“Quận chúa… quận chúa, mau dậy đi.”
“Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu, chúng ta phải mau chóng sửa soạn thôi.”
Từ trong rèm trướng, một bàn tay trắng nõn như bông bưởi vươn ra.
Nữ tỳ lập tức đỡ lấy, vén rèm sang một bên.
Kiều Ly ngẩn người một lúc mới bước xuống giường.
Nàng đi vào tịnh phòng, cởi trung y trên người xuống, thân thể trắng nõn, chỗ nhô chỗ cong lộ ra.
Sau khi nàng bước vào bồn tắm ngâm mình, năm sáu nữ tỳ liền quỳ xuống bên thành bồn, người thì tẩy da chết, người thì thoa hoa lộ lên tóc, người thì làm sạch móng tay cho nàng.
Một canh giờ sau, Kiều Ly rời khỏi tịnh phòng, xiêm y trắng trên người tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng.
Nàng rời khỏi Kiều phủ, ngồi lên xe ngựa xa hoa đã đợi sẵn ngoài cổng, đi vào cung.
Sinh thần của hoàng hậu được tổ chức linh đình, tất cả những quý nữ trong kinh thành đều được mời đến tham dự.
Khi nàng xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới.
“Chúc hoàng hậu nương nương tuổi mới vui vẻ, mạnh khỏe, an khang.”
Hoàng hậu cười với nàng: “Ly nhi đến rồi à, đợi một chút nữa Diên Lập sẽ tới.”
Nàng khẽ cười, nhúng người với bà.
Một khắc sau, thái tử Diên Lập xuất hiện, hắn mặc trường bào màu xanh nước biển, toàn thân phát ra khí chất chững chạc.
Hắn chúc mừng hoàng hậu xong thì đi về phía nàng.
Kiều Ly đứng dậy, khẽ nhúng người hành lễ.
“Quận chúa không cần đa lễ, nghe nói muội vừa hết bệnh, bây giờ đã khỏe hơn chưa.”
Nàng hơi hạ mi, không nhìn vào mắt hắn, đáp: “Muội đã khỏe rồi ạ, đa tạ thái tử quan tâm.”
Diên Lập cười: “Lát nữa ta sẽ gửi đến phủ muội vài món đồ bổ nữa, muội mau chóng khỏi bệnh nhé.”
“Đa tạ thái tử.”
Hoàng hậu ngồi phía trên nhìn hai người, vui vẻ gật đầu không ngừng.
Ai cũng biết, Kiều Ly vốn có hôn ước với thái tử, hiện giờ nàng mười bốn tuổi, chỉ một năm nữa thôi nàng cùng thái tử sẽ thành thân, ngồi lên vị trí thái tử phi, chủ nhân của Đông Cung.
Hơn nữa, thái tử cũng rất sủng ái Kiều Ly, cứ ít hôm là gửi cho nàng rất nhiều đồ quý giá.
Cung yến đã diễn ra được một nửa nhưng vẫn có vị quan trọng chưa tới.
Hoàng hậu nghiêng đầu hỏi thái giám: “Hoàng thượng đâu, sao ngài còn chưa tới?”
Thái giám nói: “Để nô tài đi hỏi thăm.”
Gã vừa chuẩn bị đi thì bên ngoài liền vang lên tiếng thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”
Tất cả mọi người lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi cúi người hành lễ.
“Tham kiến hoàng thượng.”