“Ấm rồi, Phù Dung ơi”
Nguyễn Thường Hiến nhìn Lý Bát và Lý Cửu như bắt được vàng, anh vội vã nhận công văn điều động từ Lý Bát rồi kéo tay cậu bảo cậu nhận công văn của Lý Cửu, Phù Dung cũng làm theo, cậu nhận công văn mở ra nhìn nội dung rồi lại nhìn nội dung của Thường Hiến hơi thở dài, đúng là ấm rồi.
Khác với công văn của Thường Hiến với nội dung ấn định sẵn Thường Hiến sẽ là Tham mưu nhánh quân số 9 của thiếu tướng Lý Cửu Tiêu, công văn của Phù Dung là cậu sẽ làm việc với vị trí tham mưu của Chuẩn tưởng Lý Mộc Liên và được điều động kiêm nhiệm khi Chuẩn tướng yêu cầu, tham mưu mà như thế này nghĩa là có thể được, không có thì thôi. Phù Dung gấp công văn bỏ vào túi rồi nhìn sang Thường Hiến cười cười:
-Cảm ơn anh.
Để bước chân vào nhà Tổng tư lệnh không dễ, Nguyễn Thường Hiến vốn có thành tích học tập tốt, chắc chắn đã được họ nhắm đến từ lâu rồi, thậm chí còn đưa ra lời mời để anh ấy đồng ý mới đưa công văn đến, còn Phù Dung, thành tích của cậu rất bình thường, đủ để qua môn mãi đến năm cuối mới bật lên, đo đó cậu vào được nhà họ Lý phải có tác động.
Nguyễn Thường Hiến nghe được câu cảm ơn của Phù Dung gãi mũi nghiêng đầu sang một bên huýt sáo không trả lời lại, Phù Dung cũng không nói nữa, hai người lên xe đến dinh thự Nam Lâm.
Trên đường đi, Phù Dung nhìn những xác côn trùng khổng lồ thỉnh thoảng lại tụt từ trên màn trời xuống xuôi theo độ cung của màn trời mà chảy về biên giới hơi thở dài:
-Xác côn trùng chảy về phía đó, lại ngấm vào đất và nước, những người dùng thứ đó có nguy cơ bị nhiễm dịch rất cao, rồi họ lại làm vỏ sinh ra côn trùng, khi nào mới chấm dứt.
Lý Cửu ngồi bên ghế phụ cạnh Lý Bát nghe được nhận xét xủa Phù Dung cũng ngước lên bầu trời nhìn khung cảnh côn trùng rời xuống, thông qua gương trong xe anh ra bắt đầu đánh giá Phù Dung, có thể cậu trai này không chỉ được vẻ ngoài đâu, mà bên trong cũng rất được.
-Việc cậu Phù Dung đề cập Tổng tư lệnh và Đại tướng Dương đã nghĩ đến từ rất lâu nhưng các vị trong hội đồng nhân dân chưa chắc đã đồng ý, sau tận thế liên minh con người hồi phục chưa được bao nhiêu năm mà.
Liên minh con người mà Lý Cửu nói chính là tập hợp các quốc gia còn còn người sau nạn diệt chủng của chủng tộc sâu ngoài vũ trụ.
Đó là một ngày cách đây 3000 năm khi hành tinh số 3 này vừa kỷ niệm 5000 tuổi, trong không gian bắt đầu xuất hiện hàng loạt loài côn trùng lớn, loài trùng này được gọi là Thực trùng- đặc tính cũng như tên, chúng ăn tất cả mọi thứ, đặc biệt là những tài nguyên để tạo ra năng lượng.
