Đến nội dung chính

Chương 74:   Vô nhân sinh.

admin 1.486 Chữ Cài Đặt

“Hai người thì vui vẻ rồi, mọi chuyện để lại cho con” tang lễ đã sắp xếp xong xuôi, khóc cũng khóc xong, Lý Mộc Liên đứng trước bức chân dung chụp chung của Phù Dung và Lý Mộc Nam mà cảm thán, ngay khi hắn đang còn mông lung Lý Nhất đã bước vào, Mộc Liên không quay lại đối mặt với ông ta chỉ hỏi:

-Phù Dung thật sự không biết chuyện ba tôi dùng Dương Dung để thí nghiệm ư, hay biết mà vẫn để ông ấy làm.

Ai ai cũng nghĩ Phù Dung là một cái bình hoa, chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu khám phá, là vật trang trí xinh đẹp được nuôi trong nhà họ Lý, chỉ có hắn biết rõ người đàn anh này, anh ấy tử tế chứ không tốt bụng, khi làm một việc gì đó nếu lợi ích của mọi người lớn hơn lợi ích của anh ấy, Phù Dung tất nhiên sẽ chọn nhận phần thiệt về mình rồi tự trả giá.
Lý Nhất biết không thể giấu được Lý Mộc Liên nữa chỉ có thể cúi đầu thừa nhận:

-Cậu Phù Dung biết chuyện này nhưng biết không đầy đủ.

Cách tốt nhất để che đậy một lời nói dối là cho người ta thấy một sự thật khác, Lý Mộc Nam biết không giấu được người đầu gối tay ấp bên mình nên ngay từ khi bắt đầu thí nghiệm ông đã nói với Phù Dung là sẽ cấy ghép trên cơ thể Dương Dung.

-Ngài ấy nói với cậu Phù Dung, sẽ cấy ghép cho Dương Dung một trái tim mới thay thế trái tim đang bệnh của cậu ta, không nói là nuôi Hứa Mộng trong người cậu Dương Dung, cho nên cậu Phù Dung phát hiện ra đã vội vã hậu thuẫn cho hai người chạy trốn.

“Tôi biết chuyện này, ý tôi là vì sao Phù Dung đồng ý kế hoạch tạo thân thể mới từ gen gốc này, xưa nay anh ấy luôn dị ứng với thể loại này, kể cả việc chúng tôi tạo ra anh hay Đông Quân là những AI mạnh hình người, 100% nhân tạo anh ấy còn phản đối cơ mà” Mộc Liên đi về phía ngồi, hắn ngước lên nhìn Lý Nhất.
-Việc đó cậu phải tự xem thứ này.

Lý Nhất đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho Mộc Liên:

-Đây là thống kê số người chết từ độ tuổi 0-30 của cả thế giới và nguyên nhân họ chết, anh đưa tôi xem thứ này làm gì, đó là việc của những nhà nghiên cứu con người, chúng ta nghiên cứu công nghệ.

“Chủ nhân, ngài đã quên rồi à, nguồn gốc của loài người hiện nay, chúng ta không hoàn toàn tiến hóa từ con người, chúng ta có gen của côn trùng”.

Việc Đông Quân đề cập với Tây Bà trước khi mất ký ức là hoàn toàn có cơ sở. Thế giới này chính là thế giới trùng của Lý Mộc Nam, là những con người biến dị cùng chung mục tiêu “tiêu diệt” Phù Dung năm đó và những người bình thường sinh sống cùng nhau có đời sau, thời gian qua đi, điều kiện sống của nơi này càng trở nên “giống thế giới con người bình thường” thì những người đã mang gen mới càng dễ chết.
“Nghĩa là một phần gen của chúng ta không phù hợp này nữa, thứ mà cha tôi và Phù Dung nghiên cứu là thay thế những bộ phận mang gen không phù hợp thành bộ phận của con người bình thường, là gen gốc của những người chưa lai trùng” Mộc Liên đã hiểu ra vấn đề.

Tất cả mọi người trên thế giới này đều là người lai trùng, điều kiện sống của nơi này không thích hợp với người lai trùng nữa, muốn sống phải loại bỏ phần trùng đi, trở thành người, nói một cách nào đó, thứ bộ phận mới mà họ đang chế tạo giúp họ thành con người hoàn chỉnh, cũng biến họ thành loài người mới, trước kia con người là gen gốc, giờ gen gốc là gen người trùng, và gen người trùng lại cần thay bằng phần gen người được tái tạo lại.

“Chúng ta mới là những người đang chạy trốn tạo hóa và tổ tiên của mình ử, Lý Nhất, nếu tôi thành công, tôi có phải là người đặt nền móng cho sự diệt vong của tộc người trùng à, nơi này chẳng còn ai là người thực sự cả” Mộc Liên bắt đầu hoang mang về lựa chọn trở về tiếp quản lại công ty của mình, với hắn người trùng là con người của thế giới này là tổ tiên của hắn, không phải con người.

