Tiêu Ngạn Thu vẫn một mực giữ im lặng, ánh mắt không mấy vui vẻ đối diện với nam nhân kia.
Thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng, Kỳ Trạch can ngăn nam nhân kia tránh để hắn làm loạn: “Sầm Lễ ngươi bình tĩnh chút, y cũng chỉ là đáng quá sợ hãi, tạm thời chưa thể nói. Ngươi đừng doạ người ta như vậy.”
Giọng hắn ôn tồn, cố hoà giải hai người sau đó lại tiếp tục quay qua, nhẹ nhàng bảo: “Ngươi không cần lo lắng, bọn ta không có ý xấu. Chẳng qua là muốn biết một chút chuyện vừa mới xảy ra vừa nãy. Nếu không thể nói ra, chuyện này bọn ta cũng không bắt ép.”
Tiêu Ngạn Thu ngước lên nhìn nam nhân đó, ánh mắt hắn nhu hoà nhìn y khiến y yên tâm hơn. Tiêu Ngạn Thu mở miệng, hai tay giơ lên trước cổ họng mình, môi mấp máy.
“A…a…” Sau đó lại lo lắng nhìn nam nhân điển trai trước mắt. Kỳ Trạch hoảng hốt:
“Ngươi không thể nói được sao…?” Âm lượng cành về sau càng nhỏ, sợ lời nói của mình làm tổn thương tới Tiêu Ngạn Thu.
Đối với Tiêu Ngạn Thu thì lại không có suy nghĩ quá nhiều, y gật đầu coi như là trả lời cho câu hỏi của hắn.
“Vậy giờ chúng ta không còn chút manh mối gì rồi.”
Kỳ Trạch ỉu xìu lên tiếng, nghĩ tới gì đó lại hỏi: “A đúng rồi, ngươi có muốn trở về cùng người nhà không?”
Hắn nhìn Tiêu Ngạn Thu hỏi, y ngơ ngác chỉ biết lắc đầu. Bỗng trên đầu Kỳ Trạch bị giáng xuống một cú khiến hắn choáng váng.
Một nữ nhân đi cùng đoàn với hắn nhìn hắn như kẻ ngốc, sau đó lôi hắn xềnh xệch đi ra chỗ khác.
Khi mới vừa mở miệng đã là một câu chửi quen thuộc: “Ngươi bị ngốc hả! Ngươi nhìn kĩ lại xem hắn là cái gì!”
Kỳ Trạch quay lại nhìn về phía Tiêu Ngạn Thu quan sát, xem một hồi vẫn không phát hiện ra điểm gì.
Hắn quay qua nói: “Y là cái gì vậy?”
Nữ nhân thật sự bất lực, nàng day trán nói: “Ngươi nhìn kĩ cái thứ trên cổ hắn xem!”
Lúc này Kỳ Trạch mới ngờ ngợ ra, Tiêu Ngạn Thu chính là một nô lệ, thường thì một nô lệ vốn là bởi một nô lệ khác sinh ra nên mới mang thân phận như vậy, và cũng có thể là do bị người nhà bán đi nên mới trở thành một nô lệ.
Việc hắn nói như vậy chả khác nào đụng chạm tới Tiêu Ngạn Thu, hắn bối rối đi đến chỗ của y.
Kỳ Trạch lúng túng xin lỗi: “Ta…ta thật sự không cố ý, ta xin lỗi. Ngươi đừng buồn nha!”
Tiêu Ngạn Thu lại không có để ý chuyện ấy, y lắc đầu.
Không biết trong đầu Kỳ Trạch nghĩ cái gì, đột nhiên hắn im lặng một lúc lâu, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ngạn Thu, ánh mắt quyết tâm mà nói: “Ta quyết định rồi, nếu ngươi không có nơi ở thì đi theo bọn ta. Dù sao Thanh Chước Tông cũng không thiếu chỗ.
Vẻ mặt Tiêu Ngạn Thu ngây ngốc, y khó hiểu nhìn Kỳ Trạch. Mà những người đi cùng hắn cũng không khác biệt là bao.
“Ngươi nói cái quái gì vậy!” Sầm Lễ hoảng hốt hét lên, không nghĩ rằng tên này sẽ lại đưa ra cái lòng tốt ngu ngốc đó của hắn.
“Ta chỉ muốn giúp đỡ cho y, lần này các ngươi đừng quản ta. Ta tự có suy tính riêng.”
Nữ nhân khi nãy tốt bụng nhắc nhở hắn giờ chỉ muốn văng lời chửi thề: “Ngươi thì có cái gì gọi là suy tính, căn bản chỉ là hành động bộc phát một cách ngu ngốc của ngươi!”
Kỳ Trạch lại không nghĩ như thế, hắn kiên quyết muốn đưa Tiêu Ngạn Thu đi cùng: “Hiện tại ở nơi đây có rất nhiều những thứ nguy hiểm chẳng lẽ các ngươi định vứt hắn ở đây sao! Hơn nữa các ngươi cũng biết là hắn không còn chỗ nào để đi rồi mà!”
Sầm Lễ điên máu, muốn cho Kỳ Trạch một cú: “Ngươi có nghĩ đến phía các phong chủ không, ngươi nghĩ phong chủ nào sẽ chịu nhận hắn làm đồ đệ chứ.”
Kỳ Trạch ngờ nghệch, nói: “Ta đâu có nói là đưa y vào làm đệ tử. Ta chỉ định cho y làm đồng tử* của ta thôi mà!”
*Đồng tử: Những người được nuôi từ nhỏ, vô cùng trung thành. Chịu trách nhiệm như tạp dịch nhưng chỉ cho riêng 1 người.