Thượng Niên là chàng trai mới lớn lại nuôi dưỡng dục vọng đen tối với Khuynh Hoa từ rất lâu chỉ đợi đến khi cô mười tám tuổi.
Anh sẽ không che giấu bản chất thật của mình, thậm chí còn dùng đến cả kiểm soát mang tính cưỡng chế.
“Không phải cậu muốn xin lỗi tôi sao? Tôi rất dễ tính, làm tôi vui là được.”
“Nhưng mà… chuyện đó…” Khuynh Hoa ấp úng không nói nên câu hoàn chỉnh
“Tôi chỉ kiểm tra cậu nói đúng không? Tôi có thể làm gì cậu?”
Lời lẽ nghe vô cùng đứng đắn nhưng thật chất ẩn giấu hành vi xấu xa của mình.
Khuynh Hoa cắn môi, trước nay cô chưa từng thử chống lại Thượng Niên, trong lòng cảm xúc rối bời.
Chuyện này cơ bản không dễ dàng thỏa hiệp được.
“Thiếu gia… tớ… tớ không thể…”
Thượng Niên giả vờ thở dài, anh nói: “Vậy cũng được. Hôm nay tâm trạng tôi vốn không tốt, bị cậu bỏ đói còn tránh mặt tôi. Tôi nghĩ cậu ghét tôi lắm. Hoá ra là thật.”
Khuynh Hoa nghe thấy lập tức sốt sắng xua tay giải thích không ngừng: “Không có… thiếu gia, tớ… không có ý đó… tớ…”
Giọng cô mềm nhũn, nghe như giây tiếp theo sẽ thật sự bị dọa đến phát khóc.
Thượng Niên cong môi, ý cười càng đậm hơn, anh biết, Khuynh Hoa sẽ không phản kháng được.
Tâm lý cô trước anh vốn yếu đuối.
“Hay cậu nghĩ tôi là kẻ xấu muốn chiếm tiện nghi của cậu? Khuynh Hoa, tôi cần gì làm thế? Nếu muốn thì tôi đã trực tiếp xé quần áo trên người cậu rồi chứ không phải hỏi ý kiến cậu.”
Nghe ra anh là xuất phát từ lòng tốt.
Khuynh Hoa cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ thay đổi giữa sắc đen đỏ liên tục.
Cô đang đấu tranh tư tưởng, rõ ràng lời nói của Thượng Niên nghe có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
“Tớ… vậy, vậy phải thế nào?”
Nói xong, hai vành tai Khuynh Hoa đã đỏ bừng như sắp nhỏ máu, dáng vẻ xấu hổ ấy rơi vào mắt Thượng Niên lại càng khiến cảm giác phạm tội trong anh dâng lên.
Anh khẽ động yết hầu, ra lệnh: “Lại gần đây.”
Khuynh Hoa run rẩy ngoan ngoãn dịch người ngồi sát bên Thượng Niên.
Mùi hương lạnh nhạt sạch sẽ vô cùng dễ ngửi trên người anh bao phủ lấy khứu giác của cô khiến cô bất giác run lên.
Thượng Niên duỗi tay, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhỏ đã đỏ ửng xinh đẹp của Khuynh Hoa.
Bàn tay to lớn mát lạnh của anh kéo áo sơ mi của cô ra khỏi chân váy đồng phục sau đó luồn vào trong.
“Thiếu gia… khoan…”
Cả người Khuynh Hoa cứng đờ, cô không biết nên làm gì tiếp theo, ánh mắt bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng, rơm rớm đỏ hoe nhìn Thượng Niên.
Nếu không phải vì đợi đến sinh nhật của cô, anh thật sự đã bị dáng vẻ đáng thương uỷ mị này làm cho không khống chế được mà đè cô ra làm một trận.
Cả người Khuynh Hoa run lên khi đầu ngón tay của Thượng Niên chạm vào da thịt mình, cô co rúm như chú mèo nhỏ, hai tay bấu chặt trên ghế sô pha, giọng nức nở.
“Thiếu gia… tớ, tớ đổi ý.”
Đổi ý, làm gì dễ dàng như vậy.
“Khuynh Hoa, tôi còn chưa kiểm xong.”
Thượng Niên vốn muốn thăm dò nhưng nhìn dáng vẻ nhát cấy kia, anh lại thay đổi ý định, anh mà còn do dự có khi cô sẽ thật sự chạy mất.
Vì thế bàn tay to lớn của anh hướng thẳng lên phần nhô cao, cách lớp áo lót, anh có thể cảm nhận rõ sự mềm mại kia.
Da đầu Thượng Niên tê dại, xúc cảm mãnh liệt khiến lòng anh như có kiến bò, ngứa ngáy đến mức khó chịu.
“Đã, đã xong rồi đúng không?” Khuynh Hoa run rẩy hỏi
Bộ dạng này không có một chút sát thương lên người Thượng Niên.
Thượng Niên khàn giọng nói: “Vẫn chưa kiểm xong, cậu vội cái gì?”
Khuynh Hoa cắn răng, cô thật sự sẽ khóc vào giây tiếp theo nếu Thượng Niên còn tiếp tục, hai mắt đỏ hoe, nước mắt đã đọng nơi khóe mắt.
Thượng Niên thờ ơ giả mù, chuyện hôm nay anh còn chưa tính toán với cô, hiện tại anh chỉ đòi chút lợi cho bản thân.
Lớp áo lót quá vướng bận, Thượng Niên muốn cảm nhận rõ hơn vì thế anh liền đẩy chúng lên cao, ngay sau đó thứ mềm như bông nằm trọn trong tay anh.
“A… thiếu gia…” Khuynh Hoa sợ đến hét toáng lên
Thật sự quá mềm tay, Thượng Niên hô hấp cũng theo đó nặng nề, anh nhìn chăm chăm ngực cô trong lớp áo, yết hầu trượt lên xuống.
Anh muốn cởi áo cô ra, ngậm lấy, ăn chúng nhưng hiện tại anh nên nhẫn nhịn để về sau được nhiều hơn.
Bàn tay của người con trai liên tục trêu đùa, Khuynh Hoa lắc đầu, hốc mắt ứa đầy nước.
“Thiếu gia… buông… buông tay đi…”
Khuynh Hoa yếu ớt phản kháng, cô đưa tay giữ tay Thượng Niên lại, ngăn anh tiếp tục.
Trong người cô tê dại như có hàng ngàn dòng điện tiểu lưu chạy quanh người, dưới ánh mắt nóng bỏng và bàn tay mát lạnh kia, cô cảm giác bản thân dù đang mặc quần áo lại giống như hoàn toàn trần trụi trước mặt anh.
Bộ dạng tủi thân cam chịu của Khuynh Hoa đánh thức dục vọng trong người anh mạnh mẽ hơn.