Đến nội dung chính

Chương 28: Cha, gần đây huyết áp của cha còn cao không?

admin 678 Chữ Cài Đặt

Trình độ cơ bản à…

“Thôi đi, nói vậy thì cái loại chỉ tốt nghiệp trung học như tớ chắc chẳng thể vào công ty của cậu làm nhân viên dọn dẹp.”

Đặng Huệ Anh dường như đang tự chế giễu chính mình, nhưng giọng điệu không hề có chút tự ti nào.

Lựa chọn khi đứng ở ngã tư đường của một người quyết định tối đa vận mệnh tương lai của họ.

Nhưng chỉ có Trần Yên Chi biết, vào bốn năm trước Đặng Huệ Anh hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

Cô càng tin chắc rằng, Huệ Anh nhà cô, dù không được trời ban ơn cũng có thể nhờ vào nỗ lực của bản thân, tạo ra một tương lai rực rỡ phồn vinh.

–

Ăn xong bữa đêm về nhà, vừa bước vào con hẻm, Trần Yên Chi đã nhận được điện thoại từ cô giáo Tạ ở nhà.

Thấy vậy, Đặng Huệ Anh dừng bước, đưa tay chỉ về hướng nhà trọ, ánh mắt ra hiệu cho Trần Yên Chi, ý bảo mình đi trước một bước.
Học sinh sợ giáo viên là điều vô cùng bình thường.

Dù đã tốt nghiệp trung học bao nhiêu năm, cho đến hôm nay, mỗi lần điện thoại của bé ngoan Tiểu Ninh reo, nhìn thấy cái tên “Cô Giáo Tạ” hiện thị trên màn hình, Đặng Huệ Anh vẫn theo bản năng căng thẳng, run rẩy.

Cô nàng sợ.

Sợ một ngày nào đó cô giáo Tạ bất chợt nhớ đến cô học trò không thành tài – người mà bà từng đặt nhiều kỳ vọng nhất, suốt ba năm trung học đã nỗ lực hết sức để bảo vệ.

Kết quả là, cô học trò ấy lại bỏ thi đại học.

Đặng Huệ Anh không còn mặt mũi đâu mà đối diện với một giáo viên chủ nhiệm đã từng hết lòng tận tâm với mình.

Thậm chí, sau khi Trần Yên Chi tốt nghiệp đại học đề nghị muốn chuyển đến sống cùng cô ấy, phản ứng đầu tiên của cô ấy là phải giấu cô giáo Tạ.
Trần Yên Chi hỏi tại sao.

Lúc đó, Đặng Huệ Anh chỉ cười, nhẹ nhàng nêu ví dụ: “Giả sử cô Tạ hỏi về tình hình của tớ, cậu sẽ trả lời thế nào?”

“Bảo cậu đang làm việc ở Hà Thành và sống rất tốt.”

Bé ngoan Tiểu Ninh rất hiểu chuyện, biết được nỗi lo trong lòng bạn thân.

Nhưng Đặng Huệ Anh lại lắc đầu: “Thôi kệ đi, để đến lúc không thể tránh được lại tính sau.”

“Thí dụ như?”

“Thí dụ như vài năm sau, tớ buộc phải dùng tư cách phù dâu đến tham dự đám cưới của cậu.”

Trần Yên Chi nghe xong định phản bác, nhưng giây sau lại chợt nhận ra.

Cô suýt quên mất, bạn thân là người theo chủ nghĩa không kết hôn.

Quay trở lại hiện thực.

Trong con hẻm không quá yên tĩnh vào đêm, thỉnh thoảng có người đi xe đạp ngang qua, Trần Yên Chi cầm điện thoại đưa đến bên tai, bước đi thong thả, kiên nhẫn nghe mẹ nhắc nhở tỉ mỉ từng li từng tí.
“Con gái một mình ra ngoài, phải chú ý an toàn, khu chung cư con thuê an ninh ra sao?”

Trần Yên Chi gật đầu: “Cũng ổn mẹ ạ, căn hộ thương mại mà, an ninh chắc chắn không tệ.”

“Chi tiêu hàng tháng có đủ không? Cha sẽ chuyển thêm cho con một ít.”

“Chuyển đi mẹ, chuyển một triệu.”

Đứa nhỏ này.

Có tâm trạng nói đùa với bà chứng tỏ công việc đang rất suôn sẻ.

Cô Tạ mới nghĩ đến đây thì điện thoại rơi vào tay chồng bà.

Ông Trần khẽ ho một tiếng cho có lệ, ý bảo con gái đã đổi người nghe.

Trần Yên Chi cố nhịn cười: “Cha, gần đây huyết áp của cha còn cao không?”

Sức khỏe tốt, lấy đâu ra huyết áp cao.

Ông Trần thường hay phóng đại mọi chuyện, nhưng cũng chỉ vì muốn trò chuyện với con gái nhiều hơn một chút, lấy cớ chiếm điện thoại thôi.

Cô giáo Tạ nhìn thấu mà không nói, trong lòng hừ một tiếng.

Cụ cáo già.