Đến nội dung chính

Chương 13

admin 549 Chữ Cài Đặt

Tiếng chuông vào lớp vang lên khắp hành lang, nhưng Tần Mộc Ngữ vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giảng đường, hai tay đan chặt vào nhau trên mặt bàn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía bảng đen.

Giáo sư đang say sưa giảng về lịch sử mỹ thuật phương Đông, nhưng từng lời ông nói đều lọt qua tai cô như gió thoảng.

Bàn tay phải của cô vẫn còn lạnh. Chỗ mà Giang Viễn Hòa đã nắm lấy mười lăm phút trước như vẫn còn in hằn dấu vết vô hình của anh.

Cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, rồi bất giác siết chặt nó lại, như thể muốn bóp nát cảm giác rợn người đang lan dần lên cánh tay.

“Anh ấy biết tên mình.”

Ý nghĩ ấy cứ xoáy mãi trong đầu cô, lặp đi lặp lại như một điệp khúc ám ảnh. Trong nguyên tác, Tần Mộc Ngữ và Giang Viễn Hòa chưa từng được giới thiệu chính thức với nhau cho đến tận chương thứ mười hai.
Nhưng hôm nay, anh đã gọi tên cô. Đã chìa tay ra. Đã nói “hẹn gặp lại” bằng cái giọng trầm ấm ấy như thể họ là bạn cũ lâu năm.

Cốt truyện đang thay đổi. Hoặc có lẽ, nó chưa từng giống như những gì cô đã “đọc”.

Tiếng chuông hết tiết vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man. Tần Mộc Ngữ giật mình, vội vàng thu dọn sách vở.

Cô muốn rời khỏi giảng đường càng nhanh càng tốt, về thẳng căn hộ, khóa chặt cửa, và chờ đợi lá đơn chuyển trường được phê duyệt.

Nhưng đời không như là mơ. Và cốt truyện, dù có thay đổi thế nào, dường như vẫn có cách để đẩy các nhân vật vào những tình huống đã được định sẵn.

Cô vừa bước ra khỏi giảng đường thì đụng phải một người. Một cú va chạm nhẹ, nhưng kèm theo đó là cảm giác ấm nóng đột ngột lan ra trên ngực áo. Mùi cà phê sữa ngọt lịm xộc lên.
“A! Em xin lỗi! Em xin lỗi chị!”

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Tần Mộc Ngữ lập tức cứng đờ. Cô cúi xuống nhìn. Chiếc áo sơ mi trắng cô mặc hôm nay đã bị một vết bẩn màu nâu loang lổ, lan từ ngực xuống eo.

Trên tay Tần Uyển Nhu là một chiếc cốc giấy đã trống không, và gương mặt cô ấy đang tái dần đi vì hoảng hốt.

Khoảnh khắc ấy, một đoạn ký ức khác từ nguyên tác ập vào đầu Tần Mộc Ngữ.

Chương bốn, trang hai mươi ba. Cùng một tình huống. Tần Uyển Nhu vô tình làm đổ cà phê lên áo Tần Mộc Ngữ.

Cô lúc ấy ngay lập tức nổi điên, mắng Tần Uyển Nhu là đồ vụng về, đồ giả tạo, đồ cố tình làm cô mất mặt.

Cô cố tình đẩy Tần Uyển Nhu ngã xuống hành lang, khiến mọi người xung quanh đều quay ra nhìn.

Giang Viễn Hòa từ đâu xuất hiện, đỡ Tần Uyển Nhu dậy, và lần đầu tiên ánh mắt anh nhìn Tần Mộc Ngữ mang theo một tia lạnh lẽo. Đó chính là khởi đầu cho mối thù mà anh dành cho cô.