Đám trùng này ăn tài nguyên nhưng dịch và trứng lại tạo ra một thứ năng lượng mới thay thế cho năng lượng này gọi là dầu đỏ, thứ dầu đỏ có hai dạng khi, lỏng, phù hợp cho mọi loại máy móc nên con người vẫn chung sống hòa bình với chúng cho đến khi đám trùng động dục và thứ chúng chọn để “giao lưu” là cơ thể của loài người, cả người sống và xác chết;
Những người trở thành lớp vỏ trứng của chúng có lớp da không khác gì người thường nhưng bên trong cơ thể chỉ sau khi bị con cái đẻ trứng và con đực thụ tinh chỉ còn lại dịch dầu đỏ, lớp dịch dầu đỏ càng cứng chứng tỏ lớp trứng đang dần thành hình, cho đến khi cả cơ thể họ hoàn toàn cứng lại, con trùng non sẽ phá lớp vỏ mà ra tiếp tục việc mẹ trùng đã làm- tìm kiếm con người khác đẻ trứng.
Khi các quốc gia nhận ra sự nguy hiểm của Thực trùng, thì chúng đã có mặt ở khắp mọi nơi cũng có thứ học từ con người, trí thông minh, chúng nhận ra không được tận diệt con mồi nhưng không được để con người phát triển quá nhiều, đám Thực trùng liên tục tấn công khiến con người phải co cụm lại.
Không còn tài nguyên, đồng loại bị giết dần mòn, các quốc gia đã hợp lại với nhau tại thành liên minh nhân loại cùng nhau tìm cách chiếm lại địa cầu, trong cuộc chiến, cán cân luôn nghiêng về đám trùng cho đến khi một nhóm nhà khoa học phát hiện ra, kim loại tinh luyện từ dịch dầu đỏ của đám Thực trùng có thể giết chúng một cách triệt để từ trứng đến trùng.
Biết được cách để khống chế Thực trùng nhưng tài nguyên năng lượng trên trái đất không còn, liên minh con người không thể xóa xổ hết đám Thực trùng, họ chỉ có thế gom chúng lại, nuôi ngoài vòm năng lượng, tập hợp một đội quân ngăn chúng tấn công và bất chấp hiểm nguy nhặt xác đám trùng để kiếm dầu đỏ.
Thời gian cứ thế trôi, 3000 năm qua đi, nền văn minh con người dần được thiết lập, thế giới chỉ có một liên minh với các quốc gia làm nhánh, dùng chung ngôn ngữ, học chung giáo trình, có mục tiêu chung là duy trì nòi giống loài người, đám Thực trùng không bị giết vẫn tồn tại, trở thành thiên địch của con người, ngày ngày chờ đêm xuống đi săn con người duy trì giống nòi, hoặc chiếm lấy lớp vỏ người để sinh sôi.
Dù nguồn tài nguyên đã dần khôi phục nhưng mức năng lượng từ dịch dầu đỏ vẫn ưu việt hơn so với tài nguyên trái đất, đo đó liên minh con người giữ lại đám trùng bên ngoài các vòm không gian, số xác trùng rơi xuống mỗi ngày kia chính là nguồn tài nguyên lớn của con người.
Khi Phù Dung, Thường Hiến đang sống yên ổn ở kinh đô này, ngoài bên giới kia vẫn có những người lính vừa làm nhiệm vụ chiến đấu ngăn đám trùng lọt vào lưới trời và những người dân gom góp xác trùng, mạo hiểm nguy cơ phơi nhiễm trở thành Thực trùng biến dị chỉ để chiết xuất được dịch dầu đỏ mang đổi lấy chút thức ăn sống qua ngày.
-Đại tướng Dương mà anh Lý Cửu nói là tướng quân Dương Phú à.
Phù Dung giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu hỏi Lý Cửu, những việc cậu và anh nói, ai cũng biết nhưng việc diệt chủng Thực trùng không gian liên quan đến rất nhiều người, một chuẩn úy nhỏ bé như cậu làm được gì.
Lý Cửu gật đầu với Phù Dung:
-Đúng, đại tướng Dương Phú, người chỉ sau ba ngày đã san bằng ổ trùng phía Đông, khiến cho nơi đó ba năm không có trùng con.
