Đến nội dung chính

Chương 158: Thử thách

admin 2.261 Chữ Cài Đặt

Thế giới gốc.

Phù Dung mở mắt trên giường bệnh, Lý Cửu Thương ngồi đó nhìn anh từ lâu, thấy anh đã tỉnh, cô vội vã đỡ anh dậy.

-Cửu Thương, chị có chuyện gì cần nói với em, đúng không?

Vừa nãy cậu cảm giác Cửu Thương còn chuyện muốn nói nhưng lúc đó cậu vội vã vào vòng luân hồi mới không kịp nghe, giờ này trở lại được, thì mọi chuyện với cậu lại như mây khói, thế giới này có cũng như không, người tắt hơi mà ở trong luân hồi, còn một chặng đường dài ở phía sau.

-Bọn họ bầu thủ lĩnh mới rồi, là AI V, người cha cậu tạo ra để thay thế cậu ấy.

Cửu Thương bế đứa bé lại bên cạnh Phù Dung, để anh ôm nó, Phù Dung ôm em bé trong tay mình vuốt ve gương mặt bé hỏi cô:

-Thằng bé mấy tháng tuổi rồi.

Cửu Thương nhận lại bé con từ tay Phù Dung nói với anh:

-Hai tuần, lần trước cậu về bé được ba tháng.
Mỗi lần Phù Dung trở về đề ngược thời gian, do Cửu Thương cùng lúc có ký ức như anh, họ không bị ông nói gà, bà nói vịt.

Ngược thời gian dần đến ngày sinh ra đứa bé à, Phù Dung như hiểu ra gì đó, cậu liếc nhìn màn hình tòa nhà đối diện chuyển thành thông tin AI V lên nhậm chức, con người tiếp tục phối hợp với AI hơi buồn cười, đúng là đám người như cậu tự xây tường phá chân mình mà, không sai được đi đâu.

-Em đi đây, Cửu Thương, AI V sẽ là người lãnh đạo tốt.

Phù Dung vừa đi, một người máy cao cấp bò sát bờ tường xuyên ống kính to đùng nhìn vào bên trong, không phát hiện ai khả nghi nó mới quay ra, Lý Cửu Thương quay đầu nhìn nó một cái rồi leo lên giường ngủ, cô nhất định chờ đợi được Lý Phù Dung và Mộc Liên trở lại nơi đây.

…

Thế giới thứ ba.

Lý Phù Dung mở mắt đón nhận ánh nắng sớm, đối diện anh là một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn anh chằm chằm. Phù Dung kéo ống tay áo Mộc Liên, hắn mở bừng mắt rút khẩu súng dưới gối chĩa về phía bà Lisa.
-Buông súng xuống.

Một tia x chiếu thẳng vào ngực Mộc Liên, sau lưng bà Lisa, Lý Nhất đang nhắm bắn về phía Mộc Liên, ông cầm súng bằng bàn tay sáu ngón của mình, không phải bằng cánh tay giả trùng.

-Đây là vợ tôi, Lisa, lâu rồi không có người trẻ tới đây, nên bà ấy tò mò, chúng tôi không hại các cậu, dậy đi.

-Vâng ạ.

Mộc Liên cất súng cùng Phù Dung sửa soạn rồi đi theo bà Lisa đã chờ sẵn bên ngoài, thấy Phù Dung bước xuống cầu thang, bà Lisa nhanh chóng nắm lấy tay Phù Dung kéo cậu xuống chỉ cho cậu những điểm nổi bật trong phòng thi đấu này.

-Đây là nhà thi đấu giành để thử thách cho những người sẽ vào đội quân của vùng tự do, con trai đầu của ta thích nhất là được thách đấu cùng các thanh niên trẻ trung đến từ vùng tự trị cả bên kia nữa.

Bên kia mà bà Lisa nói là khi có trùng ăn thịt người, nơi đó vẫn có con người, là những đứa trẻ còn lại trong xác các bà mẹ mang thai bị trùng bắt được.
-Người đã từng đến bên kia ạ.

Lisa gật đầu nắm chặt tay Phù Dung hơn:

-Ta từng bị nữ hoàng của chúng bắt được, cũng bị nuôi nhốt chờ chết, khi được anh ấy cứu ra, hai đứa con của chúng ta thất lạc, mãi gần đây bên kia trả lại cho ta một đứa cháu gái, đã gửi về đây, nó là Thương Lan.

Nghe được tên Thương Lan phát ra từ miệng bà, Phù Dung biết mình bị lộ rồi, cậu nắm tay bà:

-Chúng cháu muốn sang bên kia, nữ hoàng đã sinh nữ hoàng mới mang hình dáng con người, không ngăn cô ấy lại, nơi này sẽ nguy hiểm, trùng tư người cô ta không bị ngăn cản bởi thuộc giải.

Trùng có thể sống nhưng trùng ăn thịt phải chết, người điều khiển chúng hại người cũng phải rời thế gian này, diệt chủng, tội nghiệt này Phù Dung không nỡ để ai gắn cả.

