Đến nội dung chính

Chương 159: Tạo hóa

admin 1.867 Chữ Cài Đặt

Lý Mộc Liên đi ra ngoài yên tâm để Phù Dung ở lại nói chuyện với ông bà mình, trên đường đi, hắn gặp lại vài con trùng vừa nãy bị nhốt chung cùng mình, một đứa bé dắt con trùng to như kiến đi ngang qua hắn, nhìn thấy hắn nó chạy lại cúi đầu:

-Chú ơi, cảm ơn chú, nhờ chú nhà cháu mới có bạn này.

-Sao lại cảm ơn chú, không phải ở đây ai cũng nuôi trùng à.

Cậu bé nghe Mộc Liên hỏi lắc đầu, chắc chú này ở trong lồng kính nên không biêt việc ngoài này rồi.

-Không đâu, khi đưa trùng ở bên kia về, những con nào giống ăn thịt sẽ bị giết hết, nhà cháu có người thân đã mất, đổi xác để lấy trùng, thế nhưng chúng toàn bị giết thôi.

-Cháu có biết ở đâu có chó, mèo, hoặc những vật nuôi không, chủ vừa ở trong kia đến nơi này không hiểu lắm.

Mộc Liên móc túi tìm được vài cái kẹo nhỏ đưa cho cậu bé, con trùng non bên cạnh dường như cũng muốn ăn, hai sợi râu dài quăng liên tục, Mộc Liên cho nó một cái. Mộc Liên đi thêm hai vòng nữa thì được một người cho mượn một con trùng vận chuyển, một người một trùng lắt lư đi thăm quan, việc Phù Dung nói gì với ông bà của mình, hắn không muốn xem, hắn nên tôn trọng riêng tư của em ấy.
….

Trong phòng họp, Phù Dung đang nói chuyện với ông bà nội, những người mà câu ở thế giới này đã nghĩ là chết từ lâu.

-Sau khi ba mất cháu đến sống hẳn cùng thầy và Thượng Hiến, ba ngày trước chúng cháu nhận được nhiệm vụ lập kế hoạch cho cuộc vây săn ba năm một lần, khi nhìn thấy những đụn cát lớn, có trùng xung quanh cháu đã nghi ngờ có loài trùng không ăn thịt nên xin nghỉ phép ra ngoài này.

Lý Nhất gật đầu khi nghe Phù Dung kể lại mục đích cậu đến đây:

-Kể từ khi loài trùng ăn người xuất hiện, chúng ta và đội quân trong lồng kính luôn hợp tác để dẹp đám trùng này, sau đó Tổng tư lệnh đời trước, không ai xa la đâu, Dương Tu, cha của Dương Phú bỏ mặc chúng ta trong trận chiến 120 năm trước.

Quân đoàn của vùng tự do bị mất tám phần, người trùng thương vong, đến cả vợ ông cũng bị bắt làm con tin, mãi đến khi ông đồng ý trao đổi với con trùng lớn đã sinh ra Lý Cửu Thương thì bà Lisa được trả về, đứa con đầu tiên của ông phải ở lại đó, kết hôn với một bán trùng, có Lý Thương Lan.
Việc bà Lisa nói mình sinh hai đứa trẻ ông không tin tưởng cũng không bác bỏ vì nhiều lần gài người vào tìm trong ổ trùng lại không phát hiện người con thứ hai, ông không xe mặt với vùng tự trị, ông vẫn luôn hi vọng nếu ông có một đứa con nữa, nó sẽ ở thế giới loài người.

-Phù Dung, cháu đã đến đây, đã tận mắt thấy, thứ nguy hiểm là trùng ăn thịt, không phải những con trùng này, chúng ta chỉ là những người bình thường từng bị bệnh và được trị khỏi.

Phù Dung nắm tay Lý Nhất nói thật với ông, tất nhiên là những thứ liên quan đến sóng, ký ức, sự thu hút lẫn nhau, hay hậu quả của hành động trước đây dẫn đến hành động hiện tại cậu đã lược bớt đi:

-Lý Cửu Thương, trùng con của nữ hoàng thì không như thế ông ạ, cô ấy và Tướng quân Cửu Tiêu có chút vướng mắt, loài trùng nghe lời Cửu Thương có thể gây độc cho người đã được tiêm thuốc giải, chúng cháu muốn tiếp cận cô ấy và số trùng đó.
Nắm xem có bao nhiêu con, không thuyết phục được thì khoanh vùng lại, để họ tự sinh tự diệt, khi “thân thể’ ngoài của Lý Cửu Thương là đám trùng hết thời hạn sống mà chết đi, thì Cửu Thương chưa chiếm được sổ sinh tử cũng là người thường trong thế giới của ông Mộc Nam mà thôi.

