Hôm nay không bàn công việc, bấy giờ bảo Phạm Đạt gọi Trần Yên Chi vào, Vũ Đình Tuệ thực sự cũng không nghĩ nhiều.
Trái lại lúc này nhìn thấy cô lẳng lặng đứng giữa gian phòng, trong lòng Vũ Đình Tuệ mới lóe lên một suy nghĩ, liệu trước khi đưa ra quyết định vừa rồi, anh có nên hỏi ý kiến cô trước không.
Bầu không khí thoáng chốc im lặng.
Trần Yên Chi theo Vũ Đình Tuệ đến khu vực ghế sofa bên trái của khán đài.
Cô tưởng đối phương có việc gì muốn giao cho mình, nhưng người đàn ông chỉ hơi hếch cằm, ra hiệu cho cô ngồi xem trận đấu.
Chu Vĩnh Bình thấy vậy mỉm cười nói đùa: “Trong đám bọn tôi, Vũ là người biết quan tâm cấp dưới nhất, thư ký Trần thấy có đúng không?”
Chủ đề lại quay về phía cô.
Trần Yên Chi đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn: “Đúng vậy.”
Nếu là các cô gái bình thường, chắc đã đỏ mặt rồi.
Vào lúc này, càng đỏ mặt vị Thái tử của nhà họ Chu lại càng được nước thích trêu.
Chu Vĩnh Bình chưa từng gặp một thư ký nào lại “nhẫn nhục chịu đựng” tới như vậy.
Sự mềm mại bề ngoài chỉ là lớp vỏ bọc, bên trong cất giấu bộ xương cứng, chọc nhẹ một cái sẽ không đau không ngứa.
Chỉ là không biết, nếu chiếc xương đó cứng lại, sẽ cứng đến mức nào.
Trong lúc nói cười, vòng thi đấu đầu tiên ở phía dưới đã gần đến hồi kết, con ngựa số 3 giành chiến thắng với khoảng cách hơn con ngựa thứ hai 0,8 giây, khán giả reo hò náo nhiệt.
Nửa tiếng sau, vòng thi đấu thứ hai sẽ bắt đầu.
Nhân viên phục vụ cầm máy tính bảng tới, sẵn sàng đợi lệnh.
Trên ghế sofa, Trần Yên Chi không suy nghĩ gì nhiều, bình tĩnh chọn một con số. Vũ Đình Tuệ khẽ gạt tàn thuốc hỏi cô: “Tại sao là nó?”
Cô trả lời: “Dựa vào trực giác.”
Nghe xong, Vũ Đình Tuệ cũng không phản đối, ánh mắt có chút dung túng khó nhận ra: “Vậy thì thử trực giác của em xem.”
Không ngoài dự đoán, trận đấu tiếp theo còn kịch tính hơn trận trước, điều quan trọng là, Trần Yên Chi đã đặt cược đúng.
Thật ra, dân chúng bình thường chỉ xem đua ngựa vì thích vui vẻ và náo nhiệt. Dù tỷ lệ cược cao đến đâu, nếu tính từ cơ sở mười tệ, cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với tài sản của các nhà tư bản có mặt ở đây.
Cô gái này thật may mắn.
Ít nhất thì, ngoại trừ Vũ Đình Tuệ, hai người còn lại đều nghĩ như vậy.
Mãi đến khi trận thứ ba và thứ tư kết thúc.
Mọi thứ lắng xuống.
Trần Yên Chi ngồi trong phòng riêng quá lâu, cô lấy lý do đi vệ sinh đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.
Cánh cửa gỗ tối màu mở ra rồi khép lại, Chu Vĩnh Bình chuyển mắt nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn trà trước mặt, trên đó là tất cả số tiền cược của cô gái, bốn trận lần lượt là: 3-7-9-12.
Cái cô đặt là cá cược đơn, tất cả đều trúng.
“Vũ à.” Chu Vĩnh Bình giơ tay úp chiếc máy tính bảng, ngồi thẳng người từ từ dựa lưng vào ghế sofa, “Cô thư ký nhỏ nhà cậu, cũng ra trò đấy chứ.”
So ra còn bình tĩnh hơn người làm sếp nào đó.
Vũ Đình Tuệ từ từ dập tàn thuốc, ánh mắt lướt qua bạn tốt, bình tĩnh nhắc nhở: “Đừng có động vào cô ấy.”
Anh Vũ có tiếng là sống thanh tâm quả dục, hiếm khi nhiệt tình quan tâm đến người khác như vậy.
Chu Vĩnh Bình không khỏi nhíu mày: “Vậy lát nữa tôi phải hỏi thử, nếu tôi trả cho cô ấy mức lương gấp ba lần chỗ cậu, liệu cô ấy có đến bên cạnh tôi hay không.”
Thái tử nói đến nơi, làm đến chốn.
Chờ Trần Yên Chi trở về phòng riêng, bên trong đã bày sẵn hai bàn bài.
Cô bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của mình.
Vị Thái tử nhà họ Chu dám công khai lôi kéo nhân viên ngay trước mặt sếp của cô, vừa đánh bài vừa dùng tiền để dụ cô nhảy việc.
Nằm ngoài dự đoán là, từ đầu đến cuối, nét mặt của Vũ Đình Tuệ vẫn bình thản, như thể bất kể cô đưa ra quyết định gì, anh đều tôn trọng.