Gì cơ?
Đưa, đưa cho anh?
Trần Yên Chi nuốt nước bọt: “Sếp Vũ, sếp hiểu nhầm rồi, tôi, tôi không có ý đó, tôi không nghĩ như vậy.”
Cô gái lắp bắp, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng loạn và kinh hãi hiếm thấy.
Vũ Đình Tuệ không đáp, chậm rãi ngẩng đầu khỏi tài liệu, anh ngồi cách cô không gần cũng không quá xa, chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Bầu không khí bỗng chốc im lặng khiến Trần Yên Chi căng thẳng đến mức không thở nổi.
Rõ ràng đã vào đông, gió lạnh căm căm, ấy vậy mà chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Cô đang do dự, không biết có nên giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối hay không.
Dẫu sao, nữ nhân viên mang thứ đó đến nộp cho sếp, khó tránh làm người khác nghi ngờ cô ôm mục đích không trong sáng.
Trần Yên Chi vừa định há miệng, chất giọng trầm ấm đầy nam tính của người đàn ông lại vang lên: “Đưa cho tôi bản dữ liệu gốc.”
Hở?
Trần Yên Chi cảm thấy đầu óc quay mòng mòng.
Lát sau, ánh mắt Vũ Đình Tuệ rời khỏi khuôn mặt đang ửng hồng của cô, giọng điệu bình thản: “Lúc nãy em nghĩ đi đâu vậy.”
“…”
Amen, là đầu óc của cô không được trong sáng.
Mất công hốt hoảng một phen.
Trần Yên Chi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, lấy USB, đặt lên bàn rồi đứng thẳng người, sẵn sàng chờ sếp kiểm tra.
Cô đứng ngay ngắn, đặc biệt là đôi chân dưới váy, trắng trẻo thon dài, cực kỳ bắt mắt.
Vũ Đình Tuệ cắm USB vào laptop, tay lật dữ liệu, hơi hếch cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Trần Yên Chi rất quy củ, nhìn quanh một vòng, chọn chỗ bên hông gần cửa mà ngồi.
Sofa bọc da mềm mại căng bóng cũng như chủ nhân ngôi nhà này, hiếm khi nghiêm khắc với cấp dưới, song áp bách tích lũy lâu năm của người đứng ở vị trí cao vẫn khiến người ta khó lòng thả lỏng khi ở riêng với anh.
Vũ Đình Tuệ rất coi trọng dữ liệu này, nhìn thái độ chuyên chú của anh là hiểu.
Tất nhiên, bảo Trần Yên Chi ở lại cũng không phải là để cô ngồi chơi.
Một vài chỗ quan trọng cần chỉnh sửa, Trần Yên Chi đều cẩn thận ghi chép, hơn nữa còn sẵn sàng trả lời các câu hỏi liên quan đến chi tiết nội dung mà anh đưa ra.
Quả nhiên như cô dự đoán, công việc lần này thật sự không đơn giản.
Lúc gần kết thúc, chú Minh bước vào, tay cầm điện thoại, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng, ông cúi xuống thì thầm vài câu với người đàn ông.
Vũ Đình Tuệ nghe xong, sắc mặt lạnh đi, ra lệnh: “Để Cục Cảnh sát xử lý theo quy định, không cần phải nể mặt tôi.”
Câu này, người đàn ông dùng tiếng địa phương.
Trần Yên Chi đi du học ở Anh bốn năm, tự nhận mình có năng khiếu ngôn ngữ khá tốt, tiếng Anh và tiếng Pháp đều thông thạo, duy chỉ có tiếng địa phương là không hợp với cô.
Quá khó.
May mà công ty có quy định rõ ràng, khuyến khích tất cả nhân viên trong giờ làm việc cố gắng nói tiếng phổ thông, điều này đối với cô mà nói, giảm bớt được không ít trở ngại trong giao tiếp.
Mải mê trong dòng suy nghĩ, chờ Trần Yên Chi hoàn hồn, cô phát hiện chú Minh đã rời đi từ đời nào rồi.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại cô và Vũ Đình Tuệ.
Trần Yên Chi nghĩ công việc cũng đã xong, không còn việc gì khác, vừa định cáo từ thì người giúp việc mang trà đến, lại còn là hai tách trà.
Giữa hơi nóng bốc lên nghi ngút, cô do dự nhìn về phía người đàn ông vẫn ngồi yên trên sofa.
Ông chủ giữ thư ký nữ lại là định làm gì?
Kính thưa anh Vũ tích chữ như vàng.
Nếu anh còn không nói, tôi sẽ lại nghĩ bậy mất.