-Xét nghiệm năng lưc bỏ qua, nếu cậu kia thắng được thử thách, ta sẽ đưa hai người đi gặp nữ hoàng.

Lý Nhất từ đâu xuất hiện ôm vai vợ mình, ngay khi nghe Thương Lan gọi điện mách lẻo về Phù Dung, họ đã biết mục đích của cậu là gì, tiếp cận nữ hoàng mới, Phù Dung là cháu ông, cũng là quân nhân của liên minh nhân dân, Lisa ngăn ông không cho cậu đi, sợ cậu mê muội như Thương Lan làm tinh nhân của Cửu Thương.

Lý Nhất đã từng đồng ý với Lisa đến khi nhìn thấy Dương Phú ôm Phù Dung ông đổi ý, ông chắc chắn ba đời nhà ông là người ngay thẳng,chỉ chung thủy với một người.

…

-Thử thách giành cho tôi là gì.

Dương Phú vừa đi vừa vặn vẹo người, cả đêm qua hắn nhắm mắt mà không hề ngủ, hắn đã hiểu ra một vấn đề.

Hắn chưa bao giờ là Lý Mộc Liên cũ, nhưng hậu quả của Lý Mộc Liên thì hắn sẽ dọn, còn hậu quả của hắn, lại là một con người mới nào đó có ký ức của hắn dọn, Lý Mộc Liên xắn tay áo, hắn đúng là một tên ngu ngốc và trăng hoa, bao nhiêu năm qua cứ xưng chính mình, chính mình, làm gì có chính mình. Biết sai phải sửa, Lý Mộc Liên xắn tay áo, hắn nhìn về phía Phù Dung, chỉ có việc muốn bên cạnh người này chưa từng thay đổi, mỗi đời hắn đều bị thu hút bởi một “Phù Dung” nào đó.

Lý Nhất trả lời câu hỏi của Mộc Liên bằng hành động, ông dẫn ba người họ vào một phòng quan sát, căn phòng phải rộng đến 500 m2, sàn nhà được lót bằng kính cường lực, bên dưới phòng là hàng nghìn con trùng đang bò lúc nhúc:

-Tìm ra con trùng đã ăn thịt, loại bỏ nó.

Phù Dung cúi xuống nhìn đàn trùng đang lúc nhúc bò đi bò lại dưới sàn nhà thi đấu, phân biệt chúng, làm cách nào mà phân biệt, ngay cả trùng ăn thịt còn chia làm năm bẩy loại, loại đói quá ăn thịt, loại không biết mà ăn thịt, loại ăn cỏ chuyển sang ăn thịt, loại bị ép ăn thit, cả loại ăn thịt Lý Cửu Thương rồi bị cô ta ăn lại thành một phần của cô ta nữa. Lẽ nào cậu phải xuống đó sờ từng con, hay nói chuyện với chúng.

-Phù Dung, ở đây có nhiều trùng lắm, chúng ta không có thời gian để hỏi từng con một đâu.

Lý Mộc Liên dường như đọc được suy nghĩ của Phù Dung, hắn biết mà, Phù Dung nào cũng thích dĩ hòa vi quý, làm thiện, nếu Phù Dung có sở thích thật sự, chắc là cái này, hắn kéo tay Phù Dung cắn ngón tay cậu, rồi tự nhận nút mở cửa kính ở giữa:

-Để tôi xuống đó.

Lý Mộc Liên vừa nhảy xuống, phản ứng đầu tiên của đám trùng là né ra xa, chúng đứng cách hắn một vòng tròn như sỡ hãi, những con trùng vừa nãy còn lúc nhúc giờ dính lấy nhau cùng hướng đầu về phía hắn.

Mộc Liên ngồi giữa đám trùng, giọt máu của Phù Dung trong miệng hắn bắt đầu phát huy tác dụng, dựa vào ký ức của Mộc Liên trước hắn biết năng lượng của Phù Dung có điểm đặc biệt, phù hợp với sóng của mọi loại vật được tạo ra bởi môi trường, thu hút tất cả mọi thứ, thứ có ý thức, hay dục vọng càng cao càng dễ bị thu hút.

Đúng như Mộc Liên nghĩ, chỉ vài phút sau đám trùng có sự phân chia, có những con bò lại gần hắn, chỉ đi xung quang ngửi ngửi còn cọ vào người hắn như chó con, có những con đứng từ xa nhìn, và có vài con khác chúi đầu xuống, hai càng trước của nó khụy xuống che đi phần bụng chưa nội tạng và nọc độc của mình.

Lý Mộc Liên xua tay vẫy đám trùng đang cọ cọ trên người mình sang một bên để tránh cho chúng bị tấn công, hắn nhìn chằm chằm năm con trùng đang thủ thế hướng về phía hắn, nước dãi của chúng chảy thành dòng xuống sàn cát, chảy đến đâu cát cháy đến đó.

