Khoé mắt lẫn đuôi mày Thượng Niên nhếch cao, rõ ràng cho thấy anh đang rất cao hứng, anh cố ý giữ chặt hơn.
“Buông tay? Trông bên ngoài không thấy gì cả thế mà cầm vào tay cũng được lắm, vừa vặn, tròn đầy còn mềm nữa.”
Khuynh Hoa bị mấy lời thô tục này làm cho bốc hỏa, cô không ngờ được một người có dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như Thượng Niên có thể thốt ra những câu từ này.
Nhưng sau đó cô chợt nhớ, trước đây anh cũng từng nói mấy lời lẽ ấy, thậm chí còn thẳng thừng nói với cô rằng anh có thể nói tục bậy hơn.
Anh còn bảo cô nên thấy vui vì bản thân là người duy nhất thấy bộ mặt này của anh.
“Cậu… cậu chỉ nói kiểm tra tớ có mặc áo lót không… chứ không phải vậy… buông, buông ra đi… thiếu gia…”
Khuynh Hoa đáng thương cầu xin, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, cô cắn răng giữ chặt cánh tay Thượng Niên để anh không tiếp tục làm loạn.
Đây là lần đầu có người chạm vào một trong những bộ phận kín đáo của cô mà lại còn là Thượng Niên khiến Khuynh Hoa sợ đến oà khóc.
Thượng Niên chậc lưỡi, một chút thành ý về hối lỗi cũng không có.
“Khóc làm gì? Tôi chỉ có ý tốt kiểm tra ngực cậu có to ra không hay vẫn lép như trước, bây giờ thì xác định rồi, vừa tay tôi.”
Khuynh Hoa: “…”
Cô nức nở hức hức không dám khóc tiếp, môi mỏng ngậm chặt sợ phát ra tiếng, hàng mi rung rinh ánh nước, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.
Thượng Niên đã quen với việc kiểm soát Khuynh Hoa, anh dễ dàng nắm bắt cô trong tay, mặc dù có chút tiếc nuối vì chưa sờ đủ nhưng nếu anh còn tiếp tục sẽ dọa cô chết khiếp.
Anh không thể vì con cá nhỏ trước mặt mà đánh mất cả một ao cá lớn.
“Kiểm tra xong rồi. Cậu thấy không? Tôi không làm gì cậu cả.”
Thượng Niên rút tay ra, ánh mắt cùng nụ cười đầy thân thiện và tự nhiên như thể việc anh làm đều mang ý tốt cho cô.
Khuynh Hoa gấp gáp chỉnh lại quần áo, cô cúi mặt, nước mắt nóng hổi lăn qua gò má, cô lại không dám khóc, nức nở cắn môi chịu đựng.
Ít ra Thượng Niên không xấu xa tới mức sẽ bỏ mặc Khuynh Hoa, anh đứng dậy đi lấy áo khoác treo trên giá sau đó tiến lại phủ lên người cô.
“Tôi đưa cậu về.”
“Tớ… tự về được.”
Giọng Khuynh Hoa nhỏ xíu, cô cầm cặp vội vã đứng lên như muốn chạy trốn.
Thượng Niên đã túm cổ áo cô lại, anh nhắc nhở: “Bây giờ ra đường thì không phải tôi sờ vú cậu đâu. Gặp kẻ xấu có khi sờ cả…”
“Thượng Niên.” Khuynh Hoa ngẩng đầu, cắt ngang lời anh sắp nói
Người không ngốc cũng đoán ra phía sau là gì.
Thượng Niên khẽ hừ cười.
Đây là lần thứ hai cô gọi thẳng tên anh.
Lần đầu đã là ba năm trước.
Nhận ra mình lỡ lời, Khuynh Hoa lập tức thu lại “móng vuốt”, cúi thấp đầu, giọng nhỏ đi hẳn.
“Chuyện… chuyện sáng nay, cả việc tránh mặt cậu nữa… tớ xin lỗi.”
Thượng Niên đi lấy chìa khóa xe, từ đầu đến cuối không quay lại, giọng nói lạnh nhạt như không hề để tâm.
“Ai cần cậu xin lỗi? Tôi không nhỏ mọn đến mức vì mấy chuyện này mà so đo với cậu.”
