Đến nội dung chính

Chương 14: Giao ra

admin 989 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Lễ Mẫn Tú cảm thấy bản thân không có thực quyền trong phủ này nghĩ ngợi một phen. Trên dưới phủ này ai cũng gọi nàng ta là phu nhân, nhưng quyền quản gia thực sự lại nằm gọn trong tay Phương Tuệ. Lê Mẫn Tú biết đây đúng là thời cơ tốt để lấy quyền hành.

“Phương Tuệ cũng sắp sửa phải gả đi rồi, cùng đến lúc thu hồi quyền quản gia Hồng Mễ đi gọi đại tiểu thư tới bàn chuyện đi.”

Hồng Mễ nhìn một màn nóng lòng cửa chủ nhân liền đưa chủ ý vẹn toàn: “Phu nhân chi bằng người nói chuyện này với lão gia thì tốt hơn, nếu không lão gia biết việc này sao khi người cho gọi đại tiểu thư lại không hay.”

Lê Mẫn Tú tự mình suy tính cảm thấy lời của Hồng Mễ khá hợp lý, khẽ gật đầu đồng ý. Nâng chén trà nóng thổi nhè nhẹ, cẩn thận uống từng hớp.
“Ngươi nói đúng, vậy chúng ta lập tức đến thư phòng gặp lão gia.”

Tại thư phòng.

“Quyền quản gia sao.”

Lâm Lư Hiếu nghe một màn trình bày của Lê Mẫn Tú, gấp cuốn sách lại, đứng dậy đi tới bàn trà ngồi xuống.

“Lão phu nhân trước lúc lâm chung đã căn dặn để Phương Tuệ đảm nhiệm công việc này.”

Lê Mẫn Tú đi theo, ngồi xuống, bắt đầu pha trà: “Thiếp biết, phủ Vinh Hầu chỉ vài ngày nữa thôi sẽ mang sính lễ tới.” – Pha xong nâng ấm lên rót trà ra chén, đưa tới bằng hai tay.

“Ừ, cũng đúng.” – Nhận lấy, cẩn thận thưởng thức – “Đồng Huy, ngươi đi gọi đại tiểu thư tới đây.”

Đồng Huy cúi đầu nhận lệnh liền đi ngay tới Hạnh viện. Vân Chi thấy Đồng Huy thì vào trong bẩm bảo.

“Tiểu thư, Đồng Huy bên cạnh lão gia đến nói là đến truyền lời.”

“Để người vào đây nói.”
Đồng Huy vừa vào đã hành lễ, hai tay nắm chặt: “Đại tiểu thư, lão gia sai tiểu nhân tới chuyền lời cho gọi người đến thư phòng gặp mặt.”

Phương Tuệ đang ngồi tính toán sổ sách, dừng lại hành động của bản thân: “Được, ta sẽ đi ngay, ngươi hãy về trước đi.”

“Tiểu nhân xin lui.”

Mai Chi ngồi chiếc ghế bên cùng xem sổ sách với nàng, quay qua nhìn nàng: “Tiểu thư sao lại gọi người nữa rồi, không biết là chuyện gì?”

Nàng nhìn đồng sổ sách suy nghĩ, nở nụ cười nhẹ, vuốt vẻ cuốn sổ trước mặt: “Ha, chắc kế mẫu của ta đang ở thư phòng.”

Mai Chi nhìn theo hướng của nàng, liền hiểu ngay: “Ý của tiểu thư là bà ta muốn…”

“Thôi vậy, trước sau cũng phải giao ra, chỉ bằng ta chủ động thể hiện mặt ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện.”

Nàng gấp lại cuốn sổ đặt chồng sổ sách lên tay Mai Chi, đứng bật dậy, chắp hai tay bước thẳng ra khỏi tiểu viện, tiến đến thư phòng. Đi một lúc hai người đã tới thư phòng, nhìn tấm biển trước gian phòng, thở dài bước vào.
“Cha, mẹ.”

“Con ngồi xuống đi.”

Mai Chi đặt chồng sổ sách xuống bàn, nàng đưa mắt nhìn, Mai Chi hiểu ý bước ra khỏi phòng.

Phương Tuệ ngồi xuống tấm nệm bên cạnh bàn trà: “Con vốn định tới tìm cha, thật không ngờ là lại được cha gọi đến.”

Lâm Lư Hiếu nhìn chỗ sổ sách, vuốt mấy sợi râu ở cằm: “Xem ra điều cha muốn nói, con cũng đã nghĩ đến.”

“Dạ vâng, con nghĩ bản thân sắp xuất giá chuyện quản lý sổ sách trong phủ vẫn là nên giao ra, để người trong phủ làm.”- Nàng đẩy nhẹ chỗ sổ sách tới trước mặt Lê Mẫn Tú – “Mẹ là chủ mẫu trong nhà, con chuẩn bị gả đi còn nhiều thứ phải sắp xếp. Xin mẹ hãy nhận lấy để con có thể lười biếng trước khi lấy phu quân.”

“Phương Tuệ nhà ta không những xinh đẹp, ngoan ngoãn còn thông minh, hiểu chuyện nữa.”

Lê Mẫn Tú cười tươi, chạm tay lên sổ sách khẽ vuốt ve còn vỗ vỗ lên hai cái, vui mừng lộ hết ra mặt chẳng che giấu tí cảm xúc nào. Lâm Lư Hiếu khi trước cũng muốn giao quyền quản gia cho Lê Mẫn Tú, nhưng sau này thấy thê tử lại lộ ra tính cách tham lam phú quý, cũng có phần hơi xa cách. Bây giờ cũng đã con cái, nhiều chuyện cũng ta làm phân tâm đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

“Phu nhân, nàng hãy quản lý nhà cửa cho tốt.”

“Thiếp xin nghe.”

Lâm Lư Hiếu đề cập tới chuyện của nàng: “À đúng rồi, Vinh phủ đã định ngày mười tám tháng này tới hạ sính lễ, con ở trong viện cứ chuẩn bị cho tốt. Còn về vấn đề của hồi môn của con, phần lão thái thái cho con, của hồi môn khi trước mà mẹ ruột con gả tới cứ thêm hết vào danh sách. Trong phủ cũng phải có phần của con, cha sẽ cho người chuẩn bị một phần.”

Lê Mẫn Tú vừa nhận được quyền quản gia liền muốn làm chủ vài chuyện rồi, nâng chén trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống, cầm quạt tròn đong đưa cổ tay.

“Phu quân chi bằng để thiếp chuẩn bị.”

“Ừ, bây giờ trong nhà do nàng quản lý, làm cho thật tốt.”

Lâm Lư Hiếu cầm một chiếc bánh hình bông hoa nhỏ xinh đưa đến trước mặt nàng, Phương Tuệ dơ bàn tay ra, cha nàng đặt vào, nàng nhận lấy cắn một miếng, vị ngọt lan tỏ khắp khoang miệng. Món bánh này đối với khẩu vị của nàng cũng khá ngọt tuy không thích lắm, nhưng từ kiếp trước tới kiếp này đây cũng coi là chút quan tâm từ cha, nuốt miếng bánh xuống cổ họng.

“Cha và mẹ làm chủ, con xin nghe.”