Đến nội dung chính

Chương 3: Ít nhất một năm tới, Vũ Minh Hiếu sẽ không có cơ hội làm phiền em

admin 578 Chữ Cài Đặt

“Chuyện vừa rồi ở câu lạc bộ, cảm ơn sếp Vũ đã giúp đỡ.” Đây là câu đầu tiên Trần Yên Chi nói với người đàn ông sau khi thắt dây an toàn.

Vũ Đình Tuệ đang lướt xem báo cáo tài chính trên máy tính bảng, nghe vậy cũng chẳng có biểu cảm gì, anh lặng lẽ “ừ” một tiếng trong cái nhìn chăm chú của cô gái.

Nghĩ đến những lời nói trong lúc xúc động của mình tối nay đã đắc tội Vũ Minh Hiếu, Trần Yên Chi dừng lại vài giây rồi nhẹ giọng nói thêm một câu: “Anh Vũ có thể giúp tôi hẹn gặp cậu hai được không? Tôi định tìm thời gian xin lỗi trực tiếp anh ấy.”

“Không cần.”

Lần này, chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang vọng rõ ràng trong tai Trần Yên Chi, anh nói: “Ít nhất một năm tới, Vũ Minh Hiếu sẽ không có cơ hội làm phiền em.”

Trần Yên Chi sửng sốt.
Một năm?

Vũ Minh Hiếu sinh ra đã ngậm thìa vàng, một tay ăn chơi trác táng, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

Sợ đến mức nào?

Nghe người ta đồn, cậu cả nhà họ Vũ chỉ cần một ánh mắt cũng có thể dập tắt khí thế của cậu hai, khiến cậu hai im như ve sầu mùa đông.

Nhớ lại chuyện mới xảy ra ở quán bar, tâm tình Trần Yên Chi không khỏi có chút vi diệu.

Cô không biết cụ thể Vũ Đình Tuệ đã dùng cách gì giúp cô giải quyết rắc rối.

Dù sao đi nữa Trần Yên Chi cũng thấy, sau ba tháng tiếp xúc, làm một cấp dưới có thể đi theo bên cạnh sếp Vũ thật sự có cảm giác an toàn tuyệt đối.

Đêm ở Hà Thành náo nhiệt như ban ngày, chiếc Pullman chạy đều đều trên con đường cao tốc thương mại.

Bên trong xe vô cùng yên tĩnh, kính chống đạn hạng A dày hơn bình thường, có khả năng cách âm cực tốt. Lúc này, ngoài tiếng thông khí nhè nhẹ chỉ còn lại tiếng báo cáo công việc có trật tự của các quản lý cấp cao trong phòng họp trực tuyến.
Thật ra cuộc họp này không cần gì nhiều đến Trần Yên Chi.

Cả buổi cô chỉ ghi chép bằng phần mềm, thỉnh thoảng sửa những sai sót dữ liệu do nhân viên tài chính “nói nhầm”.

Mỗi lúc như vậy, Vũ Đình Tuệ sẽ ngước mắt bình tĩnh nhìn cô.

Các vị quản lý cấp cao ở đầu bên kia thì đổ mồ hôi đầm đìa, vừa thở dài thán phục khả năng xử lý khéo léo của thư ký Trần, vừa âm thầm ghi nhớ công lao của cô.

Chỉ có trợ lý Phạm biết, Trần Yên Chi mới xem qua những dữ liệu vừa rồi một lần và cô không hề lưu trữ bản thảo điện tử.

Điều đó có nghĩa là, cô nhớ toàn bộ báo cáo quý trước của phòng tài chính trong đầu, trí nhớ tốt đến mức có thể tìm ra bất kỳ số liệu nào ở bất cứ dòng nào cột nào, thậm chí chính xác đến vài chữ số thập phân.

Mức độ nhạy bén với số liệu của Trần Yên Chi có thể sánh ngang một bộ nhớ siêu dung lượng trên thiết bị thông minh.
Về khoản này, trợ lý Phạm thật sự phải thừa nhận mình không bằng cô.