“Hoa yêu.”
Nghe thấy tiếng gọi từ nơi nào vọng đến, Hoa Thiển dần dần mở mắt.
Thân thể nàng đang bay lơ lửng ở trong Vũ Trụ Chúng Sinh, kiếp đầu tiên đã kết thúc.
Người vừa gọi nàng chính là Đế Quân.
Ông ấy không xuất hiện, chỉ có ảo ảnh tồn tại.
“Hồn phách đầu tiên đã thu thập được, một chút nữa ngươi sẽ bắt đầu bước vào thế giới thứ hai.”
“Nhưng mà ta có một số chuyện cần nói cho ngươi biết.”
Hoa Thiển dường như vẫn chưa thoát khỏi kiếp đầu tiên.
Gương mặt nàng nghệt ra, từ nãy đến giờ đều im lặng không có phản ứng.
“Bắt đầu từ kiếp thứ hai, ngươi sẽ phải làm theo những gì mà thứ này yêu cầu.”
Đế Quân vừa nói xong, trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một đốm sáng nhỏ.
Hoa Thiển thoát khỏi những ký ức cũ, tập trung nhìn nó, hai cánh môi nàng mấp máy: “Đây là gì?”
“Đây gọi là hệ thống nhân vật.”
“Ở mỗi thế giới nó sẽ xây dựng ra một nhân vật hoàn chỉnh, sắp xếp tất cả hoạt động của nhân vật sẽ phải làm từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời.”
“Bắt đầu từ kiếp thứ hai, ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của nó, không còn được tự chủ hoạt động.”
Lỗ tai Hoa Thiển nghe đến lùng bùng, nàng hét to về phía Đế Quân: “Như vậy thì khác nào biến ta trở thành con rối không cảm xúc đâu chứ.”
“Bắt ta đi thu thập hồn phách của ngài ấy nhưng lại tước đoạt quyền tự làm chủ của ta, các người muốn dồn ta đến chỗ chết mới vừa lòng hay sao?”
Nàng gào thét đến mức nước mắt rơi xuống không ngừng.
Nhưng vị Đế Quân tôn kính ở trước mắt không hề có chút mềm lòng: “Hoa yêu, đây là nghiệp do ngươi gây ra, nên đừng trách bọn ta.”
“Ngươi chuẩn bị đi, một lúc nữa kiếp thứ hai của ngươi sẽ bắt đầu.”
Nói xong ảo ảnh của ông ta biến mất.
Hoa Thiển nhìn vào không trung, không cam tâm hét to từng tiếng: “Ta không muốn, ta không muốn làm nữa, hu… hu.”
Đốm sáng đang bay quanh nàng bỗng lên phát ra âm thanh máy móc: “Ba giây nữa kiếp thứ hai sẽ bắt đầu, xin ký chỉ chuẩn bị sẵn sàng, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Nàng mở to mắt nhìn nó, khiếp sợ nói: “Không… ta không làm.”
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
“A!”
Cả thân thể bỗng nhiên rơi xuống không phanh, Hoa Thiển nhắm mắt hét to rồi rơi vào hôn mê.
Nàng như chìm một dòng nước êm đềm, ký ức bị phong ấn.
Ở kiếp này.
Nàng đã được sinh ra, lớn lên, đi học mẫu giáo,…
Từng cột mốc trong đời dần dần trôi qua theo sự sắp xếp của hệ thống.
Đến khi mười lăm tuổi, phong ấn ký ức được mở ra, Hoa Thiển mở mắt.
Kiếp thứ hai chính thức bắt đầu.