúc, anh họ tôi cũng trở về trường rồi. Đến lúc đó tôi sẽ bảo anh ấy chăm sóc cậu.”
Tư Đề cảm ơn cậu ta, rồi cả hai rơi vào một khoảng im lặng có phần ngượng ngập.
Để phá tan bầu không khí khó xử, Tư Đề nói: “À phải rồi, cậu muốn tôi chuyển thứ gì?”
“Đó chỉ là cái cớ để đối phó hai tên Alpha kia thôi. Với cái tay cái chân bé tí của cậu thì chuyển được bao nhiêu chứ?” Cassy không khách sáo châm chọc, hoàn toàn quên mất lúc nãy mình còn mù quáng tin tưởng Tư Đề đến mức nào. Nhưng có được đề tài để nói, cậu ta lại tự nhiên tiếp lời: “Tôi không biết bọn họ sẽ đến chặn cậu. Thật ra ban đầu tôi vốn đến tìm cậu…”
“Tôi đến để chào tạm biệt cậu.”
Đón lấy ánh mắt của Tư Đề, cậu ta khựng lại một lát rồi bình thản nói: “Cậu rất dũng cảm, tôi rất khâm phục cậu. Nhưng…”
“Tôi không dũng cảm đến vậy, hơn nữa gia đình tôi cũng không muốn tôi tiếp tục ở lại đây. Dù sao môi trường ở khuôn viên chính cũng khác hẳn, đám điên kia căn bản sẽ chẳng mấy kiêng dè thân phận của tôi… Vì thế, học kỳ này tôi sẽ chuyển trường.”
Tư Đề nhìn cậu ta, trong đầu chợt hiện lên một vài ký ức.
Mặc dù chẳng ai dám ra tay với Cassy, nhưng cũng không ai dám chủ động đến gần cậu ta. Ngay cả những Omega khác cũng sợ bị lộ thân phận rồi trở thành mục tiêu, nên đều tránh xa cậu ta.
Tiểu thiếu gia từng được cả nhà nâng niu chiều chuộng này đã trải qua một năm cô độc nhất trong đời tại khuôn viên của học viện quân sự Ishtar.
Giờ đây, cuối cùng cậu ta cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Chúc cậu ở ngôi trường mới mọi chuyện đều thuận lợi.” Tư Đề chân thành chúc cậu ta.
Cassy ngẩng đầu lên: “Hừ! Đương nhiên tôi sẽ thuận lợi rồi. Còn cậu thì sao? Sau khi tôi đi, cậu sẽ là Omega duy nhất còn lại. Tuy bọn họ đều không biết, nhưng cậu vẫn phải nghĩ xem làm thế nào để sống hết bốn năm còn lại đấy!”
Tư Đề từ từ mở to mắt: “Omega duy nhất?”
Nhìn vẻ mặt của cậu, Cassy nhận ra có gì đó không ổn: “Đừng nói với tôi là cậu không biết đấy nhé?”
Mười mấy phút sau, Tư Đề bước xuống phi thuyền, khẽ thở ra một hơi.
Vừa rồi cậu mới biết, mặc dù chuyện xảy ra trong nguyên tác đã không còn nữa, nhưng trong nửa năm qua vẫn có ba Omega lần lượt xin thôi học.
Nếu tính cả Cassy vừa mới rời đi thì là bốn người.
Đến lúc này, trong số 10 Omega nhập học ban đầu, chỉ còn duy nhất mình cậu.
Nói cách khác, hiện giờ trong toàn bộ Học viện Quân sự Ishtar, có duy nhất một Omega, và người đó chính là Tư Đề.
Ban đầu Tư Đề nghĩ rằng mình phải cố hết sức tránh bị cuốn vào những cuộc xung đột đầy cẩu huyết trong nguyên tác, cứ bình bình lặng lặng trải qua quãng đời sinh viên sau này.
Nhưng xem ra, muốn bảo đảm bốn năm sắp tới của mình được yên ổn, việc cấp thiết nhất mà cậu phải làm lúc này thật ra chỉ có một.
Đó chính là…
Che giấu thân phận Omega của mình, khiến tất cả mọi người đều tưởng cậu chỉ là một beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
…
Trung Tâm Tinh Vực, chòm Thiên Nga, vệ tinh quỹ đạo Charon 3 của hành tinh Bách Hợp.
Buổi chiều tối, mái vòm nhân tạo trên nơi này nhuộm thành một màu xanh tím dịu dàng, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ khuôn viên trường. Ngoài tiếng sóng biển cuồn cuộn không ngừng quanh năm, mọi âm thanh huyên náo đều lắng xuống dưới vòm trời tĩnh lặng ấy.
Ngoại trừ diễn đàn trường.
“Băng Sơn”, cái tên bắt nguồn từ biểu tượng của nó, là ứng dụng chuyên dùng của Học viện Quân sự Ishtar, với rất nhiều chức năng, trong đó diễn đàn nội bộ lại càng sôi nổi hơn cả.
Lúc này, vô số bài đăng hot đã nổi lên từ buổi trưa vẫn đang trôi nổi trên diễn đàn, trong đó bài có lượng trả lời cao nhất vẫn không ngừng tăng thêm.
Nó có một tiêu đề vô cùng bắt mắt:
[#Chấn động! Tên beta đó đã trở lại! Nửa năm trước, ở một góc khuất, cậu ta vậy mà đã làm chuyện này với 5 alpha…#].
Những tầng bình luận đầu tiên đều đang mắng chủ bài đăng đúng là thiên tài đặt tiêu đề, càng về sau chủ đề lại dần đi lệch hướng.
…
65: [Đừng cãi nhau nữa! Rốt cuộc chủ bài đăng đang nói đến ai vậy? Đã làm chuyện gì với 5 Alpha? Có chuyện gì mà một thành viên VIP như tôi không được nghe chứ? Mau kể đi!]
66: [Lầu trên đang diễn đấy à? Chuyện nửa năm trước náo loạn đến mức đó, ai mà không biết?]
70: [Thì cái người đó chứ ai, you know who. Hôm nay không chỉ một người nhìn thấy cậu ta trở về, còn thấy cậu ta bước ra từ văn phòng “Bao tay trắng”. Nghe nói cậu ta còn bị Công tước bọn họ chặn lại, nhưng được thiếu gia nào đó ra tay giải vây.]
72: [You know who, đồ nói chuyện úp úp mở mở! Không thể nói thẳng ra à?]
74: [Nói cứ như có thể nói thẳng vậy! Đến cái tên còn không đăng lên được! Một beta sao có thể gây ra chuyện lớn đến thế? Tôi thấy chẳng qua là đám già trong hội đồng quản trị mượn cậu ta để cảnh cáo chúng ta thôi.]
77: [Ha ha, không phải chủ bài đăng muốn che giấu chuyện 5 Alpha chặn một beta rồi cuối cùng lại bị đánh cho tơi bời nên mới đặt cái tiêu đề gây hiểu lầm này đấy chứ? Cút!]
80: [A a a, sao lầu trên lại nói thẳng ra thế! Bài này sắp bị khóa nữa rồi!]
81: [Cảnh cáo cái gì chứ! Chỉ cần nhắc đến thôi là bị khóa bài. Rõ ràng hội đồng quản trị thiên vị Alpha chết đi được, chẳng qua chuyện mất mặt như thế này không cho phép lan truyền rộng rãi thôi.]