Đến nội dung chính

Chương 140: Thê giới số 3- Xác sống.

admin 1.880 Chữ Cài Đặt

Người phụ nữ cố gắng tăng nhanh tốc độ chạy về phía hàng rào đang sáng trưng kia, ở đó có hai người mặc đồng phục đang canh giữ, nhìn thấy người phụ nữ đang bị đuổi theo, hai người bảo vệ kia chẳng có vẻ bất ngờ gì, một người trong số đó cầm đèn pin chiếu về phía bà mà hỏi:

-Tên, tuổi, nhà ở đâu.

Người phụ nữ kia nhanh chóng nói ra những thông tin họ cần, sau khi thấy bà nói được hai người kia bước ra cho bà vào, bóng đen chạy theo sau bà giờ cũng lộ rõ hình dáng.

Đó là một người đàn ông trung niên giống như người phụ nữ kia, cả người đầy máu, ông ta cũng đi về phía hai người bảo vệ kia, họ hỏi ông ta những câu tương tự như đã hỏi bà ta, người đàn ông mở miệng, âm thanh phát ra lại là những tiếng gào thảm thiết, người bảo vệ đứng bên cạnh không nói hai lời lập tức rút súng ra nhắm vào đầu ông ta mà bắn.
Người đàn ông sau khi đổ gục tan chảy như nước, cuối cùng chỉ còn là một bãi nước màu đỏ trên mặt đất, sau khi người đàn ông kia tan thành nước, có hàng loạt bóng đen khác gào rú chạy đến, hình dáng họ không khác gì hai người bảo vệ kia, chỉ có âm thanh phát ra không phải là âm thanh của người.

Hai người bảo vệ giơ súng lên nhắm về phía bọn họ không ngừng bóp cò:

-Cút, không muốn tan thành nước thì rời khỏi đây đi, các người đã thành trứng rồi, đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Đám xác sống kia bị đe dọa sợ hãi lùi lại nhưng vẫn cố gào lên như muốn nói gì đó, chúng gào mãi cho đến khi mặt trời dần lên, lúc ánh nắng chiếu sáng cả Lâm Thành, đã không còn xác sống nào nữa.

Dưới ánh nắng mặt trời, đám xác sống này không dám tiến thêm, họ nhanh chóng đi tìm một chỗ tối chui vào rồi ngồi yên trong đó, cứng người như những bức tượng.
Lúc này, từ phía vết máu mà người phụ nữ để lại, có một người đàn ông cao lớn đi đến, từ vành tai hắn một vệt máu dài đang chảy ra, hắn đi về phía trạm gác, hai người canh gác mới thấy hắn chĩa súng về phía hắn mà hỏi:

-Tên gì, nhà ở đâu.

Bị chĩa súng vào người Lý Mộc Liên hơi nhắm mắt hít một hơi mới mở miệng đáp lại hai người kia:

-Lý Mộc Liên, biệt thự Lâm Nam, tôi vừa bị tai nạn vài tiếng trước, có thể gọi cấp cứu hộ tôi không.

Hai người lính nghe hắn nói như thế vội vã chạy lại đỡ hắn ngồi xuống ghế, một người nhanh chóng chạy ra thông báo, vài phút sau, hàng loạt xe cứu thương đã đậu trước trạm gác, người đầu tiên xuống xe là Tương Tây, cô nhanh chóng đi về phía Lý Mộc Liên đang ngồi vừa quan sát vết thương của hắn, vừa răn dạy:

-Thiếu tướng Mộc Liên, sao ngài lại ra ngoài một mình, đám sâu đó ngày càng lộng hành, nếu ngài có mệnh hệ gì, đế quốc phải làm sao, bệ hạ phải làm sao.
Lý Mộc Liên nghe được những lời này cố gắng lục tìm những ký ức trong lớp vỏ của mình ở thế giới này mà đáp lại Tương Tây:

-Tôi phát hiện ra một loại trùng lạ, không kịp thông báo, chị Tương đừng bới nữa, tôi đau đầu.

Tương Tây kiểm tra Mộc Liên từ đầu đến chân, phát hiện ra hắn chỉ mất ít máu mới yên tâm dìu Mộc Liên dậy:

-Để tôi mắng cậu vài câu, cho họ nghe về đến dinh thự lão gia sẽ không mắng cậu nữa.

