[Phôi thai? Chất lỏng này… là nước ối?]
[Mình… đang ở trong bụng mẹ sao?]
Sự thật vừa hiện ra khiến Lâm Trạch không khỏi chấn động.
Hóa ra cái chết không phải là dấu chấm hết.
Đề tài mà hắn theo đuổi suốt những năm tháng cuối đời thực sự có khả năng tồn tại. Không gian có thể bị bẻ cong, các thế giới có thể song song tồn tại, còn hắn bằng một cách nào đó đã vượt qua ranh giới giữa hai thực tại, mang theo toàn bộ ký ức của kiếp trước để đặt chân đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Vài tháng sau đó, giữa tiếng rên đau xen lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa của một người phụ nữ, Lâm Trạch cảm nhận được cơ thể mình bị ép chặt rồi đột ngột trượt ra khỏi không gian ấm áp quen thuộc.
Một luồng khí lạ tràn vào phổi.
Hắn theo bản năng há miệng muốn hít thở.
Nhưng thay vì lời nói, thứ phát ra lại là tiếng khóc oe oe vang vọng khắp căn phòng.
Hắn đã chào đời.
Thế giới mới đón nhận hắn bằng bầu không khí trong lành đến khó tin.
Chỉ vừa hít một hơi thật sâu, hắn đã cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm như được gột rửa. Một nguồn năng lượng ấm áp vô hình len lỏi khắp cơ thể, nhẹ nhàng nuôi dưỡng thân thể sơ sinh còn non nớt.
Khó khăn mở đôi mắt còn mờ nhòe, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn của hắn là trần nhà được chế tác từ linh mộc quý hiếm, tỏa ra mùi hương thanh dịu.
Những tấm rèm lụa mềm mại buông xuống quanh giường.
Người ra kẻ vào trong phòng đều mặc cổ phục, tóc búi cao, cài trâm ngọc tinh xảo.
Điều khiến Lâm Trạch chú ý hơn cả là nơi này hoàn toàn không có dấu vết của khoa học kỹ thuật hiện đại.
Ánh sáng trong phòng không đến từ đèn điện mà từ những viên minh châu lớn cỡ trứng ngỗng được đặt khắp nơi.
Thậm chí, khi một tỳ nữ vô ý làm đổ chậu nước xuống sàn, nàng chỉ khẽ bấm pháp quyết.
Ngay tức khắc, dòng nước đang chảy loang trên mặt đất như có sinh mệnh, tự động tụ lại rồi bay ngược trở về chiếc chậu gỗ.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Lâm Trạch nhanh chóng hiểu ra.
Nơi hắn đang sống không phải quá khứ của Trái Đất.
Đây là một thế giới hoàn toàn khác, vận hành dựa trên một loại năng lượng huyền diệu gọi là linh khí.
Nói cách khác…
Đây chính là Tu Chân Giới.
Kiếp này, hắn có một thân phận mới.
Phó Lam Trạch.
Nhị thiếu gia của Phó gia – một trong những gia tộc danh tiếng và quyền thế nhất thành Thanh Vân.
Những năm tháng đầu đời trôi qua vô cùng bình yên.
Ngoài ăn, ngủ và lớn lên từng ngày, việc hắn thích nhất chính là nằm trong nôi lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh.
Bộ não từng được rèn giũa bởi vô số công trình nghiên cứu vẫn hoạt động sắc bén như trước.
Từ những mẩu đối thoại vụn vặt của hạ nhân cho đến các mối quan hệ trong gia tộc, tất cả đều được hắn âm thầm ghi nhớ rồi sắp xếp lại một cách có hệ thống.
Và càng hiểu rõ hơn về gia đình này, hắn càng cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.
Bởi nơi đây đang trao cho hắn tất cả những điều mà kiếp trước hắn chưa từng có được.
Người đầu tiên phải kể đến chính là phụ thân hắn – Phó Hàn Giang.
Ông hiện là Gia chủ của Phó gia.
Mỗi khi xuất hiện, khí thế trên người ông đều khiến những kẻ xung quanh vô thức thu lại hơi thở.
Đám hạ nhân trong phủ vừa kính sợ vừa nể phục vị gia chủ này.
Bên ngoài, Phó Hàn Giang nổi tiếng là người quyết đoán và cứng rắn. Chỉ một quyết định của ông cũng đủ khiến không ít thế lực trong thành Thanh Vân phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.