Sau trận đánh đó, Tổng tư lệnh đã đặc cách cho Dương Phú lên đại tướng, phải biết độ tuổi trung bình của con người bây giờ là 250, 18 tuổi được tính là trưởng thành, Dương Phú 32 tuổi đã được phong Tướng quân, xưa nay chỉ có hai người, một là Dương Phú, hai là Tổng tư lệnh, ngay cả hai vị thiếu gia nhà anh, cậu Mộc Liên 35 tuổi mới lên chuẩn tướng, cậu Cửu Tiêu bước vào tuổi 36 mới lên thiếu tướng.
-Đại tướng Dương đang nghỉ lễ ở bộ, các cậu đến nhận chức sẽ được gặp.
Lý Bát đang nói chuyện với Thường Hiến đáp lời Phù Dung, chiếc xe dần đi vào cổng chỉnh khu quân sự Lâm Nam, khi ngang qua ngã ba, một xe khác tạt đầu xe của Lý Bát rồi nhanh chóng phanh gấp.
….
-Chuẩn tướng.
Tương Tây nắm chặt dây an toàn hét lên với Lý Mộc Liên, người này thật sự biết lái xe nhưng không biết phanh xe, trên đường đi từ khu biên giới về đây hắn chưa dừng xe lần nào, kể cả khi thấy đèn đỏ, về đến đây cô tưởng đã thoát nạn rồi, không ngờ hắn còn suýt tông vào người khác.
Hai chiếc xe tránh nhau trên đường cùng ngoặt đầu vào hai bên bãi cỏ, khói bốc mù mịt thi hút sự chú ý của mọi người, Lý Bát, Lý Cửu, Tương Tây là những người rời xe đầu tiên, Tương Tây quỳ trên bãi cỏ ho khù khụ, anh em Lý Bát nghe tiếng ho vội chạy về phía cô.
-Chị không sao chứ, sao chị lái xe ẩu thế, may mà là bọn em, gặp các tướng quân khác thì sao.
Lý Bát vừa đỡ Tương Tây lên vừa càm ràm, Lý Cửu trở lại xe đỡ Thường Hiến và Phù Dung ra ngoài, hai cậu thanh niên lần đầu đến cơ quan bị một pha thế này chắc hết hồn.
Phù Dung đỡ tay Thường Hiến xuống xe, cậu liến nhìn cô gái trên bãi cỏ đang liên tục xua tay chỉ về hướng ô tô của mình hơi hạ mắt, cô gái này mặc quân phục, còn vào được đây chứng tỏ là người của doanh trại, lẽ nào còn người trong xe, Phù Dung chỉ nghĩ đến đó vội vã đứng dậy chạy về phía chiếc xe kia.
Trên ghế lái đúng là có người, anh ta ngồi úp mặt xuống vô lăng không dám nhìn lên, từ phía Phù Dung giống như đang bị bất tỉnh vậy, cậu liếc về phía cầu vai của Lý Mộc Liên, sao chuẩn tưởng, cả liên mình này có 20 chuẩn tưởng, Lý quốc có một người, đây là cấp trên trực tiếp của cậu.
Phù Dung hắng giọng gọi Mộc Liên:
-Anh Mộc Liên.
Lý Mộc Liên đang xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nghe được tiếng gọi của Phù Dung, giọng nói quen thuộc vô cùng, tầng số rung động đúng lắm, hắn quay sang nhìn về phía cậu, chồng hắn đây rồi, Lý Mộc Liên bước ra khỏi ghế lái ghé đến vươn tay ôm lấy Phù Dung:
-Không thấy em, tôi sợ quá.
Lý Mộc Liên không kiêng dè ôm chặt Phù Dung, hôn cần cổ cậu chụt chụt:
-Tôi xấu hổ quá, Phù Dung, lần đầu tiên tôi lái xe mà nhục nhã thế này.