-Vậy tôi còn phải cảm ơn chị, đi, để tôi lái xe.

Đoàn xe cứ thế di chuyển vào trong thành, đoàn xe vừa đi xong, từ trên không trung một chiếc vòm lớn có các hoa văn như tổ ong xuất hiện, chiếc vòm này vốn ở đây, do đầy là thời điểm ánh sáng không ổn định nên người thường vẫn nhìn thấy được mái vòm.

Một con côn trùng bị tan nát trên màn trời thì trong bức màn, có một xác sống tan thành nước đỏ, dòng nước kia nằm trên đất một lúc rồi dần ngấm xuống dưới lòng đất như chưa từng tồn tại.

…..

-Cậu có lái được không đấy, cậu chủ.

Tương Tây ngồi bệnh cạnh Mộc Liên nhìn hán đi về phía dinh thư, Mộc Liên ngoài mặt bình tĩnh những trong lòng toát mồ hội hột.

-Tôi lái được.

Lý Mộc Liên vận dụng hết luồng năng lượng ít ỏi mà hắn hấp thu từ đêm qua đến giờ từ từ học hỏi những kiến thức của thế giới này, chiếc xe cứ thế lắt lư đi vào thành.

Trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có hình ảnh những con côn trùng lớn đến bất thường lao vào lớp lưới có hoa văn tổ ong kia, rồi tan nát.

-Chúng vẫn như vậy,

Tương Tây ngước lần nhìm đám côn trùng khổng lồ như thiêu thân lao vào màn trời kia lắc đầu.

-Vật nào chẳng có mong muốn cầu sinh.

Lý Mộc Liên đáp lời Tương Tây, vật nào cũng có mong muốn cầu sinh, lại không biết sinh tử chỉ trong chớp mắt, chết chưa bao giờ là hết.

-Thiếu gia, cậu cứ thế này, thảo nào lão gia nói cậu không bằng đại thiếu gia.

Tương Tây nghiêng đầu nhìn vết thương đang dần lành lại của Mộc Liên, nhìn đến đó mới yêu tâm đây đúng là thiếu gia nhà mình rồi, không phải cái vỏ trứng nào đó.

-Tôi là em trai, anh ấy là anh, đương nhiên tôi không bằng anh ấy, có gì sai.

Lý Mộc Liên đã lái được chiếc xe, thuần thục điều khiển xe, một bên còn đáp lại Tương Tây, không ngờ kiếp này hắn là một người suốt ngày bị so sánh với người khác, thảo nào muốn đắp cả mạng vào để lập công như thế.

…

Đại học quân đội Lâm Thành.

“Các pháp đều từ Thức mà sinh ra, không có gì nằm ngoài thức cả”, Lý Phù Dung kết thúc bài bảo vệ luận án tiến sĩ của mình, cúi đầu chào hội đồng chấm thi cùng những người dự thính bên dưới.

Mọi người dưới bục giảng vẫn yên lặng, mãi đến khi Nguyễn Thường Hiến ngồi ở hàng thứ hai vỗ tay, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay lan rộng ra cả hội trường lớn, ngay sau đó số điểm của Phù Dung được công bố.

Phía cuối hội trường, có một người đàn ông đội mũ rộng vành xem toàn bộ buổi thuyết trình, thấy số điểm của Phù Dung rồi, hắn ta mới vỗ tay, đây là lần đầu tiên vỗ tay trong cả buổi thuyết trình.

-Thiếu gia, thiếu gia Mộc Liên đã về rồi.

Hữu Thủy cất điện thoại ghé vào bên cạnh Lý Cửu Tiêu thông báo tình hình cậu em trai của mình, nghe được tin tức Lý Mộc Liên bình an trở về, hắn ta chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên tiếp tục vỗ tay:

-Đúng là cỏ cây, sức sống mãnh liệt quá.

Lý Cửu Tiêu hướng mắt về phía Nguyễn Thường Hiến đang đứng lên vỗ tay hơi cười cười, nhiều năm trước hắn cũng giống như cậu ta à, Cửu Tiêu vỗ tay thêm vài lần rồi ra ngoài.

