Đến nội dung chính

Chương 20

admin 548 Chữ Cài Đặt

Tần Mộc Ngữ cảm thấy da đầu mình tê dại. Cô chưa từng là người mê tín, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi câu chuyện ma quỷ mà cô từng nghe đều đồng loạt ùa về. Một bàn tay vô hình bên ngoài cửa sổ tầng sáu. Một hồn ma lang thang trong đêm. Hay một kẻ điên nào đó đã leo được lên độ cao không tưởng.

Cô lùi từng bước về phía cửa chính, tay run rẩy mò mẫm ổ khóa. Nhưng rồi cô dừng lại. Bởi vì cô biết, nếu thứ bên ngoài cửa sổ kia thực sự muốn vào, thì một cánh cửa khóa chặt cũng chẳng thể ngăn cản được.

Âm thanh ấy ngừng lại. Im lặng bao trùm. Và rồi điện thoại cô rung lên, khiến cô suýt hét lên.

Một tin nhắn từ số lạ hiện ra trên màn hình.

[Cô Tần, tôi là Giang Viễn Hòa. Tôi có số của em từ danh sách liên lạc của trường. Xin lỗi vì nhắn tin muộn thế này, nhưng tôi nghe nói em nộp dơn xin chuyển trường. Cô vẫn ổn chứ?]
Tần Mộc Ngữ thở ra một hơi run rẩy. Giang Viễn Hòa. Không phải ma quỷ. Không phải kẻ đột nhập. Chỉ là một tin nhắn từ một người bình thường. Số trước kia của anh cô đã block từ lâu. Anh lại dùng số khác liên lạc với cô, việc hắn có được số của cô từ danh sách liên lạc của trường cũng không phải là điều gì quá khó hiểu – dù sao anh cũng là nhà tài trợ.

Ngón tay cô run rẩy gõ trả lời: [Tôi ổn. Chỉ là… căn hộ tôi đang ở có tiếng động lạ ở cửa sổ. Tôi không biết là gì.]

Cô không định nói cho hắn biết. Nhưng trong lúc hoảng sợ, cô cần một người để xác nhận rằng mình không bị ảo giác. Và anh là người duy nhất đang nhắn tin cho cô lúc này.

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức: [Tiếng động lạ ở cửa sổ? Nghe đáng sợ thật. Em đừng sợ. Thực ra tôi đang ở gần đây – vừa tan làm và đang trên đường về nhà. Để tôi ghé qua xem cho em nhé?]
Tim Tần Mộc Ngữ đập nhanh hơn. Anh đang ở gần đây? Vào lúc nửa đêm thế này? Một phần trong cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng phần còn lại – phần đang run rẩy vì sợ hãi – lại không muốn ở một mình thêm một giây nào nữa.

Trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, một tin nhắn khác lại đến: [Tôi đỗ xe trước cổng tòa nhà rồi. Em có muốn tôi lên kiểm tra không? Hay em có thể xuống đây, nếu em không muốn ở một mình lúc này.]

Cô liếc ra cửa sổ, và qua khe rèm, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ dưới gốc cây ngân hạnh đối diện tòa nhà. Một bóng người cao ráo bước ra, tay cầm điện thoại, và ngước lên nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt anh – và cô nhận ra nụ cười ấm áp quen thuộc ấy.

Là anh thật. Giang Viễn Hòa.