Đến nội dung chính

Chương 72: Trai già nhả ngọc

admin 1.436 Chữ Cài Đặt

Tiếng phanh xe vang lên trong không khí, Lý Lương đạp chân ga xuống mở cửa xe, trước mui xe của ông là một đứa trẻ đi chân đất, mặt mũi lấm lem đang nằm gục dưới đất còn cách chiếc xe một đoạn.

-Cháu ơi, cháu có nghe ta gọi không?

Lý Lương vỗ vỗ vai đứa trẻ trước mặt nhưng nó không có phản ứng, ông vội vã đứng dậy gọi Bạch Thủy:

-Vợ ơi, mau gọi xe cấp cứu đi.

….

Nhà họ Hứa, Nguyễn Sinh đứng bên cửa sổ nắm chặt điện thoại, hắn đi đi lại lại trong phòng lo lắng, cả đêm qua hắn đã đi khắp nơi mà không tìm được Nguyễn Thường Hiến, đây là em nuôi của anh Cửu Tiêu cũng thì cũng làm em hắn, giờ người vừa đi về nhận cha mẹ ruột, thì em của hắn biến mất, hắn phải làm sao.

“Anh Cửu Tiêu, Thường Hiến biến mất rồi, em đã tìm khắp nơi mà không thấy nó” nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, Nguyễn Sinh vội vã thuật lại việc mình không tìm được Thường Hiến.
-Được rồi, em đừng tìm thằng bé nữa, để anh cử người đi tìm nó, chẳng phải bà Hứa muốn nhận em làm con à, em cứ quan tâm đến một người thân khác, bà ấy sẽ không vui, tìm được Thường Hiến, anh sẽ đưa nó qua đây luôn.

Cửu Tiêu ra vẻ lo lắng cho Nguyễn Thường Hiến, thực chất thì không phải vậy, hắn mong cho Nguyễn Thường Hiến biến mất càng tốt, không ai biết được quá khứ của Cửu Tiêu này, để hắn có thời gian lấp liếm mọi chuyện, hắn nhất định phải đứng trên đỉnh cao của giới công nghệ phải đánh bại Dương Dung và Lý Mộc Liên.

Đánh bại Dương Dung và Lý Mộc Liên là mục tiêu của hắn nhưng sao hắn lại có mục tiêu này, hắn bắt đầu coi họ là kẻ thù từ khi nào, Cửu Tiêu đứng dậy đi đến tấm gương đối diện, hắn nhìn mình trong gương, có một số chuyện hắn chẳng nhớ nổi, hắn chỉ biết mình đã ăn cắp gen của Nguyễn Sinh, cấy vào cơ thể mình rồi thay thế cậu ta đến nước N nhận tổ quy tông để có tiền đầu tư mà không hiểu được vì sao lại thế.
-Không hiểu thì không nghĩ nữa.

Cửu Tiêu quay người đi ra ngoài sang phòng khác chào những người “họ hàng” mới của mình, hắn không hề có ý định đi tìm Nguyễn Thường Hiến như hắn đã nói với Nguyễn Sinh.

…

Trang trại nhà họ Lý.

Lý Lương ngồi bên giường bệnh lật giở quyển sách ghi lại những nghiên cứu của Phù Dung và Lý Mộc Nam trước khi qua đời, những điều Phù Dung viết trong này vừa dễ hiểu và vừa khó hiểu với ông, thứ ông lờ mờ nắm được qua nhiều trang viết là những người có thói quen, suy nghĩ, có mối quan tâm về một vấn đề nào đó hoặc mong muốn gì đó thường xuyên liên hệ được với nhau, cùng tần sóng, hoặc như Dương Dung bị đem ra làm vật thí nghiệm cho Hứa Mộng hồi sinh, vì là con cô ta, cơ hội Hứa Mộng sống lại sẽ cao hơn.

Lý Lương gập quyển sổ lại nhìn về đứa trẻ trên giường, lúc này Bạch Thủy bê một khay đồ ăn vào, bà mở bàn ăn bên cạnh giường bệnh nói với ông:
-Mộc Liên đã tra rồi, không có thông tin về đứa trẻ này, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục đưa nó đến trại trẻ, sau khi thông báo không có ai đến tìm thì nó sẽ được coi là trẻ mồ côi và nhận nuôi.

“Em này, hay là chúng ta nhận nuôi nó, em không thấy trùng hợp à, Phù Dung vừa mất, đứa trẻ này xuất hiện ở cạnh chúng ta” Lý Lương đặt quyển sách vào ngăn kéo nói với Bạch Thủy.

-Em cũng có ý này.

Bạch Thủy lại gần xoa đầu đứa trẻ, dường như được ngủ đủ giấc cũng qua cơn sốt cao, đứa trẻ trên giường mở mắt, nó ngồi dậy nhìn hai người rồi hỏi họ:

-Ông bà đã cứu cháu ạ.