…

-Chúc mừng cậu, tốt nghiệp.

Cuối buổi bảo vệ luận án, Thường Hiến khoác vai Phù Dung nói ra lời chúc của mình, dù hơi thất vọng về kết quả của Phù Dung.

Phù Dung cầm bảng điểm của mình, nhìn một lúc rồi nhét vào túi đeo ngang hông rồi nghiêng người tránh cánh tay Thường Hiến đang khoác lên vai mình cười cười:

-Cảm ơn anh, em chỉ cần tốt nghiệp tôi, còn nữa chúc mừng anh, thủ khỏa.

Phù Dung nói xong đưa cho Thường Hiến một chiếc hộp, trong đó là một tinh thế màu đỏ đậm, kết tủa thành nhiêu nhánh đẹp đẽ vô cùng. Nguyễn Thường Hiến nhận lấy tinh thế này ngắm mãi mới nhét vào hộp không gian của mình.

Những người khác cũng bắt đầu chúc mừng nhau, lớp lý thuyết của họ có 15 người bảo vệ luận án tiến sĩ, Nguyễn Thường Hiến là người có thành tích tốt nhất, còn Phù Dung là người có thành tích kém nhất, nhưng lại là hai người chưa được nhận về đơn vị nào, coi như là đôi bạn cùng tiến đi.

Nhận được lời chúc mừng của Phù Dung, Nguyễn Thường Hiến cũng vui nhưng lại xụ mặt với cậu, hai người chào tạm biệt đám bạn đã được các đơn vị đến nhận về rồi cùng nhau ra ngoài, Thương Hiến không ôm vai bá cổ Phù Dung nữa mà lại đưa cho cậu một tập tài liệu:

-Phù Dung, vật về tay chủ cũ nhé, cậu chơi như vậy là không được, sao cậu có thể bỏ dở chủ đề AI mà mình đang làm chuyển sang nghiên cứu sự thống nhất về tinh thần trong tôn giáo, luân hồi, xác tạm, còn mang ra thi được như thế.

Phù Dung nhận lại luận án đầu tiền của mình, nhanh chóng nhét nó vào hộp không gian tránh cho người khác nghe được, cậu gãi đầu đáp lại Thường Hiến:

-Từ bé em đã lớn lên trong giáo pháp, em muốn làm gì đó để thể hiện lòng tôn trọng của mình.

“Ừ, ai cũng có nguồn cội mà” Thường Hiến xoa tóc Phù Dung, anh hơi đảo mắt hỏi cậu “Phù Dung, cậu đã tìm được việc chưa”, hai người họ chưa được đơn vị nào nhận sẽ phải làm hồ sơ gửi đi các nơi xin chỉ tiêu, hoặc là ra quân.

-Chưa, em đợi cấp trên phân công.

Phù Dung đáp lời Thường Hiến, đi đâu cũng được, cậu tin chỉ cần mình làm tốt nhiệm vụ của mình thì ném đi đâu cũng sống được thôi.

-Cấp trên phân công, cho cậu ra biên giới đào tinh thể năng lượng, trông trứng trùng cậu cũng làm à, Phù Dung.

Nguyễn Thường Hiến cúi người nhặt một nhánh hoa rơi trên ghế đá lên cài trên mái tóc Phù Dung, nhan sắc này mà đưa đi biên giới là một sự sai lầm đấy.

Phù Dung tháo nhánh hòa Nguyễn Thường Hiến gài bên tai mỉnh ra đi song song cùng anh bắt đầu nói với anh về việc thân thể một người được cấu tạo từ gì,chẳng có gì khác nhau, Nguyễn Thường Hiến nghe được vài câu thì giơ tay ngăn Phù Dung lại:

-Dừng, cao thâm quá anh không hiểu được.

-Em cũng phải tìm hiểu từng ngày đây.

Hai người cùng nhau đi ra cổng trường, đúng lúc đó một chiếc xe quân đội đỗ ngay trước mặt họ, từ trong xe có hai người giống hệt nhau bước ra, là Lý Bát và Lý Cửu, họ đứng trước hai người cùng lúc đưa hai công văn ra.

-Cậu Thường Hiến, cậu Phù Dung, bộ tham mưu có lệnh điều động các cậu.