Hai tuần.
Tần Mộc Ngữ gập tờ giấy lại, cất vào ngăn kéo bàn làm việc, bên cạnh chiếc điện thoại vẫn đang tắt nguồn từ ba ngày trước. Cô chưa dám mở nó lên. Chưa dám đối mặt với bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào có thể đến từ anh. Cô tự nhủ rằng khi nào rời khỏi đây, cô sẽ đổi số mới, bắt đầu một cuộc sống mới, và cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết với cốt truyện chết tiệt này.
Nhưng trước hết, cô cần phải thông báo cho nhà trường. Và cho gia đình – dù cô biết họ sẽ chẳng mấy bận tâm.
Buổi chiều hôm ấy, Tần Mộc Ngữ đến văn phòng khoa để làm thủ tục chuyển trường. Cô nhân viên phụ trách nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không giấu được. Đại học A là ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước, là niềm mơ ước của hàng vạn sinh viên. Việc một sinh viên tự nguyện rời bỏ nó để chuyển đến một trường nhỏ ở tỉnh xa là điều gần như chưa từng xảy ra.
“Cô Tần, cô có chắc chắn về quyết định này không?” Cô nhân viên hỏi, giọng đầy hoài nghi.
“Đại học B… cũng tốt, nhưng so với Đại học A thì…”
“Tôi chắc chắn.” Tần Mộc Ngữ cắt ngang, giọng bình thản nhưng dứt khoát.
“Lý do cá nhân ạ.”
Cô nhân viên nhìn cô thêm một lúc, rồi khẽ thở dài, đóng dấu vào tập hồ sơ. “Vậy cô ký vào đây. Chúc cô may mắn ở trường mới.”
Tần Mộc Ngữ cầm bút lên, ký tên mình vào góc dưới của tờ giấy. Nét chữ hơi run, nhưng đường nét vẫn rõ ràng. Cô cảm thấy như mình vừa ký vào một bản án tử hình – không phải cho chính mình, mà cho “Tần Mộc Ngữ cũ”. Cô gái si mê, ác độc, và sẽ chết thảm trong bệnh viện tâm thần ấy đã chính thức bị cô xóa sổ.
Từ nay, cô chỉ là Tần Mộc Ngữ. Một sinh viên bình thường. Một người vô danh. Một hạt cát nhỏ bé trong sa mạc rộng lớn, không ai nhìn thấy, không ai để ý.
Rời khỏi văn phòng khoa, Tần Mộc Ngữ bước dọc theo hành lang vắng. Chiều đã muộn, hầu hết sinh viên đã về hết.
Ánh đèn hành lang hắt ra thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt, kéo dài cái bóng của cô trên nền gạch đá cẩm thạch. Tiếng giày cao gót nện xuống từng nhịp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Cô dừng lại trước cánh cửa kính dẫn ra sân trường. Bên ngoài, hoàng hôn đang buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam đỏ rực rỡ. Những tán ngân hạnh cổ thụ in bóng đen sẫm lên nền trời, như những người khổng lồ trầm mặc đứng canh giữ ngôi trường trăm tuổi.