Thím Ngô có chút thắc mắc, trong bụng lẩm nhẩm hay là quạt máy nhà họ Kiều hỏng rồi? Cây quạt đó đắt tiền lắm, hỏng rồi cũng không biết có sửa được không, nếu không dùng được thì tiếc đứt ruột.
Dù chẳng phải quạt nhà mình, nhưng thím Ngô vẫn không khỏi xót của thay. Nhà nào lại chẳng khao khát sở hữu một chiếc quạt máy? Dù quạt nhà họ Kiều là đồ cũ mua lại, nhưng đó là quạt máy cơ mà, cắm điện vào là có gió thổi vù vù, mùa hè nóng nực mà được ngồi quạt thì sướng biết mấy! Tiếc là đắt đỏ quá, chẳng có tiền mua, giá trị bằng cả một hai tháng lương chứ ít ỏi gì!
Kiều Trúc Phương xua tay giải thích: “À, có quạt máy đấy, nhưng gió của nó mạnh quá, tiếng ồn lại lớn, trẻ con không nên phơi gió quạt lâu, chúng tôi sợ con bé ốm nên bế ra ngoài này ngồi. Gió ngoài trời êm ái hơn.”
Gió quạt máy thổi mà cũng làm trẻ con đổ bệnh được cơ á? Thím Ngô nghe thế có vẻ không tin lắm. Bà ấy lại thấy hai vợ chồng nhà họ Kiều nuông chiều cháu gái quá đà. Suy cho cùng, thời buổi này đa số các gia đình nuôi dạy con cái đều quăng quật, lăn lóc như củ khoai củ sắn, lấy đâu ra cái kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa như nhà họ Kiều cơ chứ.
Tuy nhiên, lúc này bà ấy cũng không muốn nhiều lời. Dù sao đó cũng là chuyện riêng nhà người ta, người ta tự nguyện, bà ấy xen vào làm gì cho vô duyên rước bực vào thân.
Thế là thím Ngô gật gù hùa theo: “Vẫn là ông bà khéo nuôi trẻ nhỏ, chu đáo thật. Bé Gia Gia nhà ông bà nhìn là biết được nuôi tốt rồi, trắng trẻo mũm mĩm. Quan trọng nhất là nét mặt thanh tú, nói thật lòng, trẻ con trong tòa nhà này đông thế, chẳng đứa nào bì kịp vẻ xinh đẹp của cháu gái nhà ông bà.”
Những lời này của thím Ngô không phải là lời xu nịnh đãi bôi, mà là lời thật lòng tận đáy ruột. Tục ngữ có câu “ba tuổi xem tính”, đứa trẻ nhà họ Kiều dẫu mới vừa tròn một tuổi, nhưng đã lộ rõ nét là một mỹ nhân tương lai. Đẹp thật sự, bao năm nay bà chưa từng thấy đứa trẻ một tuổi nào có nhan sắc vượt qua được bé gái này.
Kiều Gia Gia nằm trong nôi tre, nghe những lời khen này cũng chẳng có chút phản ứng nào. Từ lúc chào đời đến nay, số lần cô được khen đếm không xuể, đâm ra đã chai lì với mấy lời tâng bốc này.
Cũng nhờ vậy, dù từ lúc chào đời đến nay cô chưa từng được soi gương, nhưng cũng hoàn toàn yên tâm về dung mạo kiếp này của mình.
Kiếp trước cô cũng rất xinh đẹp, dù nhan sắc chẳng mài ra ăn được, nhưng “ai mà chẳng yêu cái đẹp”. Được sống lại một lần nữa, nếu có quyền lựa chọn, đương nhiên cô cũng hy vọng mình có chút nhan sắc để nhìn cho mát mắt.