Đến nội dung chính

Chương 2

admin 542 Chữ Cài Đặt

Có điều, dù bác sĩ đã bảo không sao, nhưng thấy đứa trẻ một tuổi rồi vẫn chưa có chút dấu hiệu nào muốn học đi, cứ im ỉm suốt ngày, mấy người lớn trong nhà vẫn không tránh khỏi sốt ruột, sợ con bé có vấn đề.

Thời buổi này làm gì có chuyên gia nhi khoa nào hướng dẫn, làm gì có sách vở nuôi dạy trẻ nào để tham khảo. Chỗ dựa duy nhất chỉ là kinh nghiệm truyền lại từ đời trước.

Theo kinh nghiệm người xưa, trẻ con một tuổi là phải bắt đầu học đi rồi, đằng này cháu nhà bọn họ lại chẳng có lấy một dấu hiệu muốn đứng lên đi lại, bảo sao mấy người lớn không sốt ruột cho được.

Cũng không biết Gia Gia nhìn thấu sự lo lắng của người lớn hay sao, mà mấy ngày sau đã tự đứng lên đi lảo đảo vài vòng trước mặt mọi người. Sau đó chưa đi được mấy bận đã ra dáng ra hình, bước đi vô cùng vững vàng. Trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng của bốn người lớn trong nhà lúc này mới hạ xuống phần nào.
Chỉ có điều, dù Gia Gia đã biết đi, con bé lại chẳng mấy khi chịu nhúc nhích. Dù không suốt ngày đòi người lớn bế, nhưng con bé cũng không thích tự mình đi.

So với việc đứng lên vận động tay chân, đứa trẻ này thích nằm hoặc ngồi yên một chỗ hơn.

Cái con người bé xíu này, nói chuyện còn chưa sõi, nhưng trong lòng cứ như tính toán rõ ràng mọi thứ. Mỗi ngày đi bao nhiêu bước dường như đã được cô bé đếm sẵn trong đầu, bắt đi thêm nửa bước cũng nhất định không chịu. Kiều Trúc Phương cảm thấy chuyện này thật sự kỳ lạ.

Nhẩm tính một chút, lượng vận động hôm nay cũng hòm hòm rồi, đi nhiều hơn hôm qua một lát, thế là Kiều Trúc Phương đã mãn nguyện, không dỗ dành cháu gái đi thêm nữa.

Chuyện đi lại này biết đi là được. Nói thật, cái đôi chân bé tí teo ấy thì lấy đâu ra sức lực? Bắt con bé đi nhiều quá lại mệt lả ra, Kiều Trúc Phương nghĩ mà xót xa cả ruột.
Nhà họ Kiều ở tầng một của khu tập thể hình ống. Lúc nãy thực ra hai bà cháu chỉ tập đi ngay trước cửa nhà, quay lưng đi vài bước là vào tới cửa.

Căn nhà nhà họ Kiều đang ở là do xưởng phân phối, thuộc khu tập thể hình ống cao bốn tầng. Đều gọi là “khu tập thể hình ống”, nhưng tòa nhà bên này quả là khác hẳn mấy chục tòa nhà chật chội, nhỏ hẹp nằm cách đó vài trăm mét, mỗi tầng nhét đến hai ba mươi hộ gia đình.

Tòa nhà gia đình họ đang sống có biệt danh là “tòa nhà chuyên gia”. Trước đây, đây là nơi ở của các chuyên gia nước ngoài. Mỗi tầng chỉ có sáu hộ, nhà nào cũng vô cùng rộng rãi, hai phòng ngủ một phòng khách là tiêu chuẩn cơ bản, nhà lớn hơn thì có tới ba phòng ngủ một phòng khách.