Trong căn phòng đầy bóng tối, có tiếng dây xích bị tháo ra.
Lý Trịnh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái vào lòng, bàn tay to lớn phủ kín gương mặt nhỏ của cô: “Lần này anh tin Thiển Thiển, Thiển Thiển đừng khiến anh thất vọng có biết chưa?”
Càm của Hoa Thiển bị hắn nâng lên, cô ngước đôi mắt bị bị thuần phục lên nhìn hắn: “Vâng.”
Người đàn ông hài lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.
Khoảnh khắc được Lý Trịnh dẫn ra khỏi phòng, Hoa Thiển rụt rè nép vào lòng hắn.
Bị giam cầm trong bốn bức tường quá lâu khiến cô gái nhỏ sợ hãi khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.
Trên mặt cô là sự hoang mang, chỉ dám bám sát bên hắn, đi theo từng bước chân của hắn.
“Đại ca.”
Nhìn thấy đại ca dẫn chị dâu ra ngoài, đàn em đều vô cùng bất ngờ.
Bọn họ chỉ dám nhìn một lần để ghi nhớ mặt mũi rồi nhanh chóng dời mắt đi.
“Xe đã chuẩn bị xong rồi đại ca.”
Lý Trịnh gật đầu, đưa Hoa Thiển ngồi lên xe rồi bắt đầu khởi động.
Hoa Thiển hoảng sợ, nắm chặt lấy dây an toàn, ánh mắt không chút nào buông lỏng.
Hắn nắm lấy bàn tay nàng, dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, có anh ở bên em.”
Trên đường đi, Hoa Thiển liên tục nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được ra ngoài.
Bảy năm hay là tám năm.
Cô đã trải qua tổng cộng bảy cái sinh thật trong căn phòng đó.
Vậy chắc là bảy năm rồi đi.
Bảy năm trước, Hoa Thiển vừa trở thành sinh viên năm nhất thì Lý Trịnh liền xuất hiện.
Cô biết thời khắc mình bị bắt cóc đã sắp tới.
Trong thế giới này, cô bị hắn bắt cóc rồi giam cầm ở ngôi biệt thự cả đời.
Hắn không phải giam cầm cô một cách bình thường mà là giam cô trong một căn phòng không ánh sáng, không cửa sổ ròng rã bảy năm.
Đến khi cô hoàn toàn khuất phục thì mới đổi được một cơ hội đặt chân ra ngoài.
Lần này, Lý Trịnh đưa cô ra ngoài là để đến bệnh viện làm ivf.
Hai năm trước, vì bị hắn giam cầm quá lâu, tinh thần không ổn định nên đứa con đầu tiên của hai người đã sảy.
Tử cung của Hoa Thiển cũng bị tổn thương, gần như không thể mang thai lần nữa.
Nhưng Lý Trịnh không bỏ cuộc, hắn ép cô uống rất nhiều thuốc bổ trong suốt hai năm qua, từ thuốc bắc đến thuốc nam, cuối cùng cơ thể của cô cũng hồi phục.
Sau mấy tháng tiêm thuốc kích rụng trứng vào bụng, hôm nay bọn họ sẽ tới bệnh viện để thực hiện thụ tinh nhân tạo.
Hoa Thiển vạch bụng mình lên xem, trên đó vẫn còn những chấm bầm tím của mũi kim chưa tan.
…
Mỗi ngày một chương nha mọi người ơi, hiện tại mình cũng đang viết bộ Thái Sư Cấm Dục Dịu Dàng Nuôi Dưỡng Một Đóa Hoa, mời các bạn ghé đọc.