Đến nội dung chính

Chương 242: Cả thế giới đều biết tôi bị bế nhầm (127)

admin 1.067 Chữ Cài Đặt

Vừa nghe sẽ bị đưa vào tù, An Mỹ Quân liền khúm núm co người lại như chim cút, tinh thần hoảng loạn, sau đó nghe đến hai sự lựa chọn, lập tức không cần nghĩ ngợi gì mà chọn cách thứ hai. Đến kẻ ngốc còn biết không thể chọn cách thứ nhất, con gái bà ta là lá ngọc cành vàng, phải ở trong ngôi nhà tầm thường như thế gần mười tám năm đã rất uất ức rồi, sao có thể để tiếp tục như vậy được nữa. Hơn nữa, khoản tiền nuôi dưỡng mỗi năm làm sao có thể so sánh với tư cách kế thừa một phần tài sản của nhà họ Ân chứ? Nhất định phải đón về!

Dường như sự lựa chọn của người phụ nữ này không ngoài dự đoán của Ân Vân Cừu, Ân Vân Cừu lạnh lùng, nhếch mép khinh bỉ, lại bổ sung thêm một câu: “Vì Minh Lộc không thể rời đi, cho nên nếu như người nhà họ Khương không muốn mất đi con gái, không cho con gái đi, tôi sẽ không giúp đỡ. Tôi không vô liêm sỉ đến mức sau khi chiếm đoạt con trai của người ta mười mấy năm lại tiếp tục cướp đi con gái của họ.”
Nghe ông nói như vậy, lòng An Mỹ Quân lập tức lạnh đi một nửa.

Ân Minh Lộc không trở về nhà họ Khương, thì sao bọn họ có thể trả con gái của bà ta về chứ? Bọn họ cũng không ngu, vừa mất đi đứa con gái họ nâng niu nuôi nấng mười mấy năm qua, con trai lại không trở về, đây là một cuộc mua bán hoàn toàn lỗ vốn, chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý.

Bà ta phải nghĩ cách, ép buộc hai người kia phải trả con cho mình hoặc là phải khiến cho Ân Minh Lộc tự trở về nhà họ Khương, bất kể là tự nguyện hay là bị ép buộc.

Thế là bà ta lập tức giả vờ làm người phụ nữ tội nghiệp vô tình bị lạc mất con gái ruột tìm đến nhà họ Khương.

Dù là gia đình nhà họ Khương, vì e dè sức khỏe yếu ớt của Khương Minh Thấm mà chỉ biết nhẹ nhàng khuyên nhủ, mặc cho cô ta khóc lóc ăn vạ ở nhà, hay Ân Vân Cừu, người đã yêu thương con trai hết mực từ lâu, đều có khuynh hướng đâm lao phải theo lao, huyết thống tuy quan trọng, nhưng sao có thể so sánh được với tình thân được vun đắp suốt hơn mười năm?
Nhưng Khương Minh Thấm không chịu, cho rằng ba mẹ nhà họ Khương đang cố tình cản trở tương lai của cô ta, trong lòng không ngừng chửi thầm, nhưng vì cô ta vẫn chưa chính thức trở về nhà họ Ân, nên cô ta không dám trở mặt, chỉ có thể chảy nước mắt nghẹn ngào nói: “Ba, mẹ, à không, chú và dì…”

Không đợi ba mẹ Khương kịp bình tĩnh lại sau khi bị xưng hô như vậy làm tổn thương, Khương Minh Thấm tiếp tục khóc dữ dội, hai mắt sưng đỏ như một đứa trẻ bướng bỉnh không che giấu được cảm xúc: “Những điều tốt đẹp mà mười mấy năm qua hai người dành cho con, con đều ghi nhớ trong lòng, hai người đã nuôi con khôn lớn, con rất biết ơn, con sẽ luôn ghi nhớ công ơn nuôi dưỡng của hai người… Nhưng con cũng muốn được trở về vòng tay của ba mẹ ruột của mình!”

Chúng ta có thể hiểu được tâm trạng muốn trở về bên bố mẹ đẻ của con, nhưng tại sao lại dùng cách xưng hô như thế để phủi sạch mối quan hệ với chúng ta? Vợ chồng nhà họ Khương không phủ nhận, mặc dù nhiều năm qua họ đã quen với tính tình kiêu căng của con gái và đã sớm có khả năng chịu đựng, nhưng trong tình huống đã có sự chuẩn bị, họ vẫn không thể lường trước được, bị tiếng “chú”, “dì” đầy nước mắt đó làm tổn thương sâu sắc, như thể sau mười tám năm nuôi dưỡng con gái bằng cả tâm huyết và tình cảm, nhưng bỗng nhiên một ngày nó biết được huyết thống của mình liền lập tức hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ.
Nhưng mà trong những đêm khuya đằng đẵng, nhìn đứa con gái nằm trốn trong chăn không ngừng thút thít, phát ra tiếng khóc kiềm nén và bất lực, gương mặt xinh đẹp buồn bã, vây quanh bọ họ là cảm giác bất lực. Nhất là sau khi đối phương quá mức đau lòng, đôi mắt dường như không còn chút ánh sáng, mái tóc dài đen nhánh mất đi độ bóng, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống, thân hình gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể ngã quỵ.

Một ngày sau đó, đứa con gái bị bệnh nặng chưa khỏi đã bắt đầu không chịu ăn uống, giống như cái ao đã khô cạn nước không còn chút sức sống nào.

Ba mẹ Khương vừa lo lắng vừa đau lòng, nghiêm khắc trách mắng con gái: Cho dù là chuyện gì cũng không được đem tính mạng của bản thân ra làm trò đùa. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn nhượng bộ, không nhượng bộ không được, bởi vì con gái không khóc không gây sự, mà bắt đầu tuyệt thực.

Biết được rốt cuộc vợ chồng nhà họ Khương cũng chịu thỏa hiệp, An Mỹ Quân lập tức đến đón con gái, nhưng điều làm cho hai vợ chồng buồn nhất là, con gái họ cũng nhanh chóng kéo hành lí ra, gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong, cả người tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác với bộ dạng như người sắp chết của một ngày trước đó.

Càng so sánh thì họ lại càng đau thương như có một con dao cắm vào tim mình.

Sau khi tận mắt nhìn thấy con gái rời đi, Khương Thạch và vợ từ từ đóng cửa lại, dựa vào cửa ngẩn ngơ một hồi lâu. Thật ra bọn họ chỉ xin cấp trên nghỉ phép mấy ngày để giải quyết chuyện nhà mà cảm thấy bản thân bỗng dưng già đi mười tuổi.