Hắn đột nhiên nhớ ra rằng, trước khi chết trên giường bệnh, mình đã từng đọc một cuốn tiểu thuyết thăng cấp mang tên [Đỉnh Cấp Phàm Nhân Tu Tiên Truyện]. Đó chỉ là một cuốn sách hắn đọc để đổi gió sau những ngày cày đam mỹ ngược luyến tàn tâm mà thôi…
Trong cuốn tiểu thuyết rác rưởi chẳng có lấy một chút logic nhân quả hay quy luật vận hành nào ấy, Lâm Hạo Xuyên chính là “con cưng của Thiên Đạo”. Gã làm gì cũng đúng, giết ai cũng được xem là trừ gian diệt ác, đi đến đâu cũng có cơ duyên tự động dâng đến tận miệng.
Và để làm nổi bật cái gọi là “sự quật khởi của phế vật”, Thiên Đạo cần những hòn đá lót đường.
Phó gia – những người suốt mười lăm năm qua đã ôm hắn vào lòng, dịu dàng sưởi ấm linh hồn cô độc mang đầy vết thương từ kiếp trước – chính là khối đá lót đường lớn nhất, cũng là thê thảm nhất trong phó bản thành Thanh Vân này.
Tầm mắt Phó Lam Trạch bỗng trở nên mơ hồ. Những dòng chữ vàng ròng của kịch bản nguyên tác hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn, tựa như một bản án tử hình đã được định sẵn từ trước.
[… Năm thứ tư sau khi bái nhập Vũ Phong Tông, trong một lần thám hiểm Vạn Thú Bí Cảnh, Lâm Hạo Xuyên phát hiện một cây “Cửu Diệp Huyết Sâm” ngàn năm tuổi. Đúng lúc gã chuẩn bị thu lấy linh dược, đại ca Phó Lam Triết của Phó gia – khi ấy đã là đệ tử thiên tài của Kiếm Phong đã vô tình đi ngang qua.
Yêu thú thủ hộ bất ngờ lao ra tập kích. Phó Lam Triết thuận tay xuất kiếm chém chết nó, sau đó lấy đi linh thảo theo đúng quy tắc vô chủ của bí cảnh.
Lâm Hạo Xuyên nấp trong bụi rậm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn bằng ánh mắt méo mó vì ghen ghét. Trong suy nghĩ của gã, Phó Lam Triết đã ỷ thế gia tộc để cướp mất cơ duyên vốn thuộc về mình.
Kể từ đó, hạt giống hận thù được gieo xuống…]
Phó Lam Trạch ở hiện tại khẽ rên lên một tiếng. Lồng ngực hắn đau thắt lại.
Hắn nhìn thấy phân cảnh tiếp theo.
Bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục xoay chuyển, lạnh lùng, tàn nhẫn và đầy tính áp đặt vô lý.
[Hai năm sau, Phó Lam Triết bế quan đột phá Nguyên Anh kỳ. Khi ấy, Lâm Hạo Xuyên đã cấu kết với Hắc Mộc Trưởng lão, lén bỏ một giọt “Tâm Ma Dịch” vào nguồn linh mạch dẫn tới động phủ của hắn.
Đúng vào thời khắc mấu chốt, Phó Lam Triết tẩu hỏa nhập ma, kiếm ý phản phệ. Lâm Hạo Xuyên phá cửa xông vào, ngoài mặt mang danh nghĩa “cứu giúp đồng môn”, nhưng thực chất lại ra tay vô cùng độc ác. Gã dùng một chưởng phế sạch đan điền, đánh gãy toàn bộ kinh mạch của hắn, biến một kiếm tu thiên tài thành phế nhân nằm liệt giường, ngày ngày ho ra máu đen.
Phó Hàn Giang đau đớn đến phát điên, một mình vác đao lên Vũ Phong Tông đòi lại công đạo.
Thế nhưng hào quang nam chính trên người Lâm Hạo Xuyên quá lớn. Gã không những được Tông chủ che chở, mà còn được Thiên Đạo ban cho một món ám khí Thượng cổ.
Trong trận chiến sinh tử trên quảng trường tông môn, Lâm Hạo Xuyên dùng ám khí đâm xuyên tim Phó Hàn Giang, sau đó bêu đầu ông lên cổng thành, vu cho Phó gia tội danh “mưu phản tông môn”.
Phó gia sụp đổ chỉ sau một đêm.
Mẫu thân Mộng Giai Kỳ vì bảo vệ Phó Lam Yên khỏi sự làm nhục của đám chó săn Lâm gia đã lựa chọn tự bạo Kim Đan, ôm theo nữ nhi mới mười tám tuổi cùng hóa thành tro bụi giữa hoa viên.
Còn “Phó Lam Trạch”?
Tên nhị thiếu gia mang Ngũ linh căn phế vật, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi ấy, bị Lâm Hạo Xuyên chặt đứt tứ chi, hủy dung, rồi ném xuống Vạn Xà Khốc dưới đáy địa lao.
Trước khi chết, hắn chỉ có thể bất lực nhìn Lâm Hạo Xuyên ôm Mộ Dung Uyển vào lòng, giẫm lên thi thể của đại ca mình mà cười ngạo nghễ…]
[Rắc! Rắc!]
Chiếc ly ngọc trong tay Phó Lam Trạch cuối cùng cũng không chịu nổi lực đạo vô thức của hắn, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Rượu Linh Đào tràn ra, thấm ướt lòng bàn tay lạnh ngắt.
Hắn nhắm nghiền hai mắt, hơi thở trở nên dồn dập.
Một cảm giác phẫn nộ, ghê tởm xen lẫn hoang mang mãnh liệt cuộn trào nơi đáy lòng.
Kiếp trước, hắn là một cô nhi.
Không cha, không mẹ.
Hắn lớn lên trong cô độc giữa viện trẻ mồ côi, trưởng thành trong sự ghẻ lạnh và thờ ơ của người đời.
Hắn dốc cạn tuổi trẻ cùng trí tuệ cho những công trình nghiên cứu, bán mạng trong phòng thí nghiệm ngày này qua ngày khác, để rồi cuối cùng nhận lại chỉ là sự phản bội và cái chết cô độc trên giường bệnh lạnh lẽo.
Khi ấy, hắn từng cho rằng cuộc đời mình thật vô nghĩa.
Nhưng sau khi sống lại, ông trời lại ném hắn vào một thân thể mang Ngũ linh căn phế vật.
Người ngoài cười chê hắn vô dụng.
Thế nhưng người của Phó gia chưa từng như vậy.
Mẫu thân thức trắng nhiều đêm, tự tay dệt cho hắn chiếc áo tơ tằm mềm mại nhất chỉ vì sợ làn da trẻ nhỏ của hắn bị đau.
Phụ thân vác đao đi khắp các sàn đấu giá, đỏ mắt tranh giành từng viên linh đan quý hiếm chỉ để bồi bổ cho cơ thể “không thể tu luyện” của hắn.
Đại ca tuy ít nói, nhưng mỗi khi có người dám buông lời nhục mạ, huynh ấy luôn lặng lẽ đứng chắn trước mặt hắn.
Còn tiểu muội, mỗi lần được ăn bánh ngon hay có linh quả quý, con bé đều hí hửng mang đến khoe với hắn trước tiên.