Đến nội dung chính

Chương 124: Thêm canxi

admin 1.744 Chữ Cài Đặt

“Đội quân ở Đông Thành của ta đã sẵn sàng hợp tác với các vị, như ta đã nói, lòng bàn tay cũng là tay, mu bàn tay cũng là tay, ban đầu, chúng ta sẽ kiếm một lý do để nữ hoàng tự mình rút lui, nếu không thuyết phục được, vũ lực mới là phương thức cuối cùng”

Lý Mộc Liên phổ biến cho các vị tướng sĩ sau đó giao họ cho ba người Vĩ, Cửu, Bát, mọi việc xong xuôi, hắn làm động tác mời với Trần Chử, hai người cùng đi về phía sau:

Vừa vào đến thang máy, Lý Mộc Liên vặn người hóa một xuất hiện ngay trong phòng ngủ, Phù Dung đã dậy từ khi nào đang xắn tay áo tháo đệm giường, Mộc Liên đi lại giúp cậu tháo ga giường còn trên chọ cậu:

-Hoàng tử bé làm gì thế, sao không gọi người vào giúp.

-Anh nói đây là riêng tư còn gì.

Phù Dung ôm chăn đi vào nhà tắm, may là có máy giặt, cậu chải chiếc ga giường dính vết đỏ lên sàn, cọ thật sạch, sau đó nhét vào máy giặt, Lý Mộc Liên đứng sau tựa cằm vào vai Phù Dung hỏi cậu:
-Con bọn mình dễ cưng đúng không.

Khi Phù Dung về thế giới gốc ôm con, hắn cũng thấy nhưng hắn muốn cha con họ có thời gian riêng với nhau:

-Đứa trẻ nào cũng dễ cưng, con cái đều là báu vật của cha mẹ.

Phù Dung đáp lại Mộc Liên, hai người cùng nhau ra ngoài, Mộc Liên kể lại cho Phù Dung câu chuyện hắn đã phổ biến với các tướng sĩ dưới đại sảnh.

-Anh có một đội quân ở Đông Thành.

Phù Dung nhắc lại lời Mộc Liên, hắn gật đầu coi như đồng ý “Đội quân đi theo quốc vương đã cùng ông ấy rong ruổi khắp nơi, họ lấy vợ, sinh con, con cháu họ lại nối tiếp họ, làm việc cho con cháu quốc vương, đến bây giờ chỉ còn anh, nên họ làm việc cho anh, bọn anh, có thể gọi là lính đánh thuê”.

-Hình như đời này em vớt được phú ông rồi.

Phù Dung gặp cho Mộc Liên một cọng rau trêu chọc hắn, tên này quả nhiên vẫn còn có đặc tính của một chiếc máy tính cấu hình cao, nơi nào có tiền, nơi đó có hắn, nhạy cảm với các con số lắm.
-Tôi muốn cho lũ trẻ cuộc sống tốt một chút, em ăn nhiều vào, ngày mai chúng ta đi thành Đông, nơi đó vẫn phong phú hơn nơi này.

Ở đây hắn đối tốt với đám trẻ, hắn cũng mong ở thế giới gốc mọi người đối xử tốt với con hắn.

…

Mười hai giờ đêm.

Lý Mộc Liên cùng Lý Phù Dung lại mặc hai cái áo rách lên xe bus, lần này người lái xe là Lý Bát.

Chiếc xe bus không bị ngăn bới các trạm gác nữa chỉ mắt hai tiếng để đi hết cầu Tây rồi vòng sang cầu phía Đông.

Phù Dung ôm Mộc Liên ngủ ngon lành, còn hắn vẫn thức nhìn đoạn đường, Lý Bát nhận thấy Mộc Liên vẫn thức hỏi hắn:

-Cậu chủ, sao cậu không ngủ một lát.

“Tôi không dám ngủ” Lý Mộc Liên thẳng thắn nói với Lý Bát “Sợ anh sẽ giết tôi và Phù Dung” hắn chắc chắn Lý Bát đã đoán ra việc hắn không phải là con ruột của Lý Mộc Nam và là con của Lý Nhất rồi.
-Lão gia biết chuyện này từ lâu rồi, trước khi cậu được Lý Cửu Tiêu đón về nuôi, ngài ấy dặn dò tôi chăm lo cho cậu kỹ như thế để cậu không bị phát hiện.

Lý Mộc Nam dù hiền, cũng là người trong giới giải trí, mấy chuyện tăng chiều cao bằng lớp sừng đầy rẫy, còn có cả ví dụ sao ông không biết, trước Lý Mộc Liên, ông vẫn còn vài đứa con riêng.

-Sao ông ta không vạch trần tôi.

Mộc Liên búng tay, bầu không gian như đặc quánh lại, Phù Dung không nghe được gì nữa, bây giờ là cậu chuyện của hai người họ:

-Cậu chủ, cậu nhận ra chế độ quân chủ này đã lỗi thời thì lão gia cũng nhận ra, hai người cùng bị các đời quốc vương mang đi nuôi mà, chỉ là lão gia còn nhiều vướng bận, không dám vọng đậu, còn cậu không gì vướng bận, lão gia chỉ cần cậu xong mọi việc, trở về kế thừa gia nghiệp cho ngài ấy thôi.

Lý Bát nói với Mộc Liên những lời ông Mộc Nam dặn dò hắn trước khi cho hắn đến đây.

“Không gì vướng bận, hay là vì Mộc Liên không phải con ruột ông ấy, tạo phản không thành ông ta cũng vô can, còn tạo phản thành công mà có mệnh hệ gì thì ông ta và các con là hoàng tộc cuối cùng đấy” người đã bị bịt tai, Lý Phù Dung tỉnh lại từ bao giờ vặn hỏi Lý Bát, mở chế độ mỏ hỗn.

-Sao em nghe được.

Lý Mộc Liên hoang mang nhìn Phù Dung, cậu nhìn khẩu hình miệng của hắn đáp lại “em không nghe bằng tai, em nghe bằng mắt, tháo vòm tàng thức của anh đi” Lý Mộc Liên bị chồng sai không dám cãi lập tức rút vòm về.

-Cậu Phù Dung, ông chủ không có ý đó.

Lý Bát giải thích cho Lý Mộc Nam, mấy ngày này thấy Phù Dung “hiền hơn” hắn cứ nghĩ cậu ta đã khác rồi, hóa ra là chưa chạm đúng dây, đứa trẻ này vẫn chưa tu mỏ được.

“Thế ý của ông ấy là gì, ông ấy có bao nhiêu con ruột, sao không động viên chúng lên ngôi đi, chỉ công bố mỗi Mộc Liên là con mình, để anh phải đi làm con nuôi cho Lý Cửu Tiêu mấy chục năm liền”.

Phù Dung đang nằm ở dãy ghế cuối đã chạy lên phía ghế ngồi bên cạnh Lý Bát từ khi nào mồm miệng chem chẻm với anh ta về việc ở nhà người khác khó khăn như thế nào, dùng kinh nghiệm sâu sắc mấy đời của cậu mà nói, nhưng càng nói cậu lại càng xúc động.

Những lớp sóng của Phù Dung đã sáng hơn một chút chẳng hiểu sao bắt đầu giao động, đập ầm ầm vào không gian, Lý Mộc Liên vội vã lao lên kéo cậu lại giữ chặt cậu:

-Phù Dung, em làm sao thế, chuyện này rất bình thường mà, Phù Dung, anh không phải con ông ấy, Lý Mộc Nam không có trách nhiệm phải bảo đảm an toàn cho anh, nào.

Phù Dung vươn tay ôm mặt mình, càng chửi Lý Mộc Nam cậu lại càng cảm thấy mình là đồ khốn nạn, cậu nhạy cảm như thế với hành động của Lý Mộc Nam vì cậu cũng thế, cậu cũng là một tên khốn, chỉ vi không chịu được một chút áp lực mà cậu bỏ con mình ở lại, bỏ cả Mộc Liên ở lại, chẳng phải Lý Mộc Nam, cậu mới là người cha không xứng chức.

-Không phải tại em, không phải tại em, Phù Dung, chúng ta cùng cố gắng nhé.

Bây giờ họ là họ cũng không phải là họ, họ phải hoàn thành câu chuyện của “mình” ở thế giới này, những gì đã diễn ra không thể thay đổi nhưng hiện tại có thể thay đổi được mà, hắn tin như thế, hắn cũng đã chứng minh được điều đó.

-Vâng.

Mộc Liên thả sóng ra hạ thấp xuống cho vừa tầm vuốt ve ý thức đang náo loạn của Phù Dung, cậu ngừng khóc hít một hơi thật dài rồi thở ra, Phù Dung cúi đầu nói với Lý Bát:

-Xin lỗi anh, bắt anh phải nghe những thứ này.

-Không sao, cậu Phù Dung, cậu còn trẻ, thêm vài năm nữa cậu sẽ hiểu thôi, hai người mau xuống phía dưới đi, chúng ta bắt đầu vào địa bàn Đông Thành rồi.

Chiếc xe xuyên qua đường hầm tối đên xuyên núi, cuối đường hầm là những hành lang kim loại lớn phân biệt giữa đường xe bus và đường tàu, hai bên đường cây trái sum suê trĩu quả, nhà thấp san sát, đúng như Lý Mộc Liên nói, những người nghe thấy tiếng xe ló đầu ra toàn là người già, thanh niên, không có bóng trẻ nhỏ nào.

Lý Bát dừng xe ở trạm gác đầu tiên, như trạm gác Tây Thành, trạm Động Thành cũng có ba cảnh sát lên xem xét tình hình trong xe, Lý Bát đáp lại giống hệt như Lý Cửu, ba cảnh sát kia lại dạn dĩ hơn, họ lại gần quan sát Lý Mộc Liên và Phù Dung một hồi, cầm một dụng cụ gì đó quét qua hai người họ, sau đó mới cho xe đi.

“Họ quét gì vậy anh” Phù Dung dụi mắt hỏi Mộc Liên, hắn kéo chiếc ngăn phía dưới ghế xe ra cho cậu xem số vũ khí dưới ngăn xe:

-Đông Thành cấm vũ khí vì có thanh niên, Tây Thành cấm sách vở vì có trẻ nhỏ.

“Bọn họ làm như không quản, sự thực lại quản khá nhiều đấy” Phù Dung sờ cẳm mình, đúng là không lương thiện thì ngủ không yên mà.

….

Lâm Thành.

Dương Phú nhận ảnh từ tay trợ lý, là hình ảnh Phù Dung và Trần Chử đang thân thiết với nhau, cả đoạn băng hai người nửa đêm còn ngồi xe bus đi xuyên Lâm Thành hơi nhíu mày.

-Cậu ta không hề gặp Lý Mộc Liên à.

“Không, thưa cậu, nhưng tôi nghe ngóng được một tin” trợ lý nói với Dương Phú rồi chờ đợi hắn đồng ý mới đưa một tập tài liệu khác lên>

-Nữ hoàng ban hôn cho Lý Mộc Liên và Phù Dung, Trần Chử là người chủ hôn, ngài ấy biết quan hệ của Phù Dung và Trần Chử nên cho họ ba ngày để chia tay nhau ạ.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Người đã ra ngoài, Đông Quân tựa lên ghế thở dài, hóa ra mọi chuyện vẫn đi theo đúng hướng, thế là được rồi, hắn đứng dậy về phòng mình.

Từ phía sau cánh cửa, một người đi đến nhìn những bức ảnh Phù Dung và Trần Chử đang quan hệ cùng nhau cười nhẹ, hắn giơ điện thoại chụp lại màn hình sau đó đi ra ngoài, muốn chia tay nhau ư, sao mà dễ thế được.