Đến nội dung chính

Chương 46

admin 544 Chữ Cài Đặt

Ông ngoại Hà nhăn mặt, ghé sát tai con gái trách móc: “Gả về nhà người ta thì phải biết đường lanh lẹ xốc vác lên một chút. Mày để cha chồng với chồng chui rúc trong bếp nấu nướng thế kia thì ra thể thống gì, có đàn ông đàn ang nào lại chui rúc vào bếp thế không?”

Hà Anh Anh định bóp lại rằng đàn ông đàn ang nào cấm không được vào bếp, nam nữ bình đẳng. Nhưng bà hiểu ông bô nhà mình bảo thủ cổ hủ, tư tưởng bám rễ sâu quá rồi, giờ có phí nước bọt giải thích cũng bằng thừa, nên chỉ lấp liếm cho qua chuyện: “Tay nghề con nấu ăn chẳng ra gì, không thể sánh được với hai cha con nhà đấy, thế nên hôm nay con với mẹ chồng lãnh nhiệm vụ tiếp khách và bồng Gia Gia. Nãy con cũng có vào phụ nhặt rau, băm tỏi một chút rồi.”

“Được rồi, mày biết cư xử là tốt, tao chẳng lắm mồm nữa. Để tao đi xem mặt Gia Gia tí, con bé đâu rồi?” Ông ngoại Hà hỏi.
“À, mẹ chồng con dắt cháu ra bách hóa mua ít kẹo bánh rồi, hôm qua quên béng chưa mua, giờ nhà ai cũng có trẻ con, lát khách khứa ra về còn có tí lộc mang về.” Hà Anh Anh đáp lời.

Hai cha con đang mải buôn dưa lê thì Kiều Trúc Phương xách một túi kẹo to tướng dắt Kiều Gia Gia về tới nơi.

Thấy ông bà thông gia đã tới, bà quay sang thủ thỉ với cô cháu gái cưng: “Gia Gia, nhìn kìa, ông bà ngoại đến rồi đấy. Cháu ra chào ông bà đi. Còn nhớ từ bà ngoại, ông ngoại không? Lát nữa gọi một tiếng, ông bà ngoại chắc chắn sướng rơn cho xem.”

Ký ức của Kiều Gia Gia về ông bà ngoại khá nhạt nhòa, từ lúc lọt lòng đến giờ cô mới giáp mặt đúng hai lần. Lần đầu là hôm đầy tháng cô, ông bà ngoại có lên thăm.

Lần thứ hai là hồi cô mới nửa tuổi, cha mẹ dắt cô lặn lội về thôn Hà Gia. Có lẽ dạo đó đi đường bị trúng gió, vừa về nhà là lăn đùng ra ốm sốt hầm hập. Từ bận ấy, cô chưa về quê lần nào nữa. Cô loáng thoáng nghe cha mẹ bàn nhau, sau này không dắt cô đi đâu xa nữa, đợi hai tuổi cứng cáp hơn một chút mới tính, trẻ con đi lại dễ nhiễm bệnh.
Hôm nay hẳn là lần giáp mặt thứ ba rồi. Nếu đúng chuẩn một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, thì bây giờ chắc chắn cô đã quên bẵng khuôn mặt ông bà ngoại. Nhưng cô nào phải trẻ con, nên vừa liếc mắt là nhận ra ngay.

Tuy gặp mặt ít ỏi, bảo có tình cảm thắm thiết thì chắc chắn là không, nhưng đây dù sao cũng là đấng sinh thành của mẹ Hà Anh Anh. Kiều Gia Gia yêu thương mẹ Hà Anh Anh nên sẽ không tỏ vẻ lạnh nhạt với ông bà ngoại. Vừa nghe bà nội nhắc, cô liền toe toét cười, reo lên lanh lảnh: “Bà ngoại!”

“Ông ngoại!”