“Ở trong nước có nơi nào thú vị không?”
Nhiều chứ.
Trần Yên Chi đưa ra ví dụ: “Ninh Phong, em đã từng đến đó chưa?”
Cậu nhóc lắc đầu.
“Đó là quê hương của chị, núi non tươi đẹp, sông nước hữu tình, dân phong thật thà chất phác, có dịp nhất định em phải ghé chơi nhé.”
Josie nghiêm túc hỏi: “Nếu thú vị như vậy, sao chị không ở lại quê mình mà chạy đến Hà Thành?”
Trần Yên Chi: “…”
Thành công bị hỏi trúng.
Trần Yên Chi suy nghĩ một lát, nói: “Chắc là vì chị ở nhà chán rồi, muốn đổi hoàn cảnh.”
“Nhỡ đâu ở Hà Thành cũng chán thì sao.”
“Tạm thời sẽ không.”
“Tại sao?”
“Lương cao.”
“…”
Vũ Đình Tuệ cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía đối diện, một lớn một nhỏ, trò chuyện qua lại rất nhiệt tình.
Lần đầu gặp người lạ, Josie thường sẽ không nói nhiều như vậy.
Tối nay hiển nhiên là ngoại lệ.
Cuộc gọi kết thúc, không gian trong xe lại quay về tĩnh lặng, một lúc sau Trần Yên Chi cũng không nói thêm gì.
Mãi cho đến khi Vũ Đình Tuệ cất giọng trầm thấp, dặn cô ngày mai liên hệ với ban tổ chức buổi đấu giá, chuyển thẳng nghiên mực bạch ngọc đến The Green Valley.
Nhắc đến chuyện này, Trần Yên Chi mới nhận ra, hình như mình đã quên gì đó.
Đón nhận cái nhìn chăm chú của người đàn ông, cô áy náy nói: “Xin lỗi anh Vũ, để anh tốn ba mươi triệu uổng công vô ích.”
“Em nói thử xem, thế nào gọi là uổng công vô ích?”
Vũ Đình Tuệ ngồi bắt chéo chân dài, gương mặt bình thản dựa vào lưng ghế, một tay tự nhiên đặt trên đầu gối, giọng nói trong đêm mang theo vài phần lạnh lùng.
Trần Yên Chi nhẹ giọng nói: “Tôi tự đoán mò, anh Vũ chịu tới tham gia buổi đấu giá là để chọn quà sinh nhật cho Chủ tịch, nhưng kết quả không như mong muốn.”
“Vậy em nghĩ xem, thế nào mới gọi là như mong muốn.” Vũ Đình Tuệ lại hỏi.
Trần Yên Chi chuyển mắt, im lặng một lúc lâu.
Dù không nói gì, nhưng tâm tư lại lộ rõ ra ngoài.
Thực ra Trần Yên Chi cũng từng nghĩ, với tính cách cẩn thận của Vũ Đình Tuệ, làm sao có thể không biết trước Vũ Minh Hiếu sẽ tham dự buổi đấu giá, có ý định tương tự.
E rằng từ lúc ở trong thang máy, khi để cô toàn quyền quyết định theo sở thích cá nhân, buổi đấu giá tối nay đã mất đi ý nghĩa vốn có của nó.
Lúc nãy không phải cô đang tự trách, mà là lo lắng vì bản thân làm thư ký nhưng thường xuyên không thể kịp thời đoán ra “thánh ý”.
Trần Yên Chi không hiểu, trong phòng làm việc ở The Green Valley thật sự thiếu một nghiên mực như vậy sao?
Thôi, kệ đi.
Lòng đàn ông như kim đáy biển.
Bớt nghĩ, bớt khổ não.
Cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh.
Cô gái im lặng rất lâu, suy nghĩ không biết lại bay đi đâu mất rồi.
Vũ Đình Tuệ lẳng lặng nhìn cô một lát, giọng trầm mang theo chút thong thả, từ từ vang lên: “Trước đó ở trong xe, lúc thư ký Trần thảo luận về việc sếp mình phá sản có vẻ rất hào hứng, sao vừa nói đến công việc, em lại trở nên trầm lặng kiệm lời rồi.”
Hả?
Trần Yên Chi hoàn hồn.
Cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Người đàn ông này, đột nhiên ra đòn bất ngờ, chẳng lẽ là muốn tính sổ với cô?
“Không phải.”
Trần Yên Chi phun ra hai từ này sau đó nghẹn họng.
Cô lấy lại bình tĩnh, chăm chú nhìn người đàn ông, nghiêm túc nói: “Sếp Vũ đứng trên đỉnh cao, làm việc gì cũng suy tính chu toàn, xử lý mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Nếu ngay cả một người như sếp cũng có thể phá sản, e rằng toàn bộ kinh tế của Hà Thành đều không thể cứu vãn.”
Nói xong, cô bổ sung thêm: “Lúc đó ở trong xe chỉ là câu nói đùa để khuấy động không khí thôi, mong sếp Vũ tha lỗi, tôi thật sự không có ý gì.”