Cô gái ấy đỏ bừng mặt, lí nhí chào lại rồi chạy đi, tim đập loạn nhịp. Những sinh viên khác cũng xì xào bàn tán, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo bóng dáng cao ráo của vị CEO trẻ tuổi nhất thành phố.
“Là Giang Viễn Hòa đó.”
“Đẹp trai quá…”
“Nghe nói anh ấy vừa tài trợ học bổng cho trường mình đấy.”
“Trời ơi, cười cũng đẹp nữa…”
Những lời thì thầm ấy bay vào tai Tần Mộc Ngữ như những mũi kim châm chích. Cô đứng cách đó chừng hai mươi mét, nép sau một thân cây ngân hạnh, nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi anh. Không phải vì bị mê hoặc như những người khác. Mà là vì cô nhìn thấy thứ mà họ không thấy.
Khi anh cười, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo. Nhưng đôi mắt anh – đôi mắt sâu thẳm không đáy.
Trong đáy mắt ấy, ẩn sau lớp vỏ ấm áp giả tạo, là một tia sáng lạnh. Rất lạnh. Lạnh như hầm băng.
Đó là ánh mắt của một kẻ đang quan sát thế giới này như một phòng thí nghiệm khổng lồ. Mọi người xung quanh anh không phải là con người, mà là những mẫu vật. Những con rối. Những quân cờ để anh sắp xếp và vứt bỏ tùy ý.
Tần Mộc Ngữ rùng mình.
Cô đã đọc nguyên tác. Cô biết đằng sau nụ cười ấy là những gì. Là những cuộc tra tấn tâm lý kéo dài hàng tháng trời. Là những màn thao túng tinh vi khiến nạn nhân phát điên mà không hiểu vì sao. Là bàn tay đeo găng trắng lịch lãm của hắn, từng siết chặt cổ một người đàn ông chỉ vì kẻ đó dám nhìn Tần Uyển Nhu quá ba giây.
Và trong nguyên tác, “Tần Mộc Ngữ” cũng chỉ là một trong vô số những con rối đã bị anh bóp nát.
Ngay lúc cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ u ám, Giang Viễn Hòa đột ngột quay đầu. Ánh mắt anh quét qua sân trường một vòng, thong thả nhưng sắc lẹm không khác gì một chiếc camera chạy bằng cơm đang dò tìm tín hiệu.
Rồi cái “camera” ấy dừng lại. Chính xác ngay vị trí của cô, sau thân cây ngân hạnh – nơi cô cứ ngỡ là góc chết thần thánh không ai thấy được.
Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Kiểu cười của một thợ săn vừa tìm thấy con mồi béo bở.
Tần Mộc Ngữ hoảng hồn quay người, rảo bước nhanh về phía giảng đường. Tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lý trí gào thét bảo phải giữ liêm sỉ không được chạy vì sợ lộ liễu, nhưng mỗi bước chân thì cứ như đang chạy trốn.
“Cô Tần.”
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên ngay sau lưng. Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của anh đang phả vào gáy mình, khiến toàn bộ da gà đồng loạt nổi lên.