“Á” Phù Dung ôm cánh tay bị giật nhìn tàng thức của chính mình, anh hơi đảo mắt sau đó chạm vào vòm tàng thức lần nữa, vẫn bị giật, lần sau giật còn đau hơn lần trước, Lý Phù Dung ngồi sụp bên vệ đường ôm đầu, có sức mạnh mà không dùng được thì nói làm gì nữa, ông trời ơi, anh ngước lên nhìn bầu trời, dường như mọi thứ còn chưa đủ tồi tệ, sấm chớp từ trên cao bắt đầu đổ xuống, mưa rơi ào ào xuống mặt đất.
“Nếu vào được tàng thức thì tốt rồi, không phải chịu mưa dầm thế này” Lý Phù Dung ôm tượng nam diễn viên được chú ý nhất năm tìm đường trở về quán game, giọng nói của Phù Dung số 2 vang vọng trong đầu anh /Đợi khi nào anh thật sự trở thành tôi ở vòng luân hồi này, anh sẽ có tàng thức thôi/
/Cảm xúc của bản thân tôi, tôi con chưa bình ổn nổi, lại muốn đi diễn đạt cảm xúc của người khác, tôi ơi, tôi chơi lớn quá đấy/ Phù Dung tự nói với mình, chưa kể anh đã phát biểu là giải nghệ rồi, còn xé mặt với Trần Chử luôn, chẳng biết anh phải đánh bao nhiêu ván game để đủ tiền đền hợp đồng nữa kìa, Phù Dung sờ chiếc điện thoại sau bao nhiêu dày vò vẫn ngoan cường của mình hạ mắt, vẫn nên tạo cho Mộc Liên một cái vỏ đi, tự nói chuyện với mình lâu ngày cũng buồn.
Lúc này, điện thoại của Phù Dung vang lên, anh tìm tạm một mái tạp hóa tập vào để nghe, người gọi đến là Hứa Mộng, đời này quan hệ của Lý Phù Dung và Hứa Mộng cũng tốt lắm, từ ngày cậu bắt đầu nghiệp diễn đã có Hứa Mộng bên cạnh chỉ đạo rồi, với người chị lớn như mẹ hiền này Phù Dung rất tôn trọng.
Chồng hiện tại của Hứa Mộng là ông Mộc Nam, chủ công ty giải trí Lâm Nam, một trong ba ông lớn trong giới giải trí ngang hàng với Dương Gia và Trần Gia nhỉ, Phù Dung đỡ trán, giải nghệ rồi có thế quay trở lại làm nghề, chắc cậu làm được đấy.
Phù Dung bắt máy:
-Chị à, sao chị lại gọi cho em giờ này, không ngủ dưỡng nhan sao?
Hứa Mộng ở đầu dây bên kia nghe được Phù Dung bắt máy mới yên tâm hỏi cậu:
-Phù Dung, em đang ở đâu, sao em giải nghệ không bàn trước với chị, không coi công sức chị đào tạo em ra gì à.
“Em nói hai lời đấy, hôm qua Trần Chử dụ dỗ em, em nhảy cầu phản kháng ông ta nên giờ em muốn tránh đi một thời gian mà, chị cũng biết đấy Trần Gia nhiều chân rết lắm”.
-Phù Dung, không phải sợ Trần Gia, em đến chỗ chị đi, chúng ta bàn tiếp chuyện sau này, chị và anh rể ở đây, em không phải sợ gì.
Hứa Mộng nắm chặt điện thoại giọng nói đanh thép, phong cách chẳng khác gì Phù Dung lúc dọn mỏ chửi người, cả gương mặt cũng có bảy tám phần tương tự Phù Dung.
-Vâng, nhưng chị ơi, em hết tiền rồi, cũng không có xe.
Phù Dung làm nũng với Hứa Mộng, với người chị từng chia nửa bát cơm cho mình cậu chẳng ngại gì mà xin xỏ.
