Đến nội dung chính

Chương 16

admin 510 Chữ Cài Đặt

Không hiểu sao chuyện cô nộp đơn xin chuyển trường lọt vào tai cha cô. Đơn chuyển trường vừa được gửi đi được hai ngày thì Tần Hải Cung gọi cô về nhà.

Tần Mộc Ngữ đứng trong phòng khách biệt thự họ Tần, nơi những bức tường được ốp gỗ quý và đèn pha lê treo lấp lánh trên đầu.

Nhưng tất cả sự xa hoa ấy chỉ khiến cô cảm thấy lạnh lẽo hơn. Cha cô ngồi trên sofa da, tay cầm một ly rượu vang đỏ, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.

Bên cạnh ông ta, Lý Ngọc Phương ngồi khoanh tay, nụ cười mỏng manh trên môi như một lưỡi dao đang chờ đợi thời cơ để cứa vào người khác.

“Mày định chuyển trường?” Tần Hải Cung gằn giọng, và ném tờ đơn chuyển trường – thứ mà nhà trường đã gửi về cho gia đình với tư cách phụ huynh xuống bàn.

“Đại học A là ngôi trường danh giá nhất cả nước. Bao nhiêu người mơ ước được vào đó. Mày thì muốn chuyển đi? Đến một trường tỉnh lẻ không ai biết tên?”
“Con có lý do của mình.” Tần Mộc Ngữ đáp, giọng đều đều. Cô biết trước phản ứng này. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ lúc gửi đơn.

“Lý do gì?” Lý Ngọc Phương chen vào, giọng điệu khinh khỉnh.

“Có phải con lại gây ra chuyện gì ở trường không? Hay là điểm số không theo kịp? Dì đã nói với cha con bao nhiêu lần rồi, con bé này không có năng lực như Uyển Nhu nhà mình đâu.”

“Mẹ à, chị Mộc Ngữ học cũng giỏi mà.” Tần Uyển Nhu từ trên cầu thang bước xuống, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng Lý Ngọc Phương chỉ phẩy tay.

“Con đừng xen vào. Lên phòng đi.”

Tần Uyển Nhu nhìn Tần Mộc Ngữ bằng ánh mắt lo lắng, nhưng rồi cũng lặng lẽ quay lưng. Tần Mộc Ngữ không trách cô ấy. Trong ngôi nhà này, mỗi người đều có cách sinh tồn riêng.

“Con đã quyết định rồi.” Cô nói, và nhìn thẳng vào mắt cha mình.
“Con sẽ chuyển đến Đại học B. Con không cần cha chu cấp thêm gì nữa. Con sẽ tự lo.”

“Tự lo?” Tần Hải Cung bật cười, một tiếng cười khô khốc và đầy khinh miệt.

“Mày lấy gì mà tự lo? Mày chưa từng làm ra một đồng nào trong đời. Tất cả những gì mày có đều là của tao cho. Và nếu mày dám bỏ trường mà đi, tao sẽ không cho mày một xu nào nữa.”

“Con biết.”

“Còn thể diện của gia đình này thì sao?” Lý Ngọc Phương đứng dậy, bước đến gần cô.

“Người ta sẽ nói gì khi biết con gái lớn nhà họ Tần bỏ học giữa chừng, chạy đến một trường tỉnh lẻ? Họ sẽ nghĩ con bị đuổi học. Họ sẽ nghĩ con có vấn đề. Và điều đó sẽ ảnh hưởng đến Uyển Nhu – em gái con. Con có nghĩ đến ai khác ngoài bản thân mình không?”