“Tiểu thư ơi, đến giờ dùng ngọ thiện rồi.”
Một lão ma ma đi ra ngoài sân, cất tiếng gọi tiểu cô nương đang ngồi trên xích đu.
Hoa Thiển lập tức ngoan ngoan đáp lại: “Con vào ngay.”
Nàng giơ tay ra, liền có ai đó đỡ lấy.
Tiếng của nữ tỳ vang lên bên cạnh: “Tiểu thư cẩn thận.”
Nàng nhảy xuống khỏi xích đu, nắm lấy tay nữ tỳ của mình bước đi.
Xung quanh còn có hai nữ tỳ khác, bọn họ tập trung nhìn xuống dưới chân nàng, nếu thấy có bất kỳ vật nào có thể khiến nàng té, bọn họ liền tiến lên gạt đi trước một bước.
Kiếp này của Hoa Thiển là một tiểu thư bị mù từ bé.
Theo dòng ký ức của nàng, lúc năm tuổi mắt nàng vẫn bình thường nhưng sau một đêm tỉnh dậy nó đã không còn thấy gì nữa.
Phụ mẫu mời rất nhiều danh y đến chữa trị cho nàng nhưng không ai biết mắt nàng bị gì.
Lâu dần nàng và mọi người trong nhà đều đã bỏ cuộc.
Từ bé đến giờ Hoa Thiển rất ít khi đi ra ngoài.
Bởi vì nàng không muốn nghe những lời bàn tán về khiếm khuyết trên người mình.
Nhưng rất may nàng có một vị ca ca vô cùng yêu thương và cưng chiều nàng.
Mỗi khi ra ngoài, huynh ấy đều mang về cho nàng những món ngon hoặc đồ chơi đang bán chạy trong kinh thành.
Những gì quý nữ thời nay có thì nàng đều có hết.
Vừa vào đến bên trong, nàng liền nghe thấy một giọng nói ấm áp: “Thiển Thiển.”
Đôi mắt cứng đờ vì không nhìn thấy đường của này lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Hoa Thiển vui mừng reo lên: “Ca ca, ca ca về rồi sao?”
Nữ tỳ hiểu chuyện dắt tay về hướng về phía đại thiếu gia đang đứng.
Nhưng người đó đã nhanh chân đi về phía nàng, hắn còn giơ tay ra đỡ lấy tay nàng.
Hoa Thiển ôm chầm lấy hắn, úp mặt vào lòng ngực ấm áp, khẽ gọi: “Muội nhớ ca ca lắm, ca ca đi lâu quá, không ai mua đồ chơi với điểm tâm cho muội ăn.”
Hoa Nham giơ tay vuốt ve tóc nàng, khẽ cười đáp: “Muội yên tâm, bây giờ ca ca đã về rồi, sẽ không cần phải đi nữa, mỗi ngày ca ca đều mua đồ chơi và điểm tâm mới cho muội có chịu không?”
Tiểu cô nương ở trong lòng hắn gật đầu thật mạnh.
Nam nhân khẽ cười, bế nàng lên ngồi xuống bàn cơm.
“Được rồi, hai chúng ta cùng nhau ăn trưa thôi.”
Hoa Thiển ngồi trong lòng hắn không muốn đi, nũng nịu nói: “Ca ca đút muội, không đút thì muội sẽ không ăn.”
Trong mắt Hoa Nham chứa đầy vẻ sủng nịnh, hắn cầm đũa lên đáp: “Được rồi, bảo bối nhỏ há miệng ra ăn nào.”
~~~
Truyện mới lên sóng rồi, mời mọi người cùng ghé đọc. Tên truyện: Kế Hoạch Chiếm Đoạt Vị Hôn Thê Của Em Trai