Nghe tiếng gọi ông, bà của đứa bé, hai người đang ngồi như được an ủi gật đầu, Lý Lương lại gần hỏi cậu bé, tên là gì, nhà ở đâu.

-Cháu không có nhà, cháu tên là…

Nguyễn Thường Hiến gãi đầu nhìn hai người, cậu đã nghe được ý định của họ, họ muốn nhận cậu làm con nuôi, cậu bé hơi hạ mắt sau đó căn răng nói tiếp:

-Cháu không có tên,bố mẹ cháu chết từ khi còn bé, cháu sống một mình ở khu ổ chuột, mấy ngày nay không còn gì ăn nên cháu mới chạy đến khu nhà giàu này.

Nghe được câu trả lời của Thường Hiến, Lý Lương và Bạch Thủy nhìn nhau, Bạch Thủy xoa đầu Thường Hiến hỏi cậu:

-Cháu bé, chúng ta có một người con trai, đã mất sớm, nếu nó có con cũng bằng tuổi cháu, liệu cháu có muốn làm cháu trai của chúng ta không?.

“Cháu sẽ được ăn no mỗi ngày, đúng không ạ” Thường Hiến bắt chước những đứa trẻ mồ côi trong phim truyền hình mà cậu đã từng xem tròn mắt hỏi Bạch Thủy.

-Đương nhiên, nếu cháu làm cháu của ông ba, tức là em trai của ta, cháu sẽ được ăn no, mặc ấm, được đi học, còn có bạn chơi cùng.

Người trả lời câu hỏi của Thường Hiến không phải là Lý Lương hay Bạch Thủy mà là Lý Mộc Liên, hắn nghe nói ông bà Lý nhặt một đứa trẻ về còn mượn bác sĩ nhà hắn nên đến xem.

-Chú là ai.

Thường Hiến hỏi Lý Mộc Liên, nó đương nhiên biết người này là ai, mỗi lần anh Cửu Tiêu đến Dự án để thí nghiệm đều được ăn ngon, anh luôn giấu mọi người mang về cho nó, có lần còn dắt nó đi theo, anh đã từng nói sẽ cho nó cuộc sống hajnh phúc, yêu thương nó như cách Dương Dung chăm lo cho người này, chỉ có những người này là không biết nó thôi.

-Ta là Lý Mộc Liên, người sẽ quán xuyên mọi việc trong nhà họ Lý, nếu cháu nhận ông bà Lý, cháu cũng mang họ Lý.

“Vâng ạ, cháu đồng ý” Thường Hiến mạnh dạn gật đầu, nó ngước lên nhìn chằm chằm Lý Mộc Liên, lúc này từ phía sau Mộc Liên, Hứa Mộng ló đầu ra chào nó.

-Đây là chi gái của em, cô ấy tên là Lý Mộng, ở nhà hay gọi cô là Hứa Mộng.

Mộc Liên nói xong quay sang ông bà Lý:

-Ông bà định đặt tên cho cậu bé là gì, nhìn nó cũng phải chín mười tuổi rồi, cho nó một cái tên, nó mới có thể đi học được.

Lý Lương vui mừng khi nhận được một đứa cháu, sờ cằm suy nghĩ mãi rồi nói ra một cái tên:

-Lý Hiền, gọi nó là Lý Hiền đi, vừa ghép nghĩa với tên ta, lại có đuôi của tên cháu.

“Vậy từ nay em tên là Lý Hiền, em sẽ là em trai út của anh và Lý Mộng” Lý Mộc Liên xoa đầu Lý Hiên, những con người thiếu khuyết cứ thế chắp vá với nhau thành gia đình lớn.

-Em cũng là em trai của anh nữa.

Trần Chử từ đâu xông tới nhảy thẳng lên giường Lý Hiền kéo vai cậu bé, Lý Nhất đi theo sau ôm một đống đồ hắn mang sang cho Lý Mộc Liên thở không ra hơi.

-Sao cậu lại tới đây.

Lý Mộc Liên đỡ bớt đồ trong tay Lý Nhất hỏi hắn, với vị thái từ đường triều hàng thật giá thật này hắn vẫn hơi hoang mang, hắn đã quên lần đầu tiên họ gặp nhau thế nào rồi.

-Ngài tổng thống bảo em đến đây ở đấy, giám sát anh.

“Tôi và ngài tổng thống chung thuyền, chúng ta đều muốn xây dựng đất nước này, còn cậu, muốn ở đây, phải chăm sóc hai đứa trẻ và ông bà ngoại của tôi cho tốt”, Lý Mộc Liên nói xong quay người rời đi, hắn còn không hiểu vị nữ thủ tướng của đất nước mình à, bà muốn làm thân tranh thủ lợi ích mua máy cho các bệnh viện công, mà hắn cũng thế.

Truyền thống của nhà họ Lý là tạo ra sản phẩm bảo vệ, phục vụ và hỗ trợ con người phát triển bền vững mà.