Tiếng bíp đều đều của máy đo nhịp tim vang lên trong phòng hồi sức cấp cứu, từng nhịp một phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo đến ngột ngạt.
Lâm Trạch nằm bất động trên giường bệnh.
Cơ thể vốn cao lớn nay đã gầy gò, tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương. Trên người hắn chằng chịt những ống truyền dịch và dây dẫn y tế cắm sâu vào da thịt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh quẩn trong không khí, len lỏi vào khoang mũi, không ngừng nhắc nhở hắn về một sự thật tàn nhẫn mà bản thân không thể trốn tránh.
[Mình sắp chết rồi.]
Nếu cuộc đời Lâm Trạch được viết thành một cuốn sách, có lẽ đó sẽ là câu chuyện quen thuộc về một con người từng bước vươn lên từ tận cùng khó khăn bằng chính năng lực của mình. Đáng tiếc, cái kết của câu chuyện ấy lại chẳng hề đẹp đẽ như người ta vẫn mong đợi.
Hắn là trẻ mồ côi.
Từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện bằng những bữa cơm đạm bạc và vô số ánh mắt thương hại, khinh thường của người đời. Không có gia đình để dựa dẫm, cũng chẳng có ai đứng ra che chở, hắn chỉ có thể cắn răng tự mình bước tiếp.
Có lẽ vì muốn bù đắp cho tuổi thơ nhiều thiếu thốn ấy, số phận đã trao cho hắn một trí tuệ vượt trội cùng khả năng học tập hiếm có.
Suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Lâm Trạch luôn là cái tên nổi bật nhất.
Hắn giành được hết học bổng này đến học bổng khác, từ trong nước cho đến quốc tế. Thành tích xuất sắc của hắn giống như một lời đáp trả mạnh mẽ đối với những kẻ từng chế giễu xuất thân nghèo khó của mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích ưu tú, Lâm Trạch được đặc cách tham gia chương trình nghiên cứu sau đại học dưới sự hướng dẫn của một giáo sư danh tiếng trong lĩnh vực vật lý lý thuyết.
Đề tài mà họ theo đuổi vừa rộng lớn vừa táo bạo.
Thuyết Thế Giới Song Song.
Trong suốt ba năm, gần như toàn bộ cuộc sống của Lâm Trạch đều xoay quanh phòng thí nghiệm.
Hắn vùi đầu vào những công trình nghiên cứu về không gian đa chiều, giải những mô hình lượng tử phức tạp và tự tay xây dựng vô số mô phỏng liên quan đến đa vũ trụ.
Hắn đã dành cho công trình ấy toàn bộ nhiệt huyết, thời gian và cả tuổi trẻ của mình.
Thậm chí, hắn từng tin rằng nghiên cứu này sẽ thay đổi cuộc đời mình.
[Một ngày nào đó, khi công trình hoàn thành, mình sẽ có được danh tiếng, địa vị và sự công nhận mà bấy lâu nay vẫn luôn theo đuổi.]
Lâm Trạch đã từng tin tưởng như thế.
Hắn cũng từng tin rằng vị giáo sư luôn đồng hành cùng mình thật lòng trân trọng tài năng của hắn, xem hắn như một cộng sự đáng tin cậy trên con đường học thuật đầy cô độc.
Nhưng hiện thực đôi khi lại tàn nhẫn hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào.
Nó luôn biết cách giáng xuống con người những đòn đau nhất vào đúng lúc họ không ngờ tới.
Đêm hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Lâm Trạch thức trắng để xử lý số liệu nghiên cứu còn dang dở.
Thế nhưng giữa lúc đang chăm chú nhìn những dòng dữ liệu chạy kín màn hình, một cơn đau dữ dội bất ngờ bùng lên trong lồng ngực.
Cảm giác ấy đến quá nhanh và quá đột ngột.
Tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim hắn.
Lâm Trạch chỉ kịp ho ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống nền phòng thí nghiệm lạnh ngắt.
Ý thức nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Đến khi mở mắt lần nữa, thứ hiện ra trước mặt hắn chỉ còn là trần nhà trắng toát của bệnh viện cùng bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh.
NOTE: Truyện tự sáng tâc, chỉ đăng tải duy nhất trên nền tảng TruyenHD. Vui lòng không reup hay chuyển ver. Nếu ai thấy truyện được đăng tải trái phép ở nền tảng khác xin hãy nhắn tin cho mình biết!