“Nhóc quỷ, nhắn địa chỉ, chị cho người ở gần nhất đến đón em” Hứa Mộng cúp máy, một người đi đến vòng tay ôm Hứa Mộng từ phía sau.
-Đưa địa chỉ cho anh, anh cho người ở gần nhất đến đón con.
Lý Mộc Nam tựa cằm vào vai Hứa Mộng nói với cô, đối với việc Hứa Mộng là mẹ ruột của Phù Dung ông chẳng ngạc nhiên cho lắm, dù sao ông muốn theo đuổi ai thì tài liệu của họ phải đặt trên bàn ông trước mà.
“Con, nó là con em, cần anh nhận à” Hứa Mộng vỗ vỗ tay ông Mộc Nam lại không gỡ tay ông ra, cố nắm bàn tay ông hỏi ông:
-Anh không muốn biết ba của Phù Dung là ai à, không ghen à.
“Sao anh phải ghen, đó là quá khứ của em nhưng tên đó đúng là hèn nhát” chỉ vì sợ người ta dòm ngó mà bỏ mặc người yêu đang bụng mang dạ chửa, nghe lời cha mẹ kết hôn với tiểu thư nhà giàu.
-Người đã chết rồi, anh còn chê người ta.
Hứa Mộng xoay người ôm Lý Mộc Nam, người đàn ông này rất tốt chỉ có tội quá vô tư nên hay bị người ta đá, cũng không có tâm nhãn, cô chắc chắn người Lý Mộc Nam coi là cha của Phù Dung không phải là cha ruột của nó.
-Người chết thì di sản vẫn còn lại, Hứa Mộng, hôm nay Phù Dung đã ngồi cạnh Dương Phú và Dương Mãn, em phải cẩn thận đo cảm xúc của thằng bé.
“Em biết” Hứa Mộng ôm eo Mộc Nam hỏi ông “Lý Bát đang đi đón Mộc Liên đúng không anh, cậu ấy không gặp nguy hiểm chứ”
-Không, chỉ cần thằng bé để nữ hoàng biết nó ở đâu nhưng không đến hoàng cung, hết đêm nay nó sẽ an toàn.
Lý Mộc Nam đáp lời Hứa Mộng, đối với Lý Mộc Liên ông vẫn có áy náy, có người cha nào không muốn nuôi con mình chứ.
…
“Thiếu gia, trời mưa rồi”Lý Bát điều khiển xe đi chầm chầm trên đường cái, hắn thông báo lại tình hình thời tiết cho Lý Mộc Liên cũng tìm đề tài để nói chuyện, lúc này tin nhắn thông báo địa điểm của Phù Dung đã đến, theo định vị xe của hắn là gần nhất.
-Cũng sắp vào mùa mưa mà, anh lái từ từ thôi, chú ý an toàn.
Lý Mộc Liên nhìn vào màn mưa, chẳng hiểu sao hắn không thích nước cho lắm, hắn cứ có cảm giác chạm vào nước là mình sẽ bị trục trặc, giống kiểu máy móc bị ngấm nước ấy, Lý Mộc Liên dặn dò Lý Bát xong rồi yên lặng chờ đợi Lý Bát bắt đầu câu chuyện, thế nhưng lại không nghe được thêm câu nào nữa, thứ tiếp theo hắn thấy chính là tốc độ.
Lý Bát đang đi với tốc độ rùa bò bỗng nhiên tắng tốc như điên, Lý Mộc Liên bám lấy thành xe trân trối nhìn Lý Bát ăng tốc độ.
-Lý Bát, anh làm sao thế.
“Thần tượng mắc mưa, tôi phải đi đón thần tượng” Lý Bát run rẩy nói, để cậu ấy đứng ngoài mưa lâu sẽ ốm mất, mỏng manh như cậu ấy làm sao chịu nổi gió mưa.
-Thần tượng của anh, Lý Phù Dung.
