Đến nội dung chính

Chương 19

admin 886 Chữ Cài Đặt

“Lợi dụng? Ta sẽ cho hắn biết thế nào là tự chuốc lấy nhục!”

Lâm Hạo Xuyên nghiến răng ken két. Gã liếc nhìn một tên gia nhân thân tín đang đứng châm rượu gần đó, kín đáo nhét vào tay hắn một túi giấy nhỏ đã được phong kín bằng linh lực, rồi hạ giọng dặn dò:

“Trộn thứ này vào bình rượu Linh Đào. Tìm cách rót cho Phó Lam Trạch uống. Nhớ kỹ, chỉ mình hắn.”

Tên gia nhân vừa nhìn thấy gói bột thuốc, sắc mặt lập tức khẽ biến đổi. Thế nhưng lòng tham đã lấn át tất cả. Gã vội vàng cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng lui đi.

Đó chính là Huyễn Tình Tán cực kỳ hiếm có – một loại tình dược pha lẫn ảo dược mạnh đến đáng sợ. Một khi uống phải, người trúng thuốc sẽ dần đánh mất lý trí, bị dục niệm và ảo giác thao túng, cuối cùng làm ra những hành động mất sạch thể diện giữa chốn đông người.
[Phó Lam Trạch, để ta xem lát nữa khi ngươi phát điên trước mặt thiên hạ, Phó gia các ngươi còn mặt mũi nào ngẩng đầu nhìn người khác nữa!]

Khóe môi Lâm Hạo Xuyên nhếch lên thành một nụ cười đầy ác ý.

Không lâu sau, tên gia nhân kia mang theo vẻ mặt cung kính, bưng một bình ngọc trắng muốt tiến về phía bàn tiệc của Phó gia.

“Phó gia chủ, các vị thiếu gia, đây là rượu Linh Đào thượng hạng được ủ suốt trăm năm. Thành chủ đặc biệt sai tiểu nhân mang tới để tỏ lòng kính trọng.”

Vừa nói, hắn vừa khéo léo rót rượu cho từng người.

Đến lượt Phó Lam Trạch, hắn lặng lẽ xoay nhẹ nắp bình, kích hoạt cơ quan giấu kín bên trong. Ngay lập tức, một dòng chất lỏng màu hồng đào sóng sánh chảy xuống chiếc ly ngọc trước mặt nhị thiếu gia Phó gia.

“Mời nhị thiếu gia thưởng thức.”
Tên gia nhân cúi đầu lui xuống. Sau lưng hắn đã sớm đẫm một lớp mồ hôi lạnh.

Phó Lam Trạch lười nhác nâng ly rượu lên, đưa ngang tầm mắt.

Ngay khi chất lỏng ấy tiếp xúc với không khí, một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt lập tức lan ra. Nếu là tu sĩ bình thường, tuyệt đối sẽ không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường.

Nhưng Phó Lam Trạch là ai?

Hắn là một Tam phẩm Luyện Đan Sư đã ghi nhớ như in đặc tính của hàng vạn loại linh thảo.

Chỉ bằng một hơi hít rất khẽ, bộ não của học bá lập tức vận chuyển với tốc độ kinh người, nhanh chóng bóc tách từng tầng hương liệu lẫn trong chén rượu.

[Mùi hoa đào… không đúng.]

[Phần hương cuối hơi ngai ngái. Là tinh chất Dâm Dương Hoắc ngàn năm, kết hợp với dịch tuyến của Huyễn Tình Mị Hồ.]

[Một loại hợp chất có khả năng tác động trực tiếp lên thần hồn và ý thức, cưỡng ép kích thích cảm xúc cùng dục niệm, khiến người trúng thuốc sinh ra ảo giác và mất kiểm soát…]
Đôi mắt đào hoa của Phó Lam Trạch khẽ híp lại.

Một tia lạnh lẽo thoáng lướt qua đáy mắt.

[Ra tay đủ độc đấy.]

[Nam chính của tiểu thuyết sảng văn quả nhiên rất thích dùng những thủ đoạn khiến người khác thân bại danh liệt.]

[Muốn bổn thiếu gia mất sạch mặt mũi sao?]

Bên cạnh, Mộ Dung Ninh dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo vừa thoáng qua trên người hắn.

Y đặt đôi đũa xuống, hơi nghiêng đầu, khẽ hỏi:

“Rượu… có vấn đề?”

“Suỵt.”

Phó Lam Trạch đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng.

Ngay sau đó, hắn thuận tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát Mộ Dung Ninh.

“Lo ăn đi.”

“Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”

“Rượu này mạnh lắm, em còn nhỏ, uống không nổi đâu.”

Giọng điệu lười nhác như thường ngày, như thể chẳng hề phát hiện ra điều gì bất ổn.

Nói xong, hắn thản nhiên đặt ly rượu xuống bàn.

Tay trái vẫn phe phẩy chiếc quạt xếp theo nhịp điệu của tiếng đàn sáo trong sảnh.

Còn tay phải lại âm thầm giấu dưới mặt bàn.

Đầu ngón tay hắn vô tình dính một chút rượu đỏ còn sót lại từ vết bẩn trên áo Mộ Dung Ninh lúc trước.

Từng nét vẽ bắt đầu xuất hiện trên mặt gỗ.

Trong mắt người ngoài, vị nhị thiếu gia Phó gia chẳng qua chỉ đang nhàm chán gõ tay theo nhịp.

Nhưng trên thực tế, một nguồn tinh thần lực khổng lồ đang được tập trung đến cực hạn.

Những đường vẽ bằng rượu đỏ hiện lên dưới gầm bàn với tốc độ cực nhanh.

Mỗi nét đều chuẩn xác đến từng li.

Đan xen, chồng chéo, liên kết với nhau thành một ma trận lục giác phức tạp.

Phó Lam Trạch hoàn toàn không cần đến trận kỳ hay linh thạch.

Hắn chỉ đơn giản mượn lấy dòng linh khí vốn đang lưu chuyển trong đại sảnh để làm nền cho trận pháp.

[Xèo…]

Một âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy khẽ vang lên.

Ngay khi nét cuối cùng được hoàn thành, toàn bộ trận đồ lập tức khép kín.

Một tia sáng trắng nhạt lóe lên rồi nhanh chóng tan biến vào từng thớ gỗ dưới mặt bàn.

Trận pháp đã thành.