Lưu Minh nhìn theo ngón tay của Tiêu Doanh, sắc mặt lập tức biến đổi, từ hồng hào chuyển sang tái mét.
“Trưởng phòng Lưu, đây là cuốn sổ lưu trữ gốc do cấp huyện quản lý.” Tần Duệ đanh giọng: “Năm trang tài liệu ghi chép khối lượng vật tư và chữ ký nghiệm thu công trình Khu quy hoạch chợ phía Tây đã bị rạch mất một cách có chủ đích. Hành vi tiêu hủy tài liệu hành chính nhà nước này là tội danh hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Ông là người đứng đầu cơ quan lưu trữ, ông giải thích thế nào về việc này?”
Lưu Minh run rẩy bám tay vào mép bàn, hai chân như muốn khuỵu xuống. Ông ta thừa hiểu nếu bị quy kết trách nhiệm bao che hoặc thông đồng tiêu hủy chứng cứ, chiếc ghế giám đốc này không những mất mà bản thân còn khó tránh khỏi vòng lao lý.
“Huyện trưởng Tần làm rõ giúp tôi! Tôi… tôi thật sự không biết chuyện này!” Lưu Minh xua tay lia lịa, mồ hôi chảy ròng ròng bên thái dương. “Hồ sơ này từ năm 1987 đã niêm phong đưa vào kho số ba. Hàng năm chúng tôi chỉ kiểm kê số lượng đầu sổ chứ không lật từng trang. Chắc chắn có kẻ đã lén lút lẻn vào kho cắt trộm!”
“Có kẻ lẻn vào hay nội bộ tiếp tay, tổ điều tra sẽ làm rõ.” Tần Duệ nhìn thẳng vào mắt Lưu Minh, lạnh lùng cất lời: “Hiện tại, tôi yêu cầu ông lập ngay biên bản giải trình và xác nhận hiện trạng hư hại của cuốn sổ này. Ghi rõ số trang bị mất, vị trí vết cắt, thời điểm phát hiện và người trực tiếp bàn giao.”
Tiêu Doanh nhanh nhẹn lấy ra một tờ giấy trắng khổ lớn cùng cây bút mực, đặt ngay ngắn trước mặt trưởng phòng Lưu.
Dưới ánh mắt giám sát của Tần Duệ, Lưu Minh không dám giở trò. Tay run bần bật, ông ta nắn nót viết từng dòng giải trình toàn bộ sự việc, xác nhận cuốn sổ nhật ký nghiệm thu đã bị rạch mất năm trang quan trọng liên quan đến dự án chợ phía Tây. Cuối biên bản, Lưu Minh ký tên, ghi rõ chức vụ rồi đóng con dấu đỏ của Trung tâm Lưu trữ Huyện An Bắc lên trên.
Tần Duệ cầm tờ biên bản lên, thổi nhẹ cho khô mực rồi đưa cho Tiêu Doanh kẹp vào cặp tài liệu. Cuốn sổ bìa xanh cũng được niêm phong cẩn thận trong túi hồ sơ.
Rời khỏi trung tâm lưu trữ, Tiêu Doanh lái xe đưa Tần Duệ về phía tuyến đường Thanh Thủy nối liền với tỉnh lộ 308, nơi vừa xảy ra vụ sạt lở sáng nay. Điểm sạt lở đã được đội công nhân Cục Giao thông dọn dẹp cơ bản để xe cộ qua lại, nhưng bùn đất đỏ quánh vẫn còn phủ đầy hai bên mép đường.
Tiêu Doanh dừng xe ở vị trí an toàn, cầm xẻng công binh và túi vải bạt đi tới chân vách núi. Cô đào lấy mẫu đất sâu dưới mái dốc, nơi đất ngậm nước nhão nhoét, cho vào lọ thủy tinh thứ ba.
Sau khi lấy đủ mẫu đất từ hai địa điểm, Tiêu Doanh quay lại xe. Cô dùng nhãn giấy dán ngoài từng lọ, nắn nót ghi rõ: “Mẫu số 1: Đất mặt bãi chợ phía Tây”, “Mẫu số 2: Phế liệu móng sâu bãi chợ phía Tây”, “Mẫu số 3: Tầng đất trượt Đường Thanh Thủy – Nam Khê”. Cô lấy thanh sáp niêm phong màu đỏ hơ trên ngọn lửa, nhỏ từng giọt sáp niêm kín nắp bấc của từng lọ thủy tinh.
“Cô làm rất bài bản.” Tần Duệ ngồi ở ghế sau, nhìn những lọ mẫu đất được xếp gọn gàng trong hộp gỗ, trầm giọng nhận xét: “Rất ít người ở độ tuổi của cô có được sự cẩn trọng và hiểu rõ chuẩn kỹ thuật như thế này.”
“Cha tôi từng dạy, muốn chứng minh một cây cầu sắp sập hay một nền đường bị rỗng ruột, lời nói suông không bao giờ có sức nặng bằng bằng chứng thực tế.” Tiêu Doanh khẽ đáp, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Tần Duệ gật đầu. Anh hiểu ai cũng có những vết thương và góc khuất riêng, nhưng sự kiên định và tay nghề vững vàng của Tiêu Doanh là điều không thể nghi ngờ.
Trời chập tối, chiếc Thượng Hải SH760 quay về Đại viện Huyện ủy Bình Xương. Tiêu Doanh chào Tần Duệ rồi bước về phía dãy nhà tập thể dành cho nhân viên hậu cần ở góc sân sau.