Trước bàn làm việc, người đàn ông nhìn qua tập tài liệu còn nguyên xi chưa động đến, dặn dò Trần Yên Chi: “Buổi đấu giá tối nay, thư ký Trần đi cùng tôi nhé.”
Trần Yên Chi gật đầu: “Cần tôi chuẩn bị gì ạ?”
“Chỉ cần đến là được.”
Ý là, không cần phải ăn mặc quá trang trọng.
Đối với Trần Yên Chi, đây là lần đầu cô tham dự một sự kiện như vậy.
Trong đầu cô bắt đầu điều tra và sàng lọc thông tin.
Quả nhiên, sinh nhật của Chủ tịch sắp đến rồi.
Trần Yên Chi quay trở lại phòng thư ký, các trợ lý đã có mặt tại vị trí của mình.
Cô đưa mắt ra hiệu, mọi người lập tức đặt công việc xuống, nhanh chóng tập trung lại.
Thời gian có hạn, Trần Yên Chi nhấn mạnh hai điều: Một là về việc chọn lọc nội dung buổi phỏng vấn của Đài truyền hình với sếp Vũ, bên đó sẽ gửi trước danh sách dự kiến vào hộp thư của cô, trong đó những vấn đề liên quan đến cá nhân theo thường lệ sẽ bị loại bớt một phần ba.
Hai là, thứ Năm tuần này cô sẽ cùng sếp đi công tác ở đảo Nam Du, trong thời gian cô vắng mặt, công việc thường nhật của phòng thư ký sẽ do Nhã Ân đảm nhận, thêm vào đó, từ chiều hôm nay, tất cả các cuộc hẹn trước của khách ngoài giới đều sẽ được đẩy lùi ba ngày.
Nghe Trần Yên Chi nói xong, một trợ lý tò mò hỏi: “Dự án phát triển đảo Nam Du, sếp Vũ định tự mình mặc áo giáp ra trận ạ?”
“Không rõ lắm.”
Thấy Trần Yên Chi thờ ơ, trợ lý ra vẻ bí ẩn nói: “Nhưng có tin tức bên lề rằng, phía Chủ tịch…”
“Dáng vẻ hiện tại của cô trông không khác gì nữ livestream lá cải lúc hai giờ sáng.” Trần Yên Chi mặt không cảm xúc cắt ngang lời đối phương, để lại một cái nhìn cảnh cáo rồi bình tĩnh quay về chỗ làm: “Giải tán.”
Ặc.
Trợ lý nọ không nhịn được nuốt nước bọt.
Nhã Ân thấy vậy vỗ vai người đó, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, đây là quy tắc sinh tồn ở văn phòng Chủ tịch.”
Người đó nghe xong gật đầu lia lịa.
Lần sau cô ta không dám nữa.
–
Bảy giờ tối, trước sảnh khách sạn Mandarin Oriental trên đường Connaught đã tập trung đầy những chiếc xe sang.
Trong đêm tối, chiếc Pullman đen dài từ từ đi vòng quanh đài phun nước rồi dừng lại, nhân viên lễ tân mặc đồng phục nhanh chân đi đến, tay đeo găng tay trắng mở cửa sau, hơi cúi người chào đón người đàn ông: “Anh Vũ.”
Trần Yên Chi bước xuống từ phía bên kia, gió đêm thổi qua đôi chân trần lõa lồ mang đến từng trận nổi da gà.
Trong cái lạnh ngoài trời chỉ khoảng mười mấy độ, một lớp tất mỏng hoàn toàn không đủ giữ ấm, cô hối hận vì không thay bộ trang phục phù hợp trước khi đi, nhưng boss đã nói, chỉ cần đến là được, không cần quá trang trọng.
Trong lúc Trần Yên Chi mải suy nghĩ, Vũ Đình Tuệ cũng đã xuống xe.
Nhân viên lễ tân dẫn đường phía trước, hai người cùng đi về phía đại sảnh khách sạn.
Vũ Đình Tuệ đảo mắt nhìn qua thư ký đi bên cạnh, người kia yên lặng đi theo, mặt mày dịu dàng bình thản, ánh đèn lộng lẫy chiếu lên mặt cô, khiến khuôn mặt trở nên trắng muốt và tinh xảo, tựa như một món đồ dễ vỡ.
Trước khi vào thang máy, anh dùng một tay cởi cúc áo vest, cởi xong liền đưa cho cô.
Trần Yên Chi giơ tay nhận, đang định vắt lên khuỷu tay thì nghe người đàn ông nói khẽ: “Mặc vào đi.”
Cô chần chừ hai giây rồi mới hiểu ra, sau đó lịch sự từ chối: “Cảm ơn sếp Vũ, trong phòng không lạnh.”
Vũ Đình Tuệ liếc cô một cái, không nói gì.
Buổi đấu giá ở tầng 17, Trần Yên Chi ngạc nhiên phát hiện, trước đó nhân viên lễ tân đã đồng thời bấm số lên tầng cao nhất.