Nàng nhẹ nhàng đóng nắp chiếc hộp gỗ lại, ánh mắt vốn dĩ lạnh lẽo cũng đã dịu đi đôi chút.
“Được rồi.” Ninh Tịch khẽ thở dài: “Đi làm việc của đệ đi.”
Tạ Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm như vừa được đại xá. Y vội vàng chắp tay: “Tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt, đệ xin phép cáo lui trước.”
Nói xong, y liền nhanh chóng quay người, bước chân vội vã rời khỏi tiểu viện.
Đợi đến khi bóng dáng của Tạ Thanh hoàn toàn khuất hẳn sau rặng tre, Ninh Tịch mới thả lỏng người tựa lưng vào thành ghế mỹ nhân, mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại. Đây là thế giới đầu tiên nàng tiếp nhận kể từ sau khi gia nhập Cục Quản Lý Thời Không. Hiện tại, độ ổn định của thế giới này chỉ còn vỏn vẹn mười hai phần trăm, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà nguyên nhân cốt lõi gây ra tấn bi kịch này chính là Dạ Duệ của thế giới này.
[Đang tiến hành mở hồ sơ của mục tiêu.]
Một màn hình ánh sáng xanh nhạt quen thuộc lập tức hiện lên trong tâm trí nàng.
[Họ tên: Ngụy Trầm.]
[Thân phận: Nhiếp Chính Vương đương triều.]
[Mức độ nguy hiểm: SSS.]
[Độ ô nhiễm: Không thể đo lường.]
[Lịch sử hủy diệt: Đã từng khiến ba thế giới sụp đổ.]
Ninh Tịch hơi nhướng mày, trong lòng thầm cảm thán. Đã từng hủy diệt ba thế giới, hắn quả nhiên là một con quái vật danh bất hư truyền.
Hệ thống 006 tiếp tục máy móc báo cáo: [Trong tuyến vận mệnh ban đầu, nam chính là Thái tử đương triều Tiêu Cảnh Thừa, còn nữ chính là Khương Vãn Nhu. Hai người bọn họ sẽ liên thủ với nhau để lật đổ ách thống trị của Ngụy Trầm. Theo lý thuyết, sau khi Ngụy Trầm chết, thế giới vốn dĩ phải ổn định trở lại.]
Ninh Tịch nhạy bén hỏi ngược lại: “Nhưng thực tế lại không xảy ra như vậy?”
[Đúng vậy.] 006 đáp: [Ngay sau khi Ngụy Trầm vừa chết, thế giới này lập tức rơi vào trạng thái sụp đổ hoàn toàn, toàn bộ sinh linh đều bị xóa sổ trong nháy mắt.]
Căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng đến tịch mịch. Ninh Tịch khẽ dùng đầu ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Nàng đã hiểu ra vấn đề. Điều này đồng nghĩa với việc nguyên nhân khiến thế giới diệt vong chưa bao giờ là do Ngụy Trầm. Ngược lại, có lẽ chính hắn mới là cây cột đỡ trời cuối cùng chống đỡ cho thế giới này. Cho nên một khi hắn chết đi, cả thế giới cũng phải chôn thây theo hắn.
[Kích hoạt nhiệm vụ chính: Tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến sự sụp đổ; ngăn chặn Dạ Duệ mất khống chế; duy trì sự tồn tại của thế giới này. ]
Khóe môi Ninh Tịch khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý: “Xem ra lần này ta không thể đứng về phía đôi nam nữ chính kia rồi.”
Đúng lúc ấy, từ phía bên ngoài tiểu viện bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Một nha hoàn mặt mũi hớt hải cùng với Tạ Thanh vội vã chạy xộc vào trong phòng.
“Nương tử!”
Ninh Tịch chậm rãi mở mắt: “Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?”
Nha hoàn thở hổn hển, lắp bắp báo: “Vương… Vương gia hồi phủ rồi!”
Trong nháy mắt, âm thanh cảnh báo đỏ chói tai, dồn dập vang lên trong phòng hồ sơ của hệ thống: [Cảnh báo! Cảnh báo! Đã phát hiện năng lượng của Dạ Duệ cấp SSS!]
[Khoảng cách hiện tại: Một trăm mét… Tám mươi mét… Năm mươi mét!]
Sắc mặt của Ninh Tịch dần trở nên nghiêm túc. Tại sao lại nhanh đến như vậy?
Đến cả hệ thống 006 vốn dĩ lạnh lùng cũng hiếm khi để lộ ra sự căng thẳng: [Ký chủ, theo ghi nhận mật của Cục Quản Lý Thời Không, Ngụy Trầm chính là Dạ Duệ nguy hiểm nhất từng được phát hiện trong vòng ba mươi năm trở lại đây. Xin ký chủ hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt.]
Tiếng bước chân vững chãi từ hành lang xa xa truyền đến, không nhanh, không chậm. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi một bước chân của người đó hạ xuống đều khiến cho không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng nề đến mức áp bức người khác không thở nổi.
Ninh Tịch hướng tầm mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, đôi mắt đẹp dần híp lại đầy nguy hiểm.
Kẻ mà ngay cả Cục Quản Lý Thời Không Thế Giới cũng phải liệt vào cấp độ nguy hiểm cao nhất rốt cuộc sẽ là một nhân vật kinh khủng đến mức nào?