“Ông ấy xây một cột trụ để bảo vệ họ, còn họ lại giết ông ấy” Lý Mộc Liên xoay người, đôi mắt hắn từ màu xanh nhạt đã chuyển đỏ từ khi nào, dường như đây chính là màu mắt thật sự của hắn.
-Anh, sao lại thế này.
Phù Dung giữ chặt gương mặt Lý Mộc Liên nhìn đôi mắt hắn, màu mắt trực hệ của hoàng tộc họ Lý là màu đỏ, Cửu Thương và Thương Lan là con đức vưa có màu mắt đó, cậu hồi bé cũng có nhưng chị Mộng đã đổi cho cậu màu khác, Lý Mộc Liên đã cách bốn đời sao còn có màu mắt này, Phù Dung sờ bụng mình,nếu hắn là anh trai cậu thì mối quan hệ giữa họ sẽ là….
-Không có chuyện như em nghĩ đâu, Phù Dung.
Mộc Liên biết cảm nhận được Phù Dung đang hoang mang vội trấn an cậu, hai người đã đi đến trước một dãy núi lớn, Phù Dung ngước lên nhìn lớp đá được vôi hóa sừng sững này, chưa đợi cậu hỏi thêm Mộc Liên ghé mắt nhìn chăm chằm vào một phiến đá, lớp đất đá trước mắt Phù Dung dần di chuyển, chúng nâng lên từng lớp cho đến khi để lộ ra một cánh cửa có chạm hoa văn là quốc huy của đất nước này.
-Chào mừng em đến kinh thành thật sự, Phù Dung.
Sau cánh cửa cung điện là lấu các nguy nga, tráng lệ, chiều cao của tòa lâu đài này gần như tương đương với cả quả núi, lớp vỏ núi bên ngoài chính là lớp vòm của lâu đài, trên đó gắn các bóng đèn cỡ lớn làm cho tòa lâu đài lung linh vô cùng.
Phù Dung ngước mắt nhìn tòa lâu đài to lớn hỏi Mộc Liên “Anh có phải là Mộc Liên không, em biết anh là Lý Mộc Liên em quen, ý em là anh có thật sự là Mộc Liên ở thế giới này không, hay ở đây anh mang tên khác” việc một gia tộc nuôi giấu những đứa trẻ mang nguồn gen của minh để thay thế khi cần cũng không có gì lạ.
-Tôi là Lý Mộc Liên thật sự, chỉ là cha tôi không phải Lý Mộc Nam.
Mộc Liên kéo Phù Dung đi lên tầng, vừa đi vừa kể cho cậu nghe câu chuyện của hắn ở thế giới này.
Sau khi lập nên thành phố Lâm thành, quốc vương đã giao cả tòa thành này cho em trai mình quản lý, còn ông trực tiếp dẫn binh đoàn đi chiến đấu với đám xâm lược, một cuộc chiến kéo dài đằng đẵng 30 năm.
“Khi các bên ký được hiệp ước hòa bình, đoàn quân khải hoàn trở về, Lâm Thành đã không còn là Lâm thành nữa, vị vương gia kia lợi dụng việc giữ thanh niên và thiếu nhi của hai thành khác uy hiếp hậu phương Đông Thành và Tây Thành hỗ trợ cho mình”.
Quốc vương bị đóng cửa không thể vào thành, người dân hai thành đông tây vừa giấu diếm trợ giúp cho Lâm Thành, vừa phải chi viện cho tiền tuyến đã kiệt quệ không còn sức để hỗ trợ cho ngài nữa.
Tại Lâm Thành, vương gia phong bế mọi thông tin trong thành, tự mình lên ngôi hoàng đế, thế hệ trẻ dưới sự tẩy não của hắn trở nên căm thù người dân hai thành phía Đông và phía Tây, cho rằng mình bị bỏ rơi, sau ba mươi năm họ trở thành đội quân tàn bạo nhất trở về đàn áp chính những người thân sinh ra mình, Quốc vương thật sự bì đày ra giữa biển cùng đội quân chỉ có hơi tàn, người dân ở hai thành khác bị đàn áp trở thành nô, đời đời phục vụ người Lâm Thành, những kẻ không nghe lời sẽ phải trở vể hai thành trì đã nghèo đói kia, dân dần Đông Thành và Tây Thành cũng bị lãng quên, những người có thể gọi tên được hai thành trì này, tuổi cũng phải ngót nghét trăm năm.
“Sau khi bị em trai mình đuổi ra biển, thật nực cười là quốc vương lại được chính vị tướng quân vừa đánh nhau đến người sống, ta chết cứu mạng, người đó đã đưa hắn đi rất nhiều nơi, cho hắn thấy thế giới này rộng lớn thế nào” Mộc Liên chỉ cho Phù Dung dãy hành lang đẩy tranh vẽ, sau đó dần đến ảnh chụp, ảnh đen trắng và gần đây là ảnh màu, mỗi bức đều là hình ảnh Lý Mộc Liên, chỉ là cách ăn mặc, quần áo và độ tuổi khác nhau.
-Tôi đã đầu thai rất nhiều lần, Phù Dung, mỗi lần mở mắt ra tôi đều là con cháu của vị quốc vương đó, ông ấy đã đi thật xa khỏi đất nước của mình rồi trở lại.
50 năm trước, Lý quốc mở cửa với thế giới bên ngoài, cha ruột của Lý Mộc Liên lấy danh nghĩa giao thương trở về Tây thành, bỏ ra số tiển lớn để đấu thầu vùng mỏ này, con cháu của các quân lính bị đuổi đi cùng với đức vua cũng dần trà trộn trở lại Lâm Thành dần thâu tóm quyền lực.
