Đến nội dung chính

Chương 23: Kem dâu tây

admin 1.291 Chữ Cài Đặt

Sự việc của Lâm Như là một lời nhắc nhở dành cho toàn bộ học sinh ISW.

Thượng Niên có thể lịch sự, có thể lễ độ, thậm chí cho người khác ảo giác rằng anh rất dễ tiếp cận.

Nhưng một khi ai đó vượt qua ranh giới anh cho phép, anh sẽ không giả vờ nhân nhượng mà trực tiếp ra tay dứt khoát.

Ai cũng hiểu rõ vị trí của Thượng Niên cao đến mức nào.

Thượng Thị nắm trùm lĩnh vực bất động sản lại còn đan chéo quyền lợi với ba tập đoàn lớn Hứa – Sở – Phó.

Nói trắng ra, đây chính là tầng quyền lực đứng sau ISW.

Hôm đó, ai cũng tận mắt chứng kiến Thượng Niên nổi giận với Khuynh Hoa, theo lẽ thường, kết cục của cô đáng ra phải giống Lâm Như, thậm chí còn thảm hơn.

Thế nhưng Khuynh Hoa vẫn bình yên không có lấy một vết xước.

Thượng Niên vốn không phải kiểu người thích diễn kịch.
Việc anh đối xử khác với Khuynh Hoa cũng vậy, không cần biện minh cũng chẳng thèm phủ nhận.

Anh chỉ từng hứa sẽ không nói mối quan hệ giữa hai người với bất kỳ ai nhưng anh không nói sẽ xem như không quen biết hay phớt lờ cô.

Ai hiểu thế nào thì hiểu.

Anh lười để tâm.

Cô là ngoại lệ mà Thượng Niên cho phép tồn tại.

Khuynh Hoa là lớp trưởng, những việc quan trọng phần lớn đều đến tay cô.

Sau khi thông báo về khoản tiền ôn luyện dành cho học sinh khối mười hai, việc thu gom đương nhiên cũng do cô phụ trách.

Lưu Thanh Vân ôm sổ chạy tới bàn Khuynh Hoa, vừa đặt chân lại gần đã theo bản năng liếc sang phía Thượng Niên.

Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm bút xoay nhàn nhạt, dáng vẻ lịch sự quen thuộc nhưng không hiểu sao vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực khó gọi tên.
“Hoa Hoa.” Lưu Thanh Vân hạ giọng, hơi nghiêng người lại gần: “Giữ nhiều tiền thế này, cậu cẩn thận một chút nhé.”

Khuynh Hoa gật đầu khẽ “ừm” một tiếng.

Cô gom xấp tiền ngay ngắn, bỏ vào bao thư rồi nhét sâu vào ngăn trong cùng của cặp.

“Một lát tan học, chúng ta đi ăn kem đi.” Lưu Thanh Vân chống tay lên bàn, nghiêng đầu cười: “Tớ muốn ăn kem dâu tây, tiệm gần cổng trường bán ngon lắm.”

Khuynh Hoa khẽ chần chừ.

Hôm nay tâm trạng Thượng Niên vốn không tốt, cô còn dự định tan học về sớm, làm vài món anh thích để dỗ dành cho yên chuyện.

“Tớ…”

“Đi đi mà, Hoa Hoa.”

Lưu Thanh Vân nắm lấy tay cô lắc nhẹ, ánh mắt tha thiết như sắp khóc đến nơi.

Khuynh Hoa mím môi, thoáng liếc sang bên cạnh.

Hàng mi chớp khẽ, ánh nhìn mang theo ý xin phép rất rõ ràng.

Thượng Niên cảm nhận được, khóe môi anh chậm rãi cong lên, không nói với cô mà quay sang Tần Thiêm ở bàn bên cạnh.
“Một lát gọi người chơi bóng rổ đi.”

Tần Thiêm đang gục ngủ trên bàn, nghe vậy liền ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin.

“Không phải cậu nói tan học phải về sao?”

Thượng Niên tựa lưng ra sau ghế, giọng thản nhiên như không: “Không có ai nấu cơm cho nữa.”

Khuynh Hoa: “…”

Cho phép cô đi thì thôi, nhất định phải tiện thể chọc một câu mới chịu được.

Vừa tan học, Lưu Thanh Vân đã vội vàng kéo tay Khuynh Hoa rời khỏi lớp.

Thượng Niên ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt quét về phía cửa lớp.

Anh chỉ kịp thấy vạt váy đồng phục của cô khẽ phất lên rồi biến mất sau cánh cửa khép lại.

Trong khoảnh khắc đó, đáy mắt anh tối đi một chút.

Tần Thiêm vỗ vai anh một cái: “Đi thôi. Mọi người đang đợi.”