-Nếu cô ta không nghe lời cháu, tấn công con người thì sao, ngay cả thuốc giải cũng không hiệu quả với đám trùng đó, cháu lấy gì để đảm bảo cô ta không chiếm xác cháu mà đẻ trứng.

Lý Nhất là một nhà lãnh đạo những gì mà Lý Mộc Nam, Lý Cửu Thương, Lý Cửu Tiêu tiên lượng được, sao ông không đoán ra, họ đang cùng hướng đến một hướng- quyền lực tối cao.

-Cô ấy không làm như thế, đêm qua cô ấy đã đến hẹn gặp cháu, chúng cháu có tư cách đi mà, ông đã hứa rồi

Phù Dung đứng dậy chào ông bà ra về, cậu chưa ra khỏi cửa, Lý Nhất đã nói với theo.

-Phù Dung, Thương Lan và Cửu Thương có quan hệ, cháu có thể xem xét không.

Chẳng hiểu sao Lý Nhất lại nghĩ Phù Dung có cách chấm dứt mạng sống của Cửu Thương ngay lập tức.

-Vâng.

Phù Dung đáp lại ông mình nhưng không quay lại nhìn ông.

….

-Cố lên, cố lên chú tóc nâu.

Sân vận động, một đám trẻ con vây quanh góc sân, nơi đó Lý Mộc Liên và một người khác đang so tài- vật tay.

Mộc Liên bám tay lên thành bàn, tay kia móc vào một cách tay hình dạng như càng kiến của một người lính ở vùng tự do, hai người chăm chăm nhìn nhau chỉ đợi cậu bé vừa nãy hắn cho kẹo ra lệnh sẽ phân thắng bại.

Phù Dung cũng chen vào trong đám trẻ nhìn hai người, hiệu lệnh vang lên, Mộc Liên thu tay về phía mình áp tay người lính kia xuống bàn, người kia bị chận đập bàn ba cái coi như nhận thua, hắn đứng dậy bắt tay với Mộc Liên.

-Được lắm, không ngờ trong vùng tự trị cũng có người có sức khỏe như cậu, chúng tôi nghĩ các cậu chỉ biết uống viên dinh dưỡng mà sống thôi, ngày mai tôi sẽ tự dắt cậu đi vào ổ trùng, giới thiệu cậu với các anh em ở đó.

Người kia đang đỉnh ra về lại thấy Phù Dung đứng ở trong đám trẻ đang cho chúng kẹo, hắn hơi mở to mắt đi về phía cậu:

-Cậu chủ nhỏ, gặp cậu ở đây rồi, cậu giống phu nhân quá, muốn đấu một ván không.

Được nhiệt tình mời gọi Phù Dung xắn tay áo vào bàn, Mộc Liên thấy cảnh này hơi ngạc nhiên, Phù Dung trước đây thấy việc gì dùng sức đã cắp ba lô chạy trước giao lại cho hắn giờ lại chủ động tranh đấu thế này, hắn đổi chỗ cho Phù Dung chờ cậu thể hiện.

Mười phút sau, Lý Mộc Liên nhìn Phù Dung bị áp xuống bàn lần thứ ba hơi nhếch mép, người kia thắng cậu vui vẻ vô cùng xoa tóc cậu:

-Nhóc con, ngày mai đi sau lưng chú, chú dẫn cưng đi chợ.

“Vâng ạ” người kia dắt đám trẻ ra về, chỉ còn lại Phù Dung và Mộc Liên, cùng một con trùng vận chuyển.

-Nó giống kiến ba khoang khổng lồ ấy nhi.