Nếu thật sự không so đo, vậy anh chạy về Biện Nghi làm gì? Còn để bà Ngô gọi điện cho cô?
Câu hỏi ấy nghẹn trong cổ họng Khuynh Hoa, cô rất muốn hỏi nhưng không dám.
“Thiếu gia còn vài tháng nữa là ra trường rồi… tớ chỉ muốn học hành cho thật tốt.”
Thượng Niên quay đầu, chìa khóa xe trong tay anh xoay nhẹ một vòng, phát ra tiếng kim loại khẽ khàng.
Ánh mắt anh dừng lại trên thân hình nhỏ bé đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng của mình nheo lại.
“Tôi cấm cậu học sao? Hay tôi không cho cậu học mà cậu nói như vậy?”
“Không phải cậu…” Khuynh Hoa mím môi, lời nói mắc kẹt giữa chừng
Chỉ một thoáng do dự ấy đã bị Thượng Niên bắt trọn.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, lạnh lẽo hơn: “Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu biết tôi ghét nhất là bị nói dối.”
Khuynh Hoa ngước nhìn anh.
Nước mắt còn đọng nơi khóe mi, chóp mũi đỏ hoe, đôi mắt to trong veo phủ một tầng nước mỏng, yếu đuối đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ khiến người ta mềm lòng.
“Có… có người biết tớ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu…”
Thì ra là vậy.
Thượng Niên cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy ngày nay cô lại né tránh anh.
Một câu “ngốc” đã đến bên môi, nhưng anh nuốt xuống.
Nói ra lúc này, e rằng cô sẽ thật sự tổn thương.
“Cậu sợ bọn họ hơn tôi?” Anh hỏi
Khuynh Hoa lắc đầu.
Còn ai đáng sợ hơn anh chứ?
“Vậy tại sao cậu thà đắc tội tôi, còn hơn để bọn họ biết?”
Ánh mắt anh tối lại, vẫn không nhịn được: “Cậu bị ngốc à?”
Khuynh Hoa: “…”
Trước sau gì cũng quay về chữ đó.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân trong đôi tất trắng, trong ngực dâng lên cảm giác chua xót khó gọi tên.
Nhìn dáng vẻ tủi thân, yếu đuối ấy, lửa giận trong lòng Thượng Niên rốt cuộc cũng không bùng lên nổi.
Anh thậm chí còn tự nhủ bản thân đúng là đã kiềm chế giỏi hơn trước rất nhiều.
Nếu đổi là người khác, có khi đã lôi cô lên giường chơi chết.
Anh day nhẹ trán, giọng hạ xuống, mang theo chút bất lực hiếm thấy: “Không mắng cậu nữa. Là tôi ngốc.”
Dừng một nhịp, anh bổ sung, ánh mắt tối lại: “Sau này đừng để lộ dáng vẻ đó trước mặt người khác.”
Khuynh Hoa vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm mũi tất trắng, im lặng.
Sự im lặng kéo dài khiến Thượng Niên hơi mất kiên nhẫn.
“Hoa Hoa, cậu có nghe không?”
Cô giật mình, lúc này mới ngẩng lên, ánh mắt còn mờ mịt như vừa bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ nào đó.
“Cậu đang nghĩ gì?”
Khuynh Hoa khẽ nuốt nước bọt, đưa tay lau mặt một cái theo phản xạ, giọng nhỏ nhẹ thật thà đến mức khiến người ta không biết nên giận hay nên cười.
“Hình như… tớ mang tất ngược.”
Thượng Niên… ?
Bây giờ rốt cuộc anh nên mắng cô tiếp hay nên cười vì tức?
Cuối cùng, Thượng Niên hít sâu một hơi còn Khuynh Hoa ngoan ngoãn cúi xuống, lúng túng chỉnh lại đôi tất cho đúng.
Đợi cô xong xuôi, Thượng Niên lái xe đưa cô về.
Suốt quãng đường, trong xe yên tĩnh lạ thường.
Không ai nói một lời, chỉ có tiếng động cơ trầm thấp đều đều.
Khuynh Hoa ngồi ghế phụ, hai tay đặt gọn trên đùi, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Còn Thượng Niên, mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt lạnh nhạt như thường chỉ có bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt hơn bình thường một chút.