Rầm một tiếng!
Tiếng đất đá sụp đổ hòa lẫn trong tiếng gầm gào của dòng nước lũ. Cả phần đuôi bên phải của chiếc xe việt dã lập tức tụt xuống khoảng không. Bánh sau quay tít vô vọng, thân xe nghiêng hẳn sang một bên, khung gầm va đập mạnh vào mép nhựa đường còn sót lại, phát ra âm thanh kim loại cọ xát chói tai.
Chiếc xe việt dã treo chênh vênh trên miệng vực sâu hơn ba mươi mét. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần lớp bùn đất còn lại sụt thêm vài tấc, cả chiếc xe cùng hai người bên trong sẽ lao thẳng xuống lòng suối đá ngầm đang cuộn sóng dữ dội.
Hà Vĩnh Sinh bên trong buồng lái hoảng loạn đạp lút chân ga, hy vọng dùng sức kéo cầu trước để lôi xe lên. Nhưng hành động mù quáng đó chẳng khác nào vác đá đập vào chân mình, hai bánh trước cày nát lớp bùn nhão, càng đẩy chiếc xe trượt dần về phía mép vực thêm vài phân.
Tiền Bá Nhân mặt cắt không còn hột máu, hai tay bám chặt lấy khung cửa xe, cả người run lên bần bật. Ông ta gào thét qua ô kính chắn gió bám đầy bùn đất, đập tay thình thình vào cửa kính cầu cứu.
Thấy xe phía trước gặp nạn, Tiêu Doanh lập tức nhả nhẹ chân ga, rà phanh từng nhịp dứt khoát để giảm tốc độ mà không làm bó cứng bánh xe. Cô khéo léo điều khiển chiếc Thượng Hải SH760 tấp vào một khoảng đất cao có nền đá lộ thiên vững chắc, cách vị trí sạt lở chừng hai mươi mét.
“Huyện trưởng Tần, anh ngồi yên trong xe, khu vực này nền đất rất yếu!” Tiêu Doanh vừa nói vừa kéo chặt phanh tay, gài cần số về vị trí số lùi để khóa trục truyền động, ngăn xe trôi dốc.
Tần Duệ mở cửa bước xuống ngay lập tức. Gió mưa quất rát mặt, nhưng anh vẫn bình tĩnh bảo: “Phải cứu người trước đã, kết cấu taluy âm bên đó đang tiếp tục nứt toác!”
Tiêu Doanh chạy nhanh ra phía sau mở nắp cốp, lôi cuộn cáp bọc dù chịu lực cùng chốt móc khóa chữ U cỡ lớn ra ngoài. Cô trao hai thanh gỗ chèn bánh cho Tần Duệ: “Huyện trưởng Tần, nhờ anh chèn chặt hai bánh sau xe Thượng Hải. Chiếc xe của chúng ta sẽ làm điểm tựa để kéo!”
Không chần chừ một giây, Tiêu Doanh vác một đầu cuộn cáp thép nặng trịch trên vai, sải bước dứt khoát về phía khu vực sạt lở. Đôi ủng cao su của cô ngập sâu trong lớp bùn đỏ đặc quánh.
Khi chỉ còn cách chiếc xe việt dã chừng năm mét, nền đất dưới chân Tiêu Doanh bắt đầu rung chuyển nhẹ, từng mảng bùn non nhão nhoẹt tiếp tục rớt xuống vực sâu. Nhận thấy nguy cơ sụt lún tiếp, Tiêu Doanh dứt khoát nằm rạp người xuống mặt đường bùn lầy, phân tán trọng lượng cơ thể để giảm bớt áp lực lên mép nứt.
Vừa bò trườn qua lớp bùn lầy nhão nhoét, cô vừa hét lớn:
“Tắt máy ngay lập tức! Hà Vĩnh Sinh, thả chân ga ra, tắt khóa điện! Hai người ngồi im bất động, không được nhúc nhích!”
Tiếng quát của Tiêu Doanh xuyên qua lớp kính xe, đánh thẳng vào đầu óc đang hoảng loạn tột độ của Hà Vĩnh Sinh. Gã run rẩy buông chân ga, tắt khóa điện. Chiếc xe việt dã ngừng rung lắc, nhưng toàn bộ thân xe vẫn nghiêng một góc ba mươi độ, lơ lửng bên miệng vực.
Tiêu Doanh áp sát vào gầm trước của xe việt dã. Bùn đất đỏ bám đầy trên mặt, dính bết vào tóc và quần áo, nhưng cô không hề bận tâm. Cô cúi thấp người quan sát nhanh khung gầm tìm điểm chịu lực, gạt lớp bùn trơn trượt rồi luồn sợi cáp thép qua dầm sắt chữ U kiên cố phía trước cầu xe. Tra xong chốt khóa chữ U, cô dồn sức siết chặt đai ốc an toàn.
“Đã khóa xong đầu kéo!” Tiêu Doanh hét lớn về phía Tần Duệ, đồng thời nhanh chóng bò lùi lại khoảng đất an toàn.
Tần Duệ ở đầu bên này cũng đã móc xong đầu cáp còn lại vào móc kéo phía sau khung chiếc Thượng Hải SH760. Anh kiểm tra lại hai thanh gỗ chèn bánh rồi giơ tay ra hiệu.
Tiêu Doanh gạt vội lớp nước mưa và bùn đất bết trên trán, trèo lên buồng lái xe Thượng Hải. Đôi bàn tay chai sạn của cô siết chặt vô lăng, chân trái đạp sâu chân côn, chân phải mớm ga đều đặn.