Đến nội dung chính

Chương 27

admin 876 Chữ Cài Đặt

Cổ họng Tần Mộc Ngữ khô khốc. Cô mấp máy môi nhưng thanh quản hoàn toàn mất tín hiệu, không phát ra nổi một âm thanh nào.

Để giấu đi sự hoảng loạn, cô đành siết chặt tập tài liệu trước ngực như thể nó là chiếc khiên bảo vệ duy nhất của mình, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, suýt thì làm nát luôn đống giấy tờ vô tội.

“Sao vậy? Em không khỏe à?” Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười vẫn chuẩn góc độ một vị tổng tài thân thiện, nhưng ánh mắt lấp loáng tia sáng lạnh lẽo.

“Mặt em tái quá. Có phải do thời tiết ở đây không? Thành phố B ẩm ướt hơn thủ đô nhiều, em phải giữ gìn sức khỏe chứ.”

Cái giọng điệu này, cái sự quan tâm ân cần dối trá này quả thực xứng đáng nhận một giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất.

Người ngoài nghe vào chắc chắn sẽ cảm động rơi nước mắt vì sự chu đáo của anh bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Nhưng Tần Mộc Ngữ thì chỉ nghe ra một dòng chữ vietsub chạy ngầm bên dưới: Anh biết em trốn ở đây. Đừng mất công diễn kịch nữa, em không thoát được đâu.

“Anh… anh làm gì ở đây?” Cuối cùng, bản năng sinh tồn cũng giúp cô rặn ra được một câu, giọng khàn đặc và nhỏ rí như tiếng muỗi kêu.

“Anh đến để tài trợ học bổng cho trường.” Anh trả lời, gương mặt thản nhiên đến mức suýt chút nữa chính cô cũng tin đó là thật.

“Đại học B vừa gửi đề xuất hợp tác lên tập đoàn Giang thị. Anh thấy hứng thú nên đích thân đến xem xét. Dù sao thì… giáo dục cũng là một lĩnh vực anh quan tâm từ lâu.”

Nghe thật là cao thượng, nghe thật là vì cộng đồng. Tần Mộc Ngữ thầm cười lạnh trong lòng. Dối trá, tất cả đều là những lời văn mẫu bốc phét được soạn sẵn.

Là một người nắm rõ “nguyên tác”, cô thừa biết tập đoàn Giang thị của anh xưa nay nổi tiếng thực dụng, chưa từng thèm ngó ngàng đến bất kỳ trường đại học nào nằm ngoài rìa thành phố A.
Một ngôi trường tỉnh lẻ, cơ sở vật chất còn đang kêu cứu như Đại học B mà lọt được vào mắt xanh của vị CEO quyền lực nhất nước này sao?

Cô vẫn không rõ, mình đã thu mình lại gần như vô hình, sao lại trở thành mục tiêu của anh rồi

Anh đến đây chỉ vì một mục tiêu duy nhất: Tần Mộc Ngữ cô. Anh đang dựng lên một cái bẫy hoàn hảo bằng nụ cười ấm áp của mình.

Biết rõ là vậy, nhưng cô lại chẳng có cách nào vạch trần. Cô không thể lao vào túm cổ áo anh rồi gào lên: “Anh bớt diễn đi, tôi đọc hết kịch bản truyện này rồi!” được.

“Vậy à.” Cô đành chọn phương án thỏa hiệp, cúi gằm mặt tránh cái nhìn như muốn rạch đôi người khác của anh.

“Chúc anh thành công. Tôi… tôi phải vào lớp rồi.”

Nói đoạn, cô gom hết can đảm định lách người bước qua. Thế nhưng, Giang Viễn Hòa chỉ cần khẽ nghiêng nửa bước đã chặn đứng đường đi của cô.
Động tác của anh phi thường nhẹ nhàng, lịch sự đến mức không ai có thể bắt bẻ là anh đang sàm sỡ hay ép buộc sinh viên, nhưng nó lại vừa vặn như một bức tường kiên cố, hoàn toàn chặn đứng mọi lối thoát của cô.

“Khoan vội.” Anh nói, tông giọng trầm ấm đúng chuẩn các quý ông lịch lãm trên sóng truyền hình.

“Lâu rồi mới gặp, chúng ta nên trò chuyện một chút chứ. Hay là… em vẫn còn sợ anh?”

Câu hỏi ấy chẳng khác nào một gáo nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu Tần Mộc Ngữ. Cô ngẩng phắt lên, lập tức đụng phải ánh mắt đang găm chặt vào mình.

Nụ cười của anh vẫn treo nguyên trên môi như một lớp mặt nạ bất biến, nhưng đôi mắt thì tuyệt nhiên không có chút hơi ấm nào.

Anh đang quan sát cô, giải phẫu từng biểu cảm trên mặt cô bằng sự tỉ mỉ của một nhà khoa học đang nghiên cứu một mẫu vật biến dị dưới kính hiển vi.

“Sợ anh?” Cô cố nặn ra một giọng điệu bình thản nhất có thể, dù thanh âm cuối câu vẫn phản chủ mà run lên một nhịp nhẹ.

“Tại sao tôi phải sợ anh?”

“Đúng vậy. Tại sao em phải sợ anh nhỉ?” Anh thong thả lặp lại câu hỏi, ra vẻ như đang nghiêm túc tư duy dữ liệu lắm.

Rồi anh bật cười – một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng lại đủ sức khiến sống lưng Tần Mộc Ngữ lạnh toát từ đốt sống cổ xuống tận gót chân.

“Anh chỉ là một công dân tuân thủ pháp luật bình thường thôi mà. Một người… cực kỳ quan tâm đến em.”

Cô bật cười: “Haha. Nhưng quan tâm đến cô chị vợ tương lai thì cũng hơi quá rồi.”