Đến nội dung chính

Chương 21

admin 827 Chữ Cài Đặt

Trên chiếc giường lớn điêu khắc rồng phượng, hai thân thể trần như nhộng đang quấn chặt lấy nhau như rắn. Quần áo lụa là bị xé nát vương vãi khắp sàn nhà. Nam nhân hai mắt đỏ ngầu, giống như một con dã thú đang điên cuồng cắn xé, gặm cắn lên cổ, lên ngực nữ nhân.

Còn đóa sen trắng băng thanh ngọc khiết, thẹn thùng ngây thơ trong mắt mọi người nay đang ưỡn ẹo, hai chân quắp chặt lấy eo nam nhân, miệng không ngừng phát ra những âm thanh cực kỳ dâm đãng.

“Lâm… Lâm ca ca… mạnh nữa lên… cho muội…”

“Trời… Trời đất thánh thần ơi!” Một vị phu nhân che mặt quay đi, thốt lên kinh tởm.

Lâm gia chủ và Mộ Dung Đạc trừng lớn hai mắt, nhãn cầu như muốn rớt ra khỏi tròng. Máu nóng xông thẳng lên não, Mộ Dung Đạc lảo đảo suýt ngã khuỵu.

“Nghiệt chướng! Hai cái đồ súc sinh này!!!”
Lâm gia chủ gầm lên giận dữ, vội vàng xông vào định kéo nhi tử của mình ra. Nhưng Lâm Hạo Xuyên đang trong cơn ảo giác tột độ, thấy có người xen vào chuyện tốt, gã vung tay tung một chưởng linh lực đẩy văng chính phụ thân mình ra ngoài, tiếp tục úp mặt vào ngực Mộ Dung Uyển.

Cả hội trường náo loạn. Danh tiếng của nam chính quật khởi và đóa sen trắng trong sáng phút chốc vỡ nát thành từng mảnh vụn, bị người đời giẫm đạp thành bùn nhão. Tiếng chửi bới, tiếng cười cợt, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.

Đứng lẫn trong đám đông, Mộ Dung Ninh nắm chặt gấu áo, ánh mắt tràn ngập sự chấn động. Y nhìn đôi nam nữ đang làm trò đồi bại kia, rồi lại từ từ quay đầu nhìn sang người thiếu niên mặc áo lam đang thong thả phe phẩy chiếc quạt xếp bên cạnh mình.

Phó Lam Trạch cảm nhận được ánh nhìn của y, liền rũ mắt xuống, nở một nụ cười cực kỳ vô hại, thì thầm vào tai Mộ Dung Ninh bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy:
“Thấy chưa mỹ nhân nhỏ? Ông trời thiên vị bọn chúng, nhưng ta thì không. Ở trước mặt ta, thiên mệnh của bọn chúng chỉ đáng xách dép thôi. Sau này cứ ngoan ngoãn đi theo ta, ai ức hiếp em, ta khiến kẻ đó hối hận vì đã được sinh ra.”

Mộ Dung Ninh ngẩn người nhìn nụ cười lười biếng nhưng ẩn chứa sự bá đạo tuyệt đối ấy. Trái tim cô độc và đầy thù hận của y bỗng lỡ mất một nhịp. Bàn tay gầy guộc của y bất giác rụt rè vươn ra, níu chặt lấy vạt áo lam sẫm của Phó Lam Trạch, giống như một kẻ chết đuối vừa vớ được chiếc cọc tiêu duy nhất giữa dòng nước dữ.

[Phó Lam Trạch… cái tên này, ta khắc ghi cả đời.] Mộ Dung Ninh thầm nghĩ, đôi mắt mỹ nhân nhỏ lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt và ỷ lại chưa từng có.

…

Trò cười lớn nhất thập kỷ của thành Thanh Vân đã chính thức hạ màn trong sự nhục nhã ê chề của Lâm gia và Mộ Dung gia.
Tiếng chửi rủa của Thành chủ, tiếng gào khóc xin tha của đám hạ nhân, và cả vẻ mặt xám ngoét như tro tàn của Lâm gia chủ cùng Mộ Dung Đạc đan xen vào nhau tạo thành một mớ bòng bong hỗn loạn. Mộ Dung Uyển và Lâm Hạo Xuyên bị trùm tạm bằng áo choàng, đánh ngất rồi vội vã lôi xệch ra cửa sau tống lên xe ngựa như những thứ rác rưởi ô uế nhất.

Đóa sen trắng thanh thuần nay đã bị vấy bùn nhơ, còn vị nam chính mang thiên mệnh quật khởi thì bị gắn mác kẻ cuồng dâm điên loạn. Kịch bản hào quang hoàn toàn chệch hướng!

Giữa khung cảnh náo loạn ấy, bàn tiệc của Phó gia lại yên bình đến kỳ lạ. Phó Lam Trạch thong thả gập chiếc quạt xếp lại, đưa mắt nhìn sang thiếu niên gầy gò đang ngồi cứng đờ bên cạnh.

Kể từ lúc chứng kiến cảnh tượng bắt gian tại sương phòng, Mộ Dung Ninh vẫn luôn duy trì trạng thái trầm mặc.

Bàn tay giấu dưới tay áo của y siết chặt, đôi mắt đen láy cuộn trào những cảm xúc phức tạp: sốc, hả hê, và cả một sự mờ mịt không rõ ràng.

Y không ngốc. Y biết rõ ly rượu ban nãy có vấn đề, và vị nhị thiếu gia lười biếng của Phó gia này chỉ gõ gõ vài cái xuống gầm bàn đã hoàn toàn xoay chuyển càn khôn, đẩy hai kẻ từng cao cao tại thượng kia xuống vũng bùn lầy.

“Thấy vui không?” Phó Lam Trạch đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lười biếng phá vỡ sự tĩnh lặng.