Đến nội dung chính

Chương 17

admin 964 Chữ Cài Đặt

Lâm Hạo Xuyên thấy mỹ nhân rơi lệ, lập tức bước lên che chở, khí thế Luyện Khí tầng tám bùng nổ, ép thẳng về phía Phó Lam Trạch.

“Phó Lam Trạch! Ngươi dám sỉ nhục Uyển nhi? Có tin ta phế ngươi ngay tại đây không?”

Đối mặt với uy áp của vị “thiên mệnh chi tử”, Phó Lam Trạch chỉ lười biếng ngáp một tiếng.

Hắn thậm chí còn chẳng buồn vận công chống đỡ.

Ngay lúc ấy, một luồng kiếm ý lạnh lẽo như sương tuyết bất ngờ xé gió lao tới, mạnh mẽ chém tan toàn bộ áp lực mà Lâm Hạo Xuyên vừa phóng ra.

Từ lúc nào, Phó Lam Triết đã đứng phía sau lưng hắn.

Bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt, sắc mặt vẫn lạnh như băng.

“Ngươi thử động vào đệ ấy xem.”

Ở phía xa, Phó Hàn Giang cũng đặt mạnh chén trà xuống bàn.

[Rắc!]

Mặt bàn gỗ lim lập tức nứt toác.

Uy áp của một cường giả Nguyên Anh trong nháy mắt khóa chặt lấy Lâm Hạo Xuyên, đè ép đến mức gã nghẹn thở, mồ hôi lạnh túa đầy trán, ngay cả một ngón tay cũng không dám nhúc nhích.
[Có người nhà chống lưng đúng là thích thật.]

Phó Lam Trạch thầm cảm thán, tâm trạng cực kỳ hài lòng.

Hắn chẳng buồn để ý đến sắc mặt khó coi của đôi nam nữ kia nữa, chỉ thong thả quay người, nhìn về phía thiếu niên vẫn đang đứng lặng trong góc khuất.

Mộ Dung Ninh ngẩng đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ kinh ngạc khó giấu nhìn người thiếu niên áo lam trước mặt.

Từ nhỏ đến lớn, y đã quen với những lời khinh miệt, những trận đòn vô cớ và vô số ánh mắt chán ghét.

Chưa từng có ai đứng ra nói giúp y một câu.

Càng chưa từng có ai vì y mà công khai đối đầu với cả Lâm gia lẫn Mộ Dung gia.

[Người này… vì sao lại giúp mình?]

[Hay là hắn đang có mưu tính gì khác?]

Phó Lam Trạch nhìn thấy sự đề phòng trong đáy mắt y.

Hắn khẽ mỉm cười.

Khác với nụ cười cợt nhả hay châm chọc thường ngày, nụ cười lần này lại ôn hòa đến lạ.
Hắn bước tới trước mặt Mộ Dung Ninh.

Dường như chẳng hề để tâm đến vết rượu nhếch nhác trên vai áo đối phương, hắn lấy khăn lụa trắng trong tay áo ra, nhẹ nhàng lau đi vệt rượu còn vương trên gò má y.

Động tác tự nhiên đến mức như đang phủi bụi trên một món bảo vật vô giá.

Ngay lúc ống tay áo rộng che khuất tầm nhìn của mọi người, đầu ngón tay Phó Lam Trạch khẽ động.

Một viên đan dược nhỏ tỏa hương thanh mát – thực chất là Giải Độc Đan sơ phẩm được ngụy trang thành kẹo tiêu thực – lặng lẽ rơi vào miệng Mộ Dung Ninh.

Mộ Dung Ninh thoáng giật mình.

Theo bản năng, y nuốt xuống.

Một dòng nhiệt lưu ấm áp lập tức lan dọc từ cổ họng xuống đan điền.

Lớp phong ấn âm u đang bao phủ linh căn khẽ rung lên, xuất hiện một vết nứt nhỏ đến gần như không thể nhận ra.
“Mộ Dung đại thiếu gia.”

Phó Lam Trạch thu tay lại.

Hắn thong dong ngửa lòng bàn tay về phía đối phương, giọng điệu vẫn lười nhác như cũ, nhưng lại mang theo một cảm giác an tâm khó hiểu.

“Nơi này ồn ào quá.”

“Rượu thì dở.”

“Nhưng mứt sen trên bàn Phó gia lại khá ngon.”

Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

“Có muốn sang đó ngồi cùng bổn thiếu gia không?”

Trong khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh như rơi vào im lặng.

Một kẻ mang danh “Ngũ linh căn phế vật” của Phó gia.

Lại công khai che chở, thậm chí còn mời một tên “rác rưởi không thể tụ khí” của Mộ Dung gia về ngồi cùng bàn?

Chuyện hoang đường đến mức ai nấy đều ngỡ mình nghe nhầm.

Lâm Hạo Xuyên nghiến răng ken két: “Phó Lam Trạch! Ngươi thật sự muốn chuốc lấy phiền phức sao?”

Phó Lam Trạch hoàn toàn coi như không nghe thấy.

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Mộ Dung Ninh.

Mộ Dung Ninh nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.

Bàn tay ấy trắng trẻo, sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với đôi tay đầy vết chai và thương tích của y.

Rồi y lại nhìn nụ cười nơi khóe môi Phó Lam Trạch.

Suốt mười mấy năm qua, y như bị nhốt trong một vũng bùn lạnh lẽo không thấy ánh mặt trời.

Mà giờ đây, dường như có một tia nắng ngang ngược xé toạc màn đêm ấy, chiếu thẳng xuống thế giới tối tăm của y.

Mộ Dung Ninh cắn chặt môi.

Đến khi đầu lưỡi nếm được vị tanh của máu, y mới chậm rãi hít sâu một hơi.

Cuối cùng cũng gạt bỏ chút phòng bị và tự ti còn sót lại.

Y từ từ đưa tay ra.

Bàn tay gầy gò, chai sạn ấy khẽ đặt lên lòng bàn tay Phó Lam Trạch.

“Được.”

Giọng thiếu niên hơi khàn.

Nhưng kiên định đến mức không thể lay chuyển.

Phó Lam Trạch khẽ cười.

Hắn siết chặt bàn tay ấy, rồi dắt người bước ra khỏi góc tối.

[Kịch bản đã được thiên đạo định sẵn sao?]

[Vậy cứ chờ xem.]

[Ta sẽ dùng chính ngộ tính và trí tuệ của mình để đập nát cái kịch bản rác rưởi ấy từng chút một.]

Đôi mắt đào hoa vốn luôn ngập vẻ lười biếng nay trở nên sắc lạnh.

Hắn gõ nhẹ quạt xếp vào lòng bàn tay.

Sau đó ngang nhiên nắm lấy tay Mộ Dung Ninh, dẫn y rời khỏi góc khuất, sải bước về phía bàn tiệc của Phó gia.

Phía sau lưng hắn, vô số ánh mắt kinh ngạc, tò mò và khiếp sợ vẫn còn dõi theo không rời.