Đến nội dung chính

Chương 22: Chưa hoàn thành nhiệm vụ

admin 733 Chữ Cài Đặt

“Tên nhóc Vũ Minh Hiếu đó, bỏ ra năm mươi triệu mua một bức tranh thủy mặc thật à?” Chu Vĩnh Bình càng nghe càng thấy buồn cười, quay sang nhìn Vũ Đình Tuệ: “Em trai cậu bị phụ nữ hại không ít nhỉ.”

Ba người bọn họ vẫn chưa biết, người phụ nữ mà Thái tử nhà họ Chu nói đến chính là thư ký Trần cần mẫn nhà chúng ta.

Trần Yên Chi có thể làm chứng.

Vũ Minh Hiếu không ngu.

Anh ta chỉ thích khoe của trước mặt người khác giới, tiêu tiền như nước để thể hiện năng lực tài chính và sự ưu việt của một cậu cấm con nhà quyền quý thôi.

Nhưng Vũ Minh Hiếu không nghĩ tới, Trần Yên Chi đi theo Vũ Đình Tuệ, mỗi ngày làm công việc của một thư ký trưởng, những chi phiếu qua tay cô xử lý, chuỗi con số trên đó không chỉ dừng lại ở năm mươi triệu.

Khoan bàn đến chuyện khác, chỉ riêng chiếc du thuyền tư nhân mà sếp để ở cảng Tây đã có giá tới 1,5 tỷ đô rồi.
Trần Yên Chi không phải người chưa trải sự đời.

Xét cho cùng, cô chỉ là một nhân viên công sở bình thường, thật sự không cần thiết phải ganh đua, đối đầu trực tiếp với cậu ấm nhà giàu.

Học cách mềm mỏng đúng lúc, khi cần thì thể hiện chút diễn xuất, nói vài lời dễ nghe, Vũ Minh Hiếu đặc biệt dễ xiêu lòng bởi trò này của phụ nữ.

Chuyện tin nhắn, dưới sự kiên nhẫn của cô, cuối cùng cũng được khép lại.

Kế tiếp là phiên đấu giá nghiên mực bạch ngọc điêu khắc tinh xảo, Trần Yên Chi giành về tay với con số ba mươi triệu.

Dù có được món đồ mình ưng ý, nhưng cô lại không vui.

Ba mươi triệu, quá thấp.

Ban đầu nghĩ sau vài vòng trả giá, ít nhất cũng phải trên năm mươi triệu.

Ai ngờ những người đó đều nể mặt Vũ Đình Tuệ.

Sau khi Trần Yên Chi giơ bảng, cả hội trường lặng ngắt như tờ, không ai dám tiếp tục trả giá.
Mọi người đều biết, vị trí đó là chỗ ngồi của thư ký Vũ Đình Tuệ thuộc Tập đoàn BSS.

Đồ mà anh Vũ quan tâm dù tốt đến đâu, nếu không phải bất đắc dĩ, đừng cố giành, đây là nhận thức chung trong giới Hà Thành.

Cho nên vật phẩm cuối cùng chẳng có đấu giá cạnh tranh gay gắt, cứ thế rơi vào túi Trần Yên Chi.

Chán quá đi mất.

Cô cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Tối nay Vũ Minh Hiếu xuất hiện tại buổi đấu giá, rõ ràng cũng muốn mua đồ đến mừng sinh nhật Chủ tịch.

Nếu bức [Cao Sơn Ngưng Chỉ] thật sự được dùng làm quà mừng thọ gửi đến trước mặt Chủ tịch, vậy thì chiếc nghiên mực bằng bạch ngọc chạm khắc tinh xảo của sếp Vũ sẽ hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Sự khác biệt giữa ba mươi triệu và năm mươi triệu không chỉ nằm ở con số.

Vũ Đình Tuệ là con trai trưởng của Chủ tịch, còn là người thừa kế gia tộc.
Đây mới là điều then chốt.

Trần Yên Chi đi theo người tổ chức sự kiện vào hậu trường ký tên, đóng dấu của sếp, sau khi để lại địa chỉ, màn hình điện thoại của cô sáng lên, là cuộc gọi đến từ trợ lý Phạm.

Trần Yên Chi vừa nghe vừa đi ra ngoài hội trường.

Trong điện thoại, Phạm Đạt bảo cô lên xe đợi vài phút, sếp đang xuống, có thể sẽ còn việc cần dặn dò.

Trần Yên Chi nhìn chiếc áo vest nam vắt trên cánh tay, cô gật đầu: “Quần áo của sếp Vũ vẫn ở đây, để tôi gửi cho anh ấy luôn.”

Nhân tiện, kể lại tình hình buổi đấu giá tối nay.

Dẫu sao, nhiệm vụ của cô cũng chưa hoàn thành.

Chờ cô bước ra ngoài, chiếc Pullman đã lái ra khỏi hầm để xe của khách sạn, đỗ ở bên đường trong màn đêm đen đặc.

Trần Yên Chi tiến lại gần, cửa sau xe tự động mở.

Ánh sáng trong khoang xe từ từ chiếu ra, so với bình thường, tối nay dường như sáng hơn hẳn.

Cô đang định bước lên xe thì khựng lại, bởi vì bên trong đã có sẵn người ngồi.

Chính xác mà nói, là một cậu bé khoảng mười tuổi?