“Chẳng phải tiến hóa là sự tất yếu sao, chủ nhân, bản chất của người trùng cũng là từ con người mà thành, trước đây tôi cũng nghi mình là người trùng, khi biết được mình là AI, còn không phải là con người như cậu Dương Dung kia, tôi đã định dứt nguồn năng lượng” Lý Nhất ngồi xuống bên cạnh Mộc Liên.

-Sau đó thì sao.

Mộc Liên cúi đầu nắm chặt con chip mà Dương Phú đưa cho mình trong lòng bàn tay, hắn bắt đầu cảm thấy mọi việc như được sắp xếp, hắn tạo ra công nghệ gen gốc, nhà họ Trần cung cấp bộ phận, nhà họ Dương là bán dẫn ghép nối, đủ để tạo ra loài “người” mới, cứ như có sợi dây liên kết kéo họ lại với nhau.

-Sau đó tôi gặp cậu Phù Dung, trước khi về bên nhau, cha cậu đã cho cậu Phù Dung cơ hội chạy trốn, cậu Phù Dung hỏi tôi mục đích sống của tôi là gì, mục đích của tôi là trung thành với nhà họ Lý, cậu Phù Dung nói thân xác này để tôi đi con đường đúng, thực hiện mục tiêu, phải trân trọng nó, để nó làm lớp vỏ giữ vững mục tiêu cho mình.

“Giữ vững tư tưởng, đâu cũng là mình à” Mộc Liên cười lớn, đây đúng là suy nghĩ của Phù Dung rồi, Mộc Liên đứng dậy đi về phía cửa sổ, những cơn mưa mùa hè đã bắt đầu kéo về đây, lớp cỏ dưới sân dinh thự đã bị hắn và Dương Dung dẫm nát trong cuộc tháo chạy một tháng trước nay đã xanh tươi mơn mởn trở lại.

Mộc Liên đưa con chip trong tay cho Lý Nhất. AI tổng quát nhận con chip từ Mộc Liên.

-Tìm cách cho công nghệ này thâm nhập đến các nước khác phủ sóng rộng vào, nhà họ Dương không phản đối đâu.Lý Nhất, đường chúng ta đi nhiều trắc trở.

“Phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi” Lý Nhất xoay người rời đi, sau cánh cửa có một người đang đội mũ chống sóng nghe được câu chuyện của họ, người kia nhìn con chip Lý Nhất cầm đi ngay lập tức về phòng mình bấm máy.

….

“Tôi biết rồi, lần sau báo cho tôi những gì tôi chưa biết ấy” Dương Phú nói với Trần Chử thêm vài câu, khi anh định cúp máy thì Trần Chử đã hỏi anh lần nữa.

-Tôi có thể gọi điện cho cậu tiếp ư?

“Ai cấm anh gọi” Dương Phú ngắt điện thoại đi về phía Dương Dung đang đứng nhìn mây đen kéo về kia.

-Thế giới này sắp có bốn mùa rồi, càng lúc càng rõ rệt.

Dương Phú đã hiểu vì sao Dương Dung không hề oán trách Phù Dung hay Lý Mộc Nam, nếu hai người đó không chết thì trên đôi vai họ là đại tội diệt vong cả một chủng người, họ đáng để Dương Dung tỏ lòng kính trọng.

-Em phải nói là thế giới này vốn có bốn mùa, Dương Phú, nhất định anh sẽ về nước, khi đó em có về với anh không?.

“Có, ai nói chúng ta là song sinh, phải dính lấy nhau mà, anh trai” Dương Phú vỗ vỗ lưng Dương Dung, để tên họ Trần đó ngụp lặn trong nước một mình hắn chẳng yên tâm, quan sát vài năm xem sao.

-Nhà khoa học như các anh thích ngắm mưa lắm à.

Dương Hủy bên khay đồ ăn vào phòng đã nhìn thấy hai người anh trai của mình nhìn trời đến ngây người, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cổ họng Dương Hủy đột nhiên vừa đau vừa ngứa, cậu ngứa đến mức ôm lấy họng mình ho khan, cậu muốn gọi anh lại không nói được.

Khay thức ăn rơi xuống đất, Dương Hủy nằm trên đất ho đến điên cuồng, nơi cổ họng cậu thỉnh thoảng có một lớp giáp xác nổi lên màu xanh óng như màu ve sầu mùa hè.

Ve sầu nằm trong lòng đât 17 năm, đến hè sẽ bay lên cây cao, sống khoảng một tuần rồi chết.