Lý Mộc Liên bám chặt thanh an toàn nhìn về phía kính xe, nước mưa đang đập ầm ầm vào đó thể hiện tốc độ của Lý Bát, chỉ mười phút sau chiếc xe đỗ xịch trước cửa một tiệm tạp hóa. Lý Bát vội cầm ô đi xuống, bên ngoài cửa tiệm có một người đang ngồi rất ngay ngắn.
“Cậu Phù Dung, tôi đến đón cậu” Lý Bát cầm ô che cho Phù Dung rồi cười với cậu.
Phù Dung nhìn thấy Lý Bát cười cười giơ thanh kẹp về phía Lý Bát hỏi hắn “Anh ăn không”.
-Không, cậu ăn đi, ăn chưa no thì tôi mua tiếp cho cậu.
Lý Bát đứng đó nhìn Phù Dung ăn như sóc, anh mắt hắn sáng lên nhịn không được rút điện thoại ra chụp, một bàn tay vươn ra che điện thoại của Lý Bát.
-Không được chụp cậu ấy.
Lý Mộc Liên chẳng biết ra khỏi xe từ lúc nào, hắn đứng ngay sau Lý Bát nhìn Phù Dung ăn kẹo, khi Lý Bát nói cậu ăn đi thiếu thì hắn mua tiếp, Lý Mộc Liên đã vào cửa hàng mua được một bọc kẹo đi ra rồi.
Lý Mộc Liên che camera của Lý Bát, tay còn lại đưa một túi đầy bánh kẹo cho Phù Dung:
-Ăn đi, tôi mua cho cậu cả bánh kẹo và khăn khô nữa.
“Cảm ơn anh” Phù Dung nhìn chằm chằm Lý Mộc Liên sau đó đưa hai tay nhận lấy túi bánh kẹo.
“Ừm hừm” Lý Bát thấy hai người cứ nhìn nhau không để ý đến hắn hắng giọng:
-Hai cậu, cùng về nhà chính thôi, ông bà chủ đang đợi cậu ở đó.
“Được ạ” Phù Dung đứng dậy phủi phủi quần áo, thì ra chị Hứa Mộng đưa Lý Bát đến để đón cậu, còn Lý Mộc Liên, Phù Dung ghé mắt nhìn anh, luồng khí vàng đang tỏa ra hư ảo xung quanh anh khiến cậu nhận ra, đây đúng là Mộc Liên rồi, chỉ là anh chưa nhớ ra mà thôi, không ngời đời này anh lại là con của ba cậu, còn cậu chẳng có tí liên quan nào.
Ba người cùng nhau vào xe, Lý Mộc Liên để cho Phù Dung vào trước, hắn vươn tay với Phù Dung:
-Chào cậu Phù Dung, tôi là Lý Mộc Liên, con ba Mộc Nam.
Phù Dung bắt tay hắn cười cười “Chào anh, em tên là Lý Phù Dung, Phù Dung cùng loài với tên anh – Mộc Liên” cậu nhắc lại ý nghĩa cái tên của Mộc Liên.
“Chúng ta đúng là có duyên” Lý Mộc Liên nắm chặt tay Phù Dung, dường như anh đã phải lòng mặt cậu rồi, chỉ nắm tay cũng khiến hắn run rẩy như có dòng điện chạy qua, một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng Mộc Liên, hắn rất thẳng thắn, thấy quen là phải hỏi:
-Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa.
Phù Dung hơi ngượng ngùng khi nghe được câu hỏi của Mộc Liên, dù vòng luân hồi này họ vẫn là họ nhưng thân thể khác, môi trường khác, lựa chọn cũng sẽ khác, hiện tại mới là mãi mãi, cậu hạ mắt ngước lên nhìn hắn lắc đầu.
-Chưa, chúng ta chưa gặp nhau lần nào cả.
Lý Mộc Liên buông tay rồi lại vươn ra cười với cậu “Rất vui được làm quen với cậu” hắn rất vừa mắt cũng vừa ý với tính cách của cậu bé này, coi như là người bạn đầu tiên khi hắn về nước cũng không tệ.