Phù Dung sờ đầu con trùng lớn, Mộc Liên leo lên trước rồi vươn tay kéo cậu lên, cho cậu ngồi trong lòng mình, ôm rất vừa vặn, hắn kéo dây cương điều khiển trùng đi trên con đường lớn được lát vàng cám nhìn từ xa chẳng khác gì sa mạc, thảo nào vệ tinh của họ không nhìn thấy gì.

-Phù Dung, cha của tôi, không, ý tôi là cha của thân thể này, Dương Tu, vị Tổng tư lệnh đã bỏ rơi quân đoàn của ông nội em, là bán trùng, ông ta được nữ hoàng, con trùng lớn sinh ra Lý Cửu Thương cử đến đây, nó muốn ông ấy làm rạn nứt quan hệ hai vùng.

Khi đó hắn không tin rằng loài trùng thấp kém có suy nghĩ, thậm chí trước khi chết, ông ta còn ép hắn tìm mọi cách để lập một căn cứ riêng, đón nữ hoàng về, hắn còn cho rằng ông ta vì sai lầm của mình mà nói nhảm.

-Phù Dung, Dương Phú không tốt như em nghĩ đâu, hắn đi theo em để có em, và tìm thơi cơ thích hợp giết One, chiếm nơi này, làm ổ cho trùng ăn thịt.

Nếu Phù Dung không chọc tức Lý Mộc Liên làm hắn hoảng loạn, tức giận đến mức nuốt luôn Dương Phú, thì đêm đó hắn cũng sẽ dụ dỗ Phù Dung, có được cậu, dùng sức mạnh đó giết One, năm con trùng hóa “người” hôm nay là nội ứng của hắn.

-Cuối cùng anh vẫn chọn không làm thế còn gì, anh đã giết đám trùng nguy hiểm, cứu trùng con.

Phù Dung nắm bàn tay đang dắt dây cương của Mộc Liên, tất cả luôn là sự lựa chọn, Mộc Liên nhận được sự bảo vệ của đám trùng, hắn cũng bảo vệ lại chúng. Cậu cũng lựa chọn, Phù Dung tựa đầu vào ngực Mộc Liên.

-Em biết, anh quên trước khi anh “chết” anh đã dùng thân xác em để đẩy thân xác Lý Mộc Liên bị phơi nhiễm ra à.

Đời người như chớp mắt, trong mấy chục giây đó, Lý Phù Dung đã là Lý Mộc Liên, sóng của họ trùng khớp nhau, cậu đã là một sự luân hồi nào đó của Lý Mộc Liên và cả thân xác Dương Phú.

-Phù Dung, tôi bắt đầu tin tưởng muôn vật đều có thiện căn.

-Vậy thì anh cứ tin đi, chẳng có bức tường nào cả, là người ta tự dựng lên rào cản cho mình thôi.

Mộc Liên nghiêng đầu hôn vành tai Phù Dung, hắn đeo một chiếc vòng lên tay cậu, là chiếc vòng mà Phù Dung làm cho Mộc Liên ở thế giới đầu họ gặp nhau:

-Tôi mua được nó ở chợ đấy, đâu đâu cũng xuất hiện nó nhỉ.

Phù Dung giơ chiếc vòng lên ngắm nhìn, sự tồn tại của chiếc vòng này đã chứng minh họ không phải là họ, nhưng phải chịu trách nhiệm cho việc người trước đã làm, “họ” đang đi trên một dòng thời gian:

….

Hai người dần đi về khu nhà mới ông Lý Nhất sắp xếp cho họ, chỉ tập trung vào còn đường về không để ý gì khác.

….

-Tướng quân, Lý Phù Dung được One nhận làm cháu mình, ông ta nói sẽ dẫn cậu ta đi gặp nữ hoàng.

“đứa trẻ” vừa nãy còn hồ hởi với Mộc Liên và Phù Dung giờ đang liên hệ với Lý Cửu Tiêu thông báo tình hình.

-Được, sắp xếp đi.

Lý Cửu Tiêu đứng dậy, hắn kéo chăn đắp cho Thường Hiến, sau đó ra gương đứng sửa soạn, Nguyễn Thường Hiến bị hắn làm cho thức giấc ngồi dậy, anh khoác áo ra bàn cạnh giường châm thuốc hút một hơi hỏi Lý Cửu Tiêu:

-Anh đi gặp Lý Cửu Thương à, biết đường vào rồi sao?