Phù Dung đứng bên trên nhìn thấy nắm con trùng đang thủ thế kia, từ cơ thể chúng từng luồng khí đỏ đang chập chờn, chứng tỏ đám trùng này là ký sinh của Lý Cửu Thương, cậu ghé vào bên cửa kính gọi Mộc Liên:

-Được rồi, anh lên đây đi, Mộc Liên, hết vòng đời không cho ăn chúng sẽ tự chết thôi.

Mộc Liên ngước lên nhìn Phù Dung cũng nhìn thấy cả những người xung quanh đã đến xem họ từ bao giờ hắn lắc đầu với Phù Dung:

-Tôi không nghĩ vậy, Phù Dung.

Lý Mộc Liên vừa nói vừa giơ súng, đám trùng đang thủ thế kia thật sự lao lên, số giáp xác trên người chúng như cháy lên, biến đổi, hình dáng của chúng cũng thay đổi, trở thành những “người” có vóc dáng y như Lý Mộc Liên, cao hơn 1m90, cơ thể săn chắc, động tác nhanh nhẹn, đặc biệt làn da chúng đầy những vết gai nhọn như kim châm.

Mọi người đang quan sát bên trên xì xào bàn tàn đủ thứ như đám trùng này là nhà ai nuôi, cháu của thủ lĩnh lừa chúng ta, nữ hoàng không muốn chung sống hòa bình.

Đám “người” kia nhìn giọt máu trong tay Lý Mộc Liên thèm thuồng, chúng rú lên lao về phía Lý Mộc Liên, đám trùng lớn nhỏ bị Mộc Liên đẩy sang một bên thấy thế chạy lên trước hắn như muốn bao hắn lại.

-Đây.

Lý Mộc Liên nhìn những con trùng bị hắn đây ra đang bao lấy hắn như muốn bảo vệ hắn ngước lên nhìn Phù Dung, vài giây sau hắn bật lên khỏi đám trùng lao vào tấn công đám “người” kia, đám trùng không hóa người vẫn lao nhao chạy theo hắn, quấn chân mấy “người” do trùng biến thành kia.

-Tránh ra đi.

Mộc Liên nhìn đám trùng vẫn cố “bảo vệ” mình luống cuống vung chân đạp một “người” đang cào chúng ra, lần đầu tiên được thứ sâu trùng hắn cho là có hại trong ba mươi năm cuộc đời của thân thể này bảo vệ hắn, hắn lại đuổi đám trùng lần nữa, mấy “người” kia thấy động tác này của hắn, như nhận ra gì đó không tấn công hắn nữa mà quay sang đám trùng.

Lúc này, một tiếng súng vang lên, người nổ súng không phải là Mộc Liên, mà là Phù Dung, khi Mộc Liên chưa biết dồn đám trùng vô hại về đâu, Phù Dung nhìn không được nữa đã giật súng của ông Lý Nhất bên hắn.

-Anh còn đợi gì, Mộc Liên.

Nghe được tiếng gọi của Phù Dung, Mộc Liên như tỉnh lại, hắn leo lên vai đám trùng nhảy lên nhắm thắng về phía hai “người” đang lao đến bóp cò súng rồi xoay người bắn hai “người” đang định lao lên tấn công hắn từ phía sau.

Sau khi đám trùng hóa người bị hạ gục có vài người chăn nuôi chạy vào đưa đám trùng còn lại ra ngoài, Mộc Liên và Phù Dung được đưa lên, Lý Nhất nhận lại súng của mình làm động tác mời với hai người.

Vào đến phòng họp, Lý Nhất rót cho mỗi người một cốc sữa rồi từ từ nói:

-Đám trùng đó là chúng ta mua của nữ hoàng trùng, đổi từ xác của những người chết, dù sao ở đây toàn sa mạc cũng không chôn được.

Mỗi năm vùng tự đo đều giao dịch ngầm với nữ hoàng trùng để lấy trùng chăn nuôi, Lý Nhất luôn nghi ngờ nữ hoàng giao thương với họ để cài trùng ăn thịt đến gần vùng tự trị, bởi vùng tự do bao quanh vùng tự trị, nhưng ông lại chẳng thể phân biệt, chỉ nghi ngờ con nào là giết, một xác chết chỉ đổi được hai con trùng giết hết ông ta chẳng còn gì, người dân thì thiếu thức ăn, sự hi sinh thân thể của người đã mất chẳng có tác dụng gì.

Dù Tổng tư lệnh của vùng tự tị nhiều lần đề nghị giúp đỡ thì một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, ông ta chẳng dám thử, đêm qua biết được Phù Dung là cháu mình, ông ta mới “thử” một lần.

-Tổng tư lệnh không tuân thủ lời hứa khiến vùng tự do bị tổn thất đã bị đổi lâu rồi, giờ Tổng tư lệnh là Lý Mộc Nam, ông ấy là một lãnh đạo có tâm, nên ngài One xin hãy giúp chúng tôi tiếp cận nữ hoàng.

Mộc Liên uống hết cốc sữa trùng, nói ra mục đích của mình rồi xin phép ra ngoài, hắn muốn đi xem xét ngoài kia chỉ để Phù Dung ở lại đây.