Thế nhưng, chỉ cần bước qua cánh cổng của viện Lãnh Nguyệt, vị Gia chủ uy nghiêm khiến bao người kính sợ ấy lại như biến thành một người khác.
Mỗi lần trở về, trước khi bế hắn lên, ông đều cẩn thận dùng Tịnh Thủy Quyết rửa sạch bụi bặm và mùi máu còn vương trên người. Chỉ khi chắc chắn bản thân đã sạch sẽ, ông mới dè dặt dang đôi tay chai sạn ra, ôm lấy cục bột nhỏ là hắn vào lòng.
Nụ cười trên gương mặt ấy lúc nào cũng rạng rỡ đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu thêm vài phần.
Còn người khiến Phó Lam Trạch lưu luyến nhất trong gia đình này lại chính là mẫu thân hắn – Mộng Giai Kỳ.
Đối với hắn, bà giống như một ngọn lửa âm thầm sưởi ấm trái tim đã từng nguội lạnh từ kiếp trước.
Qua những câu chuyện vụn vặt của đám bà tử trong phủ, hắn biết được mẫu thân vốn là đích nữ của Mộng gia.
Đáng tiếc, khi bà còn nhỏ, phụ mẫu đã qua đời trong một lần thực hiện nhiệm vụ của gia tộc.
Mất đi chỗ dựa từ sớm, một mình lớn lên giữa gia tộc đông đúc nhưng lạnh nhạt tình thân, bà hiểu hơn ai hết cảm giác cô độc và tủi thân khi không còn người thân bên cạnh.
Sau này, trong một lần ra ngoài du ngoạn, bà tình cờ gặp được Phó Hàn Giang.
Nam nhân ấy không quá khéo ăn nói, nhưng lại chân thành và kiên định đến mức khiến bà dần mở lòng.
Cuối cùng, hai người kết thành đạo lữ, cùng nhau xây dựng một gia đình riêng.
Kể từ khi gả vào Phó gia, Mộng Giai Kỳ gần như không còn qua lại với Mộng gia nữa.
Không phải vì oán hận.
Chỉ là ở nơi đó đã chẳng còn ai khiến bà thật lòng lưu luyến.
Vì thế, toàn bộ tình cảm và tâm huyết của bà đều dành hết cho phu quân và các con.
Mộng Giai Kỳ có dung mạo dịu dàng, thanh nhã.
Dù là một tu sĩ Kim Đan kỳ được người ngoài kính trọng, bà vẫn thích tự tay chăm sóc con cái hơn là giao hết cho nhũ mẫu và hạ nhân.
“Trạch nhi ngoan của mẫu thân, mau lớn lên nhé.”
“Mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con.”
Đêm nào bà cũng bế hắn trong lòng, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng rồi khe khẽ hát ru.
Mùi hương huệ lan thoang thoảng trên người bà dịu dàng đến lạ.
Mỗi lần được ôm trong vòng tay ấy, Phó Lam Trạch luôn cảm thấy những ký ức nặng nề của kiếp trước dần tan biến, như thể mọi bất an đều được xoa dịu.
Dần dần, hắn cũng hiểu ra một điều.
Đối với Mộng Giai Kỳ, hắn chưa bao giờ là niềm kiêu hãnh hay công cụ để bà khoe khoang với người khác.
Hắn đơn giản chỉ là nhi tử của bà.
Là đứa con được bà yêu thương bằng cả tấm lòng.
Thậm chí chỉ cần hắn khẽ ho một tiếng hay ợ hơi nhiều hơn thường ngày, mẫu thân cũng có thể lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm.
Ngoài phụ thân và mẫu thân, Phó Lam Trạch còn có một người đại ca tên là Phó Lam Triết.
Đại ca lớn hơn hắn năm tuổi.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ thiên phú kiếm đạo vượt xa bạn đồng trang lứa.
Ngày nào cũng vậy, trên tay hắn luôn ôm một thanh kiếm gỗ.
Gương mặt non nớt lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói đến mức người ngoài nhìn vào đều tưởng là một tiểu lão đầu.
Thế nhưng đối với đệ đệ ruột của mình, Phó Lam Triết lại kiên nhẫn đến bất ngờ.
Mỗi buổi chiều, hắn đều đứng bên ngoài cửa sổ phòng như một người lính canh trung thành.
Có lúc thấy người lớn không để ý, Phó Lam Triết sẽ lén lút chạy vào trong.
Sau đó rón rén tiến lại gần chiếc nôi, dùng ngón tay chọc nhẹ vào cái má bánh bao mềm mại của Phó Lam Trạch.
Rồi nghiêm túc đến mức buồn cười mà thủ thỉ:
“Nhị đệ, mau lớn lên nhé.”
“Ta đang luyện kiếm rất chăm chỉ.”
“Sau này nếu có kẻ nào dám bắt nạt đệ, ta sẽ đánh hắn một trận thật đau.”
Nói xong còn gật đầu thật mạnh như đang tuyên thệ điều gì vô cùng quan trọng.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc ấy, Phó Lam Trạch nhiều lần muốn bật cười.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp sống của hắn có người đứng trước mặt mình, nghiêm túc nói rằng sẽ bảo vệ hắn như vậy.