Ngay lúc này, thiếu soái của hắn ta đã giơ tay kéo lấy vị tiểu thư đó ôm vào lòng.
Lý Trịnh bẻ đầu nàng về phía mình, khẽ cười hỏi: “Sao thế?”
“Sao lại phản ứng mạnh như vậy.”
Hoa Thiển mở mắt chân chân nhìn hắn, đầu hơi lắc nhẹ, miệng cứ lẩm bẩm: “Tha cho tôi… tha cho tôi đi mà.”
Cơ thể nàng run lên bần bật, giống như còn ở đây thêm một giây thì nàng sẽ ngay lập tức nổ tung.
Lý Trịnh cười nhạt nói: “Lần đầu tiên gặp mặt mà em đã khiến cho ta bất ngờ thật đó.”
Hắn giơ tay chạm vào gương mặt nàng, khoé môi cong lên phát ra vài chữ: “Vị hôn thê bé nhỏ của ta.”
Ánh mắt này…
Hoa Thiển cảm thấy lạnh gáy.
Ánh mắt này của hắn giống như hệt như Lý Trịnh.
Hắn là Lý Trịnh hay chỉ là một hồn phách của Lý Trịnh đầu thai thành.
Hoa Thiển không có cách nào phân biệt được.
Nhưng cho dù hắn có là ai đi chẳng nữa.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, nàng đã sợ chết khiếp, chỉ muốn chạy đi thật xa.
Hoa Thiển kháng cự cực mạnh, nàng vặn bẻ cổ tay, muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn.
“Ngoan nào, hôm nay chúng ta đi thử váy cưới.”
“Em đừng làm ta mất hứng.”
Lý Trịnh vẫn kiên nhẫn dỗ dành nàng, tài xế đã bắt đầu khởi động xe.
Thấy xe chạy đi, Hoa Thiển không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Nàng cắn vào tay hắn.
Lý Trịnh nhíu mày, sự kiên nhẫn đối với nàng đã bay sạch.
Hắn rút tay ra khỏi miệng nàng, chuyển sang bóp lấy cổ nàng.
Đôi mắt lạnh lẽo như băng: “Hoa Thiển, đừng để ta nóng.”
Đầu nàng đập mạnh vào cửa xe, đau đớn lan ra toàn thân.
Nàng nghiến răng, bất lực mà khóc nức nở.
Lúc này nàng không còn nghi ngờ nữa.
Nam nhân trước mặt chính là hắn.
Lý Trịnh – thái tử của thiên giới.
Thiên đạo rất tàn nhẫn.
Để nàng vừa đến thế giới này đã rơi vào tay hắn.
Con cá trước khi chết còn có thể vùng vẫy, còn nàng thì không.
Chiếc xe màu đen quyền lực dừng trước tiệm áo cưới lớn nhất trong thành phố.
Nhân viên đã xếp thành một hàng để chờ phục vụ.
Bên trong không có ai.
Hôm nay bọn họ chỉ đón tiếp thiếu soái và vị hôn thê của hắn.
Tài xế mở cửa ra.
Lý Trịnh nắm tay Hoa Thiển bước xuống.
Nàng đứng im bên cạnh hắn, đầu cúi thấp.
“Hoa nghênh thiếu soái và tiểu thư đến với cửa hàng của chúng tôi, mời hai vị vào trong.”
Bọn họ tiến vào trong cửa hàng, nhân viên lập tức mang trà bánh lên.
“Mời hai vị dùng một chút bánh ngọt.”
Lý Trịnh kéo nàng ngồi xuống sô pha, vòng tay ôm gọn nàng vào lòng, nói với quản lý cửa hàng: “Mang những mẫu váy đắt tiền nhất ra cho cô ấy thử.”