Thượng Niên không đáp.

Anh bước ra khỏi lớp, hành lang dài hắt ánh nắng nhạt buổi chiều, bóng dáng cao gầy kéo dài trên nền gạch lạnh.

Không vội.

Thời gian, anh có rất nhiều.

~

Sau khi mua hai phần kem, Khuynh Hoa cùng Lưu Thanh Vân chọn bàn gần cửa kính, ngồi đối diện nhau.

Bên ngoài, dòng xe qua lại không ngừng, ánh chiều tà rơi nghiêng trên mặt kính, nhuộm mọi thứ một màu ấm áp.

Khuynh Hoa cầm chiếc thìa nhỏ, nhìn ly kem trước mặt một lúc lâu mới dám xúc một miếng.

Cô có thói quen tiết kiệm, tiền tiêu vặt bình thường đều bỏ vào ống heo, hiếm khi đụng tới.

Một phần kem hơn ba mươi ngàn với cô đã là xa xỉ.

“Ngon mà, cậu ăn thử đi.” Lưu Thanh Vân cười, mắt cong cong

Khuynh Hoa gật đầu, vị dâu chua ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, mát lạnh, dễ chịu hơn cô tưởng.

Cô không nhịn được mím môi cười nhẹ nhưng trong lòng vẫn thầm tính toán với từng ấy tiền đủ mua mấy bữa sáng.

Ngay cả Lưu Thanh Vân cũng không biết gia thế thật sự của Khuynh Hoa.

Ở ISW, học sinh ra vào toàn xe sang, nói chuyện tiền bạc như chuyện thường ngày, ai cũng ngầm mặc định đối phương là thiếu gia tiểu thư.

Vì thế, trong mắt Lưu Thanh Vân, Khuynh Hoa chỉ đơn giản là người quen tiết kiệm mà thôi.

“Hoa Hoa.” Lưu Thanh Vân hạ giọng, nghiêng người lại gần, vẻ mặt đầy tò mò

“Tớ hỏi thật nhé, giữa cậu và Thượng Niên, rốt cuộc có gì không?”

Tay Khuynh Hoa khẽ khựng lại.

Hôm đó Thượng Niên nổi giận ngay giữa lớp, vậy mà sau đó cô vẫn bình yên vô sự, không thể không khiến người khác sinh nghi.

Khuynh Hoa cúi đầu, giả vờ chăm chú nhìn ly kem sắp tan, hàng mi khẽ run.

“Không có gì hết, tớ chỉ xin cậu ấy bỏ qua thôi.”

Lưu Thanh Vân “à” một tiếng, dù trong mắt vẫn còn chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp.

Cô ấy chống cằm, thở dài: “Dù sao thì Thượng Niên cũng đáng sợ thật. Hôm đó tớ nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng.”

Đáng sợ sao?

Chỉ mình cô biết, so với vẻ lạnh lùng trước mặt mọi người, Thượng Niên khi không che giấu mới là người khiến người ta sợ hãi.

Đúng lúc ấy, một nam sinh từ bàn bên cạnh đứng dậy, do dự vài giây rồi lấy hết can đảm bước tới.

“À… xin lỗi.” Cậu ta gãi đầu, giọng hơi căng thẳng: “Mình có thể làm quen bạn được không?”

Khuynh Hoa ngẩng lên, có chút ngạc nhiên.

Nam sinh trông cao ráo, mặc đồng phục gọn gàng, trên mặt là nụ cười hiền lành.

Ánh mắt cậu ta dừng trên Khuynh Hoa lâu hơn một chút, rõ ràng mang theo ý dò hỏi.

“Mình là Triệu Kỳ Minh, học lớp bên cạnh, mình biết cậu lâu rồi.”

Bình thường Khuynh Hoa rất nhút nhát, hầu như chỉ đi học rồi về, cô cũng ít nói nên Triệu Kỳ Minh quả thật có để ý từ lâu nhưng không dám chủ động.

Hôm nay hắn ta phải thu hết can đảm mới dám mở lời.

Triệu Kỳ Minh thấy cô im lặng, vội vàng giải thích, tai đỏ lên thấy rõ: “Mình không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn làm bạn.”

Lưu Thanh Vân ngồi bên cạnh khẽ “ồ” một tiếng, cố ý im lặng nhưng ánh mắt sáng rực như đang xem kịch hay.

Khuynh Hoa cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ chiếc thìa trong cốc kem đã chảy bớt.

“Cảm ơn cậu nhưng mà tớ không giỏi giao tiếp.”

Triệu Kỳ Minh lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Không sao, không sao hết. Chỉ cần được nói với cậu vài câu là được rồi.”

Hắn ta vừa nói vừa cười mang theo chút hồi hộp .