Không chỉ sở hữu trí nhớ gần như tuyệt đối, ngộ tính nghịch thiên còn giúp hắn tự động suy diễn, liên kết và bóc tách những tri thức cổ xưa tưởng chừng khó hiểu nhất.
Chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, toàn bộ điển tịch trong Tàng Kinh Các riêng của viện Lãnh Nguyệt đã được hắn đọc sạch.
Lượng kiến thức tích lũy trong đầu lúc này thậm chí còn vượt xa phần lớn trưởng lão của các tông môn lớn.
Nhưng hắn không dừng lại ở việc đọc.
Sau khi hiểu được bản chất, hắn bắt đầu thử nghiệm từng lĩnh vực một cách đầy hứng thú.
Trước hết là Luyện Đan Thuật.
Đối với các luyện đan sư thông thường, đây là một nghề nghiệp đòi hỏi kinh nghiệm, sự kiên nhẫn và cả vận khí.
Bọn họ phải cẩn thận cân nhắc từng loại linh dược, khống chế hỏa hầu từng chút một. Chỉ cần sai lệch đôi chút cũng có thể khiến một lò đan hoàn toàn thất bại.
Thế nhưng đến lượt Phó Lam Trạch…
Hắn chỉ sai người mang một chiếc đan lô bằng đồng xanh đặt giữa sân viện, sau đó ung dung nằm dài trên ghế mây, một tay phe phẩy quạt.
Trong mắt hắn, từng luồng linh tính ẩn chứa bên trong linh dược đều hiện rõ mồn một.
Tính chất tương sinh, tương khắc.
Mức độ dung hợp.
Tốc độ chiết xuất.
Tất cả đều được phân tích rõ ràng ngay từ khoảnh khắc chúng lọt vào tầm mắt.
[Muốn dung hợp Tuyết Liên và Xích Hỏa Thảo cần duy trì nhiệt độ ở mức trung hòa.]
[Điểm tụ hỏa tại đáy lò phải ổn định trong phạm vi ba phần.]
[Bắt đầu chiết xuất.]
Một tia linh hỏa theo đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống.
Dưới sự khống chế tuyệt đối của thần thức, ngọn lửa cháy ổn định như mặt hồ phẳng lặng, không hề dao động dù chỉ một chút.
Nửa canh giờ sau.
Nắp lò tự động bật mở.
Một mùi hương thanh khiết lập tức lan khắp viện.
Bên trong là hơn mười viên đan dược tròn trịa, sáng bóng như ngọc, không mang lấy một tia tạp chất.
Đan dược cực phẩm.
Mười thành phẩm chất.
Thành đan dễ dàng đến mức chẳng khác nào nặn bánh chơi.
Trận Pháp Thuật cũng không khá hơn là bao.
Các trận pháp sư khác phải dùng chu sa, bút ngọc và đủ loại vật liệu quý giá để khắc họa trận văn.
Mỗi một nét bút đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Mỗi một trận kỳ đều phải đặt đúng vị trí.
Sai một ly là hỏng cả trận đồ.
Nhưng trong mắt Phó Lam Trạch, thiên địa chẳng khác nào một bàn cờ khổng lồ.
Những dòng linh khí lưu chuyển trong không trung hiện lên rõ ràng như các mạch máu.
Đứng giữa hoa viên, hắn tiện tay nhặt lên vài viên đá cuội ven đường.
[Mắt trận nằm ở hướng Tây Nam.]
[Ba mươi lăm độ lệch đông.]
[Khóa linh khí tại điểm giao hội.]
[Hoàn thành.]
[Vút! Vút! Vút!]
Ba viên đá rời tay bay đi.
Ngay khoảnh khắc chúng rơi xuống, linh khí trong khu vực lập tức biến đổi.
Sương trắng từ từ dâng lên.
Chỉ trong chớp mắt, một góc hoa viên đã bị màn sương bao phủ.
Mấy gia đinh vô tình đi ngang qua lập tức mất phương hướng.
Bọn họ quay vòng suốt một hồi lâu mà vẫn không thể thoát ra ngoài.
Một Mê Tung Trận cao cấp.
Mà nguyên liệu tạo trận chỉ là vài viên đá cuội bình thường.
Cứ như vậy, dưới lớp vỏ bọc của một vị nhị thiếu gia lười biếng và ham hưởng thụ, Phó Lam Trạch từng bước đặt chân lên đỉnh cao của Luyện Đan và Trận Pháp.
Đối với hắn, những huyền cơ phức tạp nhất của tu chân giới chẳng qua cũng chỉ là một trò tiêu khiển giết thời gian.
Thế nhưng hắn chưa từng để lộ điều đó.
Những viên đan dược thượng phẩm được luyện ra một cách tùy hứng đều bị hắn lặng lẽ hòa vào trà hoặc thức ăn.
Phụ thân.
Mẫu thân.
Đại ca.
Tiểu muội.
Mỗi người đều âm thầm được cải thiện thể chất và gia tăng tu vi mà không hề hay biết.
Cuộc sống yên bình ấy cứ thế kéo dài thêm mười năm.
Mười năm đủ để Phó Lam Trạch hoàn toàn hòa nhập với thế giới này.
Phó gia không còn là nơi tạm thời nương náu.
Mà đã trở thành gia đình thực sự của hắn.
Những người thân nơi đây cũng sớm được hắn xem như máu mủ ruột rà, là những người quan trọng không thể thay thế.
Mùa xuân năm ấy.
Phó Lam Trạch vừa tròn mười lăm tuổi.
Đứa trẻ gầy yếu năm nào giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú xuất chúng.
Nếu đại ca hắn mang vẻ lạnh lùng, cứng cỏi như một thanh kiếm sắc bén vừa rời khỏi vỏ, thì hắn lại giống làn gió xuân nhàn nhạt khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác.
Đôi mắt đào hoa hơi hẹp lúc nào cũng phảng phất vẻ lười biếng.
Khóe môi thường trực một nụ cười nhàn nhạt như có như không.
Trên người là trường bào màu lam nhạt bằng gấm mềm.
Trong tay luôn cầm một chiếc quạt xếp điểm ngọc.
Từ đầu đến chân đều toát lên khí chất phong lưu, nhã nhặn của một vị công tử thế gia được nuông chiều từ bé.
Lúc này, trong hoa viên viện Lãnh Nguyệt.
Hắn đang nằm dài trên ghế mây, mặc cho ánh nắng mùa xuân ấm áp phủ đầy trên người.
Bề ngoài trông có vẻ nhàn nhã vô cùng.
Nhưng sâu bên trong đan điền, vòng xoáy Ngũ Hành Tương Sinh vẫn đang không ngừng vận chuyển.
Linh khí thiên địa liên tục được hấp thu rồi tinh luyện.
Ngày qua ngày.
Năm này sang năm khác.
Mười năm trôi qua trong sự lười biếng của hắn.
Cũng là mười năm tu vi âm thầm tăng trưởng.
Đến hôm nay, cảnh giới của Phó Lam Trạch đã lặng lẽ chạm tới đỉnh phong Luyện Khí tầng chín.
Chỉ còn cách Trúc Cơ một bước ngắn ngủi.