Tần Mộc Ngữ đứng sững lại. Chân cô như bị đóng đinh xuống mặt đất. Cô từ từ quay người, và đối diện với nụ cười ấy. Nụ cười ấm áp chết người mà cô đã thấy trong ký ức, và bây giờ là trước mắt cô, bằng xương bằng thịt.
Giang Viễn Hòa đứng cách cô chưa đầy một mét. Anh cao hơn cô gần một cái đầu, khiến cô phải ngước lên mới nhìn thấy mặt anh.
Ở khoảng cách này, cô có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh: sống mũi cao thẳng, lông mày rậm và sắc, đôi môi mỏng đang cong lên một đường hoàn hảo.
Và đôi mắt. Đôi mắt ấy đang nhìn cô, sâu hun hút, như muốn nhìn thấu tận đáy linh hồn cô.
“Hôm nay trời đẹp quá, phải không?” Anh nói, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện với một người bạn cũ.
Tần Mộc Ngữ mấp máy môi, nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Cổ họng cô khô khốc. Toàn bộ những lời thoại mà cô đã chuẩn bị trong đầu – những câu trả lời lạnh nhạt, những cái cớ để rời đi tất cả đều tan biến trước nụ cười ấy.
Bởi vì cô biết. Cô biết rằng đằng sau câu hỏi vu vơ về thời tiết ấy, anh đang làm một việc hoàn toàn khác. Anh đang đánh giá cô. Đang phân tích cô. Đang tự hỏi tại sao hôm nay cô lại nhìn anh bằng đôi mắt khác – không còn là sự si mê ngây ngô như trong sự kiện từ thiện ba ngày trước, mà là nỗi sợ hãi được che giấu một cách vụng về.
“Tôi… tôi sắp muộn giờ học rồi.” Cuối cùng cô cũng bật ra được một câu, giọng khô khốc. Cô cúi gằm mặt, tránh nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Xin lỗi, tôi phải đi.”
Cô quay người định bước đi, nhưng giọng nói của anh một lần nữa ngăn cô lại.
“Khoan đã.”
Hai từ ấy nhẹ nhàng thôi, nhưng mang một sức nặng vô hình khiến chân cô không thể nhấc lên được. Như một mệnh lệnh được ngụy trang dưới lớp vỏ lịch sự.
Giang Viễn Hòa chậm rãi bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Anh hơi cúi xuống, đưa tầm mắt ngang với tầm mắt cô. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh – một mùi hương gỗ tuyết tùng pha chút cam bergamot, thanh lịch và lạnh lẽo.
“Lần trước ở sự kiện từ thiện.” Anh nói, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy cô: “Hình như chúng ta chưa kịp làm quen đàng hoàng. Tôi là Giang Viễn Hòa.”
Anh chìa tay ra. Bàn tay thon dài, trắng trẻo, móng tay cắt gọn gàng. Một bàn tay hoàn hảo, không tỳ vết. Nhưng Tần Mộc Ngữ biết bàn tay ấy đã từng làm những gì.
Cô nhìn bàn tay anh, rồi lại nhìn lên gương mặt anh. Nụ cười vẫn ở đó. Ánh mắt vẫn ấm áp. Nhưng tia sáng lạnh trong đáy mắt ấy lại càng rõ ràng hơn dưới ánh nắng ban mai.