Sau đó có một Nô lọt vào tầm ngắm của Lý Mộc Nam, người đó chính là mẹ ruột của Lý Mộc Liên.
-Cha tôi là Lý Nhất, mẹ tôi là Tương Tây, khi bà gả cho Lý Mộc Nam, bà ấy đã có tôi rồi.
Mộc Liên nói với Phù Dung “Mỗi một lần đầu thai ở nơi này, tôi đều không thấy em cho đến thời gian này, Phù Dung, người bị kẹt ở nơi này là tôi, không phải là em.
“Vậy là anh muốn tạo phản, để lấy lại ngai vàng cho tổ tiên mình à” Phù Dung nhìn hình ảnh Mộc Liên ôm một đứa bé trong tay hơi hạ mắt, hóa ra không có cậu anh ấy vẫn lấy vợ sinh con, cuộc đời vẫn diễn ra như thế.
-Phù Dung, không lấy em tôi cũng chẳng lấy ai cả, nếu sinh con cũng phải là em sinh cho tôi, tôi sẽ miễn cưỡng nuôi nó.
Lý Mộc Liên biết Phù Dung đang nghĩ gì nhanh chóng chấn chỉnh cậu, nói ra thì vô lý nhưng ngoài Lý Phù Dung, bất kề ai trong mắt hắn đều là thứ khác loài, hoặc là những dãy số biết đi, hắn không muốn quan hệ xác thịt cùng ai khác ngoài Phù Dung, dù trong mấy trăm năm qua hắn gặp nhiều người đẹp hơn cậu nhiều. Hắn giải thích cho Phù Dung về bức ảnh rồi nói thêm:
-Ước muốn của ông ấy là xóa đi chế độ quân chủ chuyên chế, phần còn lại thì để họ tự sinh tự diệt, đám đại thần kia lừa tôi, họ bị đàn áp quen rồi hay sao ấy, cứ bắt tôi lên ngôi, nên tôi trốn.
Phù Dung ngồi xuống ghế nghe Mộc Liên tỉ tế, cậu chống cằm nhìn hắn “Vậy là anh muốn lợi dụng việc ban hôn, sau đó sẽ diễn ra việc tranh giành với Trần Chử để cho “Trần Chử” nổi loạn”.
-Đúng, đây là cách nhẹ nhàng nhất rồi, tôi sẽ để cho Trần Chử nổi điên, xử hết người trong hoàng tộc, làm một cuộc đảo chính, đám bộ trưởng kia toàn thư văn, tham sống sợ chết sẽ không chống lại Trần Chử.
-Sau đó chúng ta rời khỏi đây, ba miền nối liền, có nhiều nơi cần làm từ thiện lắm, đây là mong ước của tôi.
Phù Dung đơ người khi nghe được ước nguyện của Mộc Liên, cậu cúi xuống nhìn hắn “Em có cảm giác sau vòng luân hồi này anh sẽ cùng đi song song với em đấy, được không”.
Mộc Liên ôm chặt cậu, bế ngang cậu lên, Phù Dung năm áo hắn dò hỏi: Mình đi đâu đây.
-Tôi muốn ngủ với em, ở đây chỉ có hai ta, không có chiếc máy quay nào, cả ngày hôm nay dành cho tôi được không.
Lý Mộc Liên rất tự nhiên bày tỏ dục vọng của mình, hắn có thể nhìn ý thức của mình ở bên Phù Dung không có nghĩa là hắn thích kẻ khác nhìn thấy họ yêu thương nhau.
Phù Dung ôm cổ Lý Mộc Liên chủ động hôn hắn, tất nhiên là được, chỉ hai người họ với nhau thôi.
Mộc Liên thả Phù Dung xuống giường nệm êm ái, hắn ghé vào tai cậu thì thầm gì đó, Phù Dung gật đầu với hắn, rèm trướng dần rủ xuống.
….
Lâm Thành.
“Chuẩn bị thế nào rồi?” trong một phim trường lớn, Lục Vĩ đứng trên cao nhìn đội quân diễn viên quần chúng phía dưới.
-Lục thiếu, đã chuẩn bị xong rồi, giấy phép cũng xin được, “diễn viên quần chúng” của chúng ta sẽ lên đường đi quay ngoại cảnh ngay thôi nhất định sẽ gặp được Trần tổng.
“Tốt nhất nên thế” Lục Vĩ mở điện thoại nhắn tin cho lão gia, không hiểu hai người này chơi trò gì nữa, trưa qua thì đuổi nhau đi, nửa đêm Trần Chử chui ra nói là đi Phù Dung, sáng sớm lại lục hắn dậy chuyển quân, hắn cũng cần được ngủ chứ.
…
“Đoàn người kia đang đến Tây Thành à” Dương Phú ngồi trong xe ngôi sao hạ kính nhìn những đoàn quần nườm nượp xuống thuyền hỏi trợ lý của mình, trợ lý chưa trả lời, một người khác đã trả lời thay anh ta.
Dương Mãn dùng giọng điệu khinh khỉnh nói với Dương Phú:
-Còn ai vào đây nữa, là Lý Phù Dung, cậu ta trèo lên giường của Trần Chử rồi, còn nói yêu hắn ta, sáng hôm qua em thấy hai người đó cùng đi ra từ quán bar ra, Trần Chử cho cậu ta tài nguyên đấy.
Đông Quân đang khống chế thân thể Dương Phú nghe được câu chuyện Dương Mãn kể hơi nhíu mày, Phù Dung chọn Trần Chử ư, thế luồng công đức mà Lý Mộc Liên dâng lên chín tầng trời để làm gì.
Đông Quân bấm ngón tay, lại không bấm được gì, mọi chuyện vẫn rất bình thường, giờ Lý Mộc Liên đang trên con đường